Bố gật đầu.
“Nghe hợp lý đấy.”
Mẹ cười:
“Con sắp xếp gì mẹ cũng thích.”
Tôi đứng lặng vài giây.
Bất giác nhớ đến cuộc cãi vã ở sân bay năm ấy.
Cũng là những lời đề nghị này.
Cũng là chợ đêm ven biển.
Cũng là bình minh.
Cũng là một chuyến du lịch mà tôi đã dày công chuẩn bị.
Nhưng khi ấy, người đàn ông bên cạnh chỉ cảm thấy phiền phức.
Còn bây giờ, bố mẹ tôi lại vui vẻ đón nhận.
Tôi chợt hiểu.
Hóa ra vấn đề chưa bao giờ nằm ở lịch trình.
Cũng không phải tôi quá cầu kỳ.
Chỉ là tôi đã chọn nhầm người đồng hành.
Chương 15: Kết thúc hả dạ
Tối hôm ấy, chúng tôi đến chợ đêm.
Con đường ven biển rực rỡ ánh đèn.
Những quầy hàng bán hải sản, bánh ngọt và đồ thủ công nằm san sát nhau.
Mẹ hào hứng chọn một chiếc vòng tay nhỏ.
Bố mua cho bà một chiếc khăn choàng.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai người trêu đùa nhau.
Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Khi đi ngang qua một quầy bán đồ trang sức, tôi nhìn thấy những chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Chủ quầy giới thiệu:
“Cô có thể khắc một dòng chữ ngắn bên trong.”
Tôi chọn một chiếc nhẫn nhỏ.
Không có kim cương.
Không có họa tiết cầu kỳ.
Chỉ là một vòng bạc trơn.
Tôi nhờ khắc ba chữ:
“Vì chính mình.”
Sau đó, tôi đeo nó lên ngón tay.
Mẹ nhìn thấy, mỉm cười.
“Đẹp đấy.”
Tôi gật đầu.
“Con cũng thấy vậy.”
Một thời gian sau chuyến đi, tôi nghe tin Thẩm Triết đã chuyển đến một thành phố khác làm việc.
Hắn không còn liên lạc với tôi.
Trần Hạo kể rằng hắn từng thử bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng mọi chuyện không kéo dài.
Tôi không hỏi lý do.
Bởi vì cuộc đời hắn đã không còn liên quan đến tôi.
Điều khiến tôi quan tâm hơn là dự án tiếp theo của công ty, những chuyến du lịch sắp tới và kế hoạch mua một căn nhà nhỏ gần biển để bố mẹ có thể đến nghỉ dưỡng.
Tôi đã bắt đầu tiết kiệm cho kế hoạch ấy.
Mỗi tháng, tôi dành một khoản tiền riêng.
Không cần xin phép ai.
Không cần giải thích với ai.
Cũng không cần lo lắng người khác có cho rằng sở thích của mình là lãng phí hay không.
Tôi làm việc chăm chỉ.
Sống vui vẻ.
Yêu thương gia đình.
Dành thời gian cho bạn bè.
Và học cách trân trọng bản thân.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi tình cờ gặp lại Thẩm Triết.
Hôm ấy, tôi đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy hắn đứng bên kia hành lang.
Hắn cũng nhìn thấy tôi.
Có thể bạn thích
Hai người đứng cách nhau vài mét.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Thẩm Triết gầy hơn trước.
Gương mặt không còn vẻ tự tin rạng rỡ.
Hắn mặc áo khoác tối màu, tay cầm một túi đồ nhỏ.
Nhìn thấy tôi, hắn hơi sững sờ.
Sau đó bước đến.
“Thanh Nhan.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn bạc ở tay tôi.
“Em… kết hôn rồi à?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Bật cười.
“Không.”
Hắn thở phào rất khẽ.
Tôi nói tiếp:
“Tôi mua cho mình.”
Hắn im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Dạo này em sống tốt chứ?”
Tôi mỉm cười.
“Rất tốt.”
Hắn nhìn nụ cười của tôi.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
“Anh thấy ảnh em trên mạng.”
“Ừ.”
“Em đi du lịch nhiều thật.”
“Tôi thích du lịch mà.”
Hắn cúi đầu.
“Trước kia anh không hiểu.”
Tôi không đáp.
Hắn ngẩng lên.
“Thanh Nhan, anh vẫn luôn muốn nói với em một câu.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh nói đi.”
Hắn hít sâu.
“Ngày ở sân bay, anh đã nghĩ em sẽ đuổi theo.”
Tôi im lặng.
Hắn cười khổ.
“Anh nghĩ chỉ cần mình tỏ ra tức giận, em sẽ nhượng bộ.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Hắn sững sờ.
Tôi tiếp tục:
“Sau này tôi đã hiểu.”
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói:
“Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mất em chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Thẩm Triết, anh vẫn chưa hiểu.”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Anh không mất tôi vì một cuộc cãi vã.”
“Vậy vì sao?”
“Vì anh cho rằng sau khi kết hôn, tôi sẽ không còn quyền rời đi.”
Mặt hắn tái nhợt.
Tôi tiếp tục:
“Anh nghĩ tôi yêu anh nên phải chịu đựng. Anh nghĩ tôi đã mặc váy cưới, đã nhận nhẫn, đã đăng ký kết hôn thì dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ ở lại.”
Hắn cúi đầu.
Không phản bác.
Tôi nhìn hắn.
“Nhưng hôn nhân không phải một bản hợp đồng bán đứt lòng tự trọng.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Tôi từng yêu anh thật lòng. Cũng từng muốn sống cùng anh cả đời. Nhưng điều đó không có nghĩa anh được quyền coi thường tôi.”
Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:
“Anh hiểu rồi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi định bước đi.
Hắn đột nhiên gọi:
“Thanh Nhan!”
Tôi quay lại.
Hắn nhìn tôi.
Trong mắt ngập tràn hối hận.
“Nếu được quay lại ngày hôm ấy, anh nhất định sẽ không bỏ em lại sân bay.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Nhưng tôi không muốn quay lại.”
Hắn sững sờ.
Tôi nói:
“Bởi vì nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ tôi vẫn đang cố gắng trở thành người vợ mà anh mong muốn, thay vì sống cuộc đời mình thật sự yêu thích.”