Trước Sau

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy nên, Thẩm Triết, tôi không tiếc nữa.”

Hắn đứng bất động.

Tôi quay người bước đi.

Lần này, hắn không gọi lại.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống con phố.

Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.

“Mẹ, con mua quà xong rồi.”

Mẹ cười:

“Vậy về ăn cơm nhé.”

“Dạ.”

“Bố con đang nấu món cá con thích đấy.”

Tôi bật cười.

“Bố lại vào bếp à?”

“Ừ. Ông ấy bảo hôm nay phải trổ tài.”

Tôi cười đến cong cả mắt.

“Vậy con về ngay.”

Tôi cúp máy.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bỗng nhiên nhớ đến chính mình của ngày hôm ấy.

Cô gái đứng giữa sân bay đông đúc.

Tay vẫn còn níu lấy vạt áo người đàn ông mình yêu.

Mắt đỏ hoe.

Giọng nghẹn ngào.

Chỉ mong hắn quay đầu.

Chỉ mong hắn đừng bỏ mình lại.

Nếu có thể gặp lại cô gái ấy, tôi muốn nói với cô một câu.

Đừng sợ.

Đừng chạy theo.

Cũng đừng nghĩ mình không đủ tốt.

Một người thật sự muốn đồng hành sẽ không biến tình yêu thành cuộc thi xem ai nhượng bộ nhiều hơn.

Một người thật sự trân trọng bạn sẽ không dùng sự bỏ rơi để dạy bạn cách nghe lời.

Và một cuộc hôn nhân không xứng đáng không phải thứ bạn cần giữ bằng mọi giá.

Tôi đã từng tưởng rằng Thẩm Triết bỏ tôi lại sân bay là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Nhưng sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra đó lại là khoảnh khắc may mắn nhất.

Bởi vì hắn đã cho tôi thấy con người thật của mình trước khi chúng tôi có con, trước khi tài sản và cuộc sống ràng buộc quá sâu, trước khi tôi đánh mất thêm nhiều năm thanh xuân.

Hắn tưởng mình bỏ tôi lại.

Nhưng thật ra, chính hắn đã trao cho tôi cơ hội bước ra khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm.

Tôi không cần trả thù.

Không cần khiến hắn thân bại danh liệt.

Cũng không cần tìm một người đàn ông giàu có hơn, đẹp trai hơn để chứng minh bản thân có giá trị.

Bởi vì sự hả dạ lớn nhất không phải nhìn người cũ sống khổ sở.

Mà là khi người ấy quay đầu, phát hiện bạn đã đi rất xa, sống rất tốt, và không còn cần đến họ nữa.

Một năm sau nữa, tôi mua được căn nhà nhỏ gần biển.

Ngày nhận chìa khóa, tôi đưa bố mẹ đến xem.

Căn nhà có ban công rộng.

Phòng khách ngập ánh nắng.

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một khoảng biển xanh.

Mẹ đứng giữa phòng, xúc động hỏi:

“Con thật sự mua căn nhà này à?”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Bố đi một vòng quanh nhà.

Sau đó đứng trước ban công, nhìn ra xa.

“Đẹp thật.”

Tôi bước đến bên cạnh ông.

“Sau này bố mẹ muốn đến nghỉ lúc nào cũng được.”

Mẹ cười:

“Vậy mẹ phải trồng hoa ở ban công.”

Tôi đáp:

“Con đã chuẩn bị chậu hoa rồi.”

Bố hỏi:

“Còn con?”

Tôi nhìn hai người.

“Con sẽ thường xuyên về đây.”

Mẹ nắm tay tôi.

“Thanh Nhan, con hạnh phúc chứ?”

Tôi nhìn căn nhà.

Nhìn biển.

Nhìn bố mẹ.

Rồi mỉm cười.

“Con rất hạnh phúc.”

Đó là câu trả lời chân thành nhất.

Không cần phải có một người đàn ông đứng bên cạnh.

Không cần một chiếc nhẫn cưới đắt tiền.

Không cần những lời thề hẹn hoa mỹ.

Tôi vẫn có thể sống một cuộc đời đầy đủ, bình yên và rực rỡ.

Buổi chiều, tôi ngồi trên ban công, mở cuốn nhật ký đã viết từ nhiều năm trước.

Trang đầu tiên là những dòng chữ ghi vào ngày chuẩn bị đám cưới.

“Tôi hy vọng sau này có thể cùng người mình yêu đi ngắm bình minh, cùng nhau khám phá thế giới, cùng nhau già đi.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không khỏi mỉm cười.

Sau đó, tôi lấy bút, viết thêm một đoạn ở trang cuối.

“Tôi đã ngắm được bình minh mình mong muốn.”

“Tôi đã đến những nơi mình muốn đến.”

“Tôi đã học được cách yêu thương bản thân.”

“Và tôi hiểu rằng người đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời mình, trước hết phải là chính mình.”

Tôi khép cuốn nhật ký.

Ngoài kia, mặt trời đang dần lặn xuống biển.

Những con sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ.

Gió chiều thổi qua mái tóc.

Tôi cầm máy ảnh lên, chụp một bức hình.

Bức ảnh ấy không có Thẩm Triết.

Không có những lời hứa hẹn.

Không có bất kỳ ai cần tôi phải chiều lòng.

Chỉ có biển xanh.

Bầu trời rộng lớn.

Và một người phụ nữ cuối cùng đã tìm lại được cuộc đời mình.

Tôi nhìn bức ảnh, mỉm cười.

Ngày ấy, Thẩm Triết đã nói:

“Em thích đi đâu thì tự mình đi đi.”

Bây giờ, tôi đã làm đúng như lời hắn.

Tôi đi đến nơi mình muốn.

Sống cuộc đời mình thích.

Và chưa từng quay đầu.

Hắn từng nghĩ bỏ tôi lại sân bay là cách khiến tôi phải học cách nghe lời.

Nhưng hắn không ngờ, chuyến bay mà tôi quyết định không bước lên hôm ấy lại chính là chuyến bay đưa tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm.

Còn tấm vé tôi tự đổi bằng tiền của mình, cuối cùng đã đưa tôi đến một cuộc đời tự do mà hắn không bao giờ còn có quyền bước vào.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật