Cuối cùng, ông chậm rãi nói:

“Lục Thừa, con có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?”

Lục Thừa không trả lời.

“Con đã nhầm tình cảm của người khác với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.”

Lục Thừa cau mày.

“Bố…”

“Chu Ninh yêu con, không có nghĩa cô ấy phải giao cả công ty cho con.”

“Cô ấy nhượng bộ con, không có nghĩa cô ấy không có giới hạn.”

“Con nghĩ vì cô ấy từng muốn kết hôn với con, nên dù con làm gì, cô ấy cũng phải chịu đựng?”

Lục Thừa siết chặt nắm tay.

Lục Chấn Đông chỉ vào tài liệu.

“Ta không quan tâm hai đứa có kết hôn hay không. Nhưng nếu những khoản thanh toán này có vấn đề, con phải giải thích rõ ràng.”

Lục Thừa lập tức nói:

“Các khoản đó đều là chi phí tư vấn hợp pháp.”

“Vậy báo cáo tư vấn đâu?”

Lục Thừa khựng lại.

Lục Chấn Đông nhìn hắn.

“Ta hỏi con, báo cáo đâu?”

Lục Thừa đáp:

“Bộ phận dự án đang lưu giữ.”

“Ta đã cho người kiểm tra. Không có hồ sơ nghiệm thu đầy đủ.”

Lục Thừa cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lục Chấn Đông nói tiếp:

“Công ty Trường Sách là của Lâm Kiến Quốc?”

“Vâng.”

“Lâm Vi có quan hệ gì với ông ta?”

Lục Thừa im lặng.

“Ta hỏi con!”

“Là con gái ông ấy.”

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Một thành viên hội đồng quản trị đặt mạnh chiếc bút xuống bàn.

Lục Chấn Đông nhắm mắt.

“Con đưa con gái của người có lợi ích liên quan trực tiếp đến dự án vào làm thư ký, sau đó để cô ta tham gia xử lý chứng từ thanh toán?”

Lục Thừa vội giải thích:

“Bố, Lâm Vi có năng lực thật sự.”

“Ta không hỏi cô ta có năng lực hay không!”

Lục Chấn Đông gằn từng chữ.

“Ta hỏi con có hiểu thế nào là xung đột lợi ích không?”

Lục Thừa không nói được gì.

Lúc này, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ.

Trợ lý của Lục Chấn Đông bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chủ tịch, bên Ninh Viễn vừa gửi thêm một văn bản.”

“Đọc.”

“Công nghệ Ninh Viễn thông báo sẽ tiến hành rà soát toàn diện quyền sử dụng phần mềm, tài sản trí tuệ và dữ liệu trong các dự án hợp tác. Đồng thời, họ đã gửi thư đề nghị khách hàng cuối cùng phối hợp xác minh phạm vi sử dụng công nghệ theo các hợp đồng hiện hành.”

Một thành viên hội đồng quản trị lập tức hỏi:

“Khách hàng cuối cùng nào?”

Trợ lý đáp:

“Tập đoàn logistics Hải Thịnh, Công ty Cảng vụ Đông Giang và Trung tâm Vận tải Quốc tế Vân Cảng.”

Cả phòng họp lập tức xôn xao.

Đây đều là những khách hàng lớn nhất của ba dự án.

Lục Thừa đứng bật dậy.

“Chu Ninh muốn làm gì?”

Lục Chấn Đông nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Con còn không hiểu sao?”

Ông cầm văn bản, đọc từng dòng.

“Cô ấy đang bảo vệ quyền lợi của công ty mình.”

Trong khi Hoành Đạt rối loạn, Chu Ninh lại đang ngồi trong phòng làm việc ăn cơm hộp.

Trần Mặc đặt một cốc trà nóng xuống bàn.

“Tổng giám đốc Chu, bên Hoành Đạt gọi đến bảy lần rồi.”

“Ai gọi?”

“Văn phòng chủ tịch.”

“Có nội dung chính thức không?”

“Họ muốn tổ chức cuộc họp giữa hai bên.”

Chu Ninh gật đầu.

“Bảo họ gửi thư mời bằng văn bản, nêu rõ thành phần và nội dung. Pháp chế sẽ sắp xếp.”

Trần Mặc hơi ngạc nhiên.

“Cô không định gặp Tổng giám đốc Lục riêng sao?”

Chu Ninh gắp một miếng rau.

“Không cần.”

Trần Mặc nhìn cô.

Hắn đã làm trợ lý cho Chu Ninh bốn năm.

Trong bốn năm ấy, hắn chứng kiến cô từ một người sáng lập công ty nhỏ trở thành tổng giám đốc của doanh nghiệp công nghệ có giá trị hàng trăm triệu tệ.

Hắn cũng chứng kiến cô dành bao nhiêu tâm sức cho Lục Thừa.

Có lần Lục Thừa bị sốt khi đi công tác, Chu Ninh bỏ dở buổi họp với nhà đầu tư, bay chuyến đêm đến chăm sóc.

Có lần Lục Thừa gặp khó khăn trong dự án, cô thức trắng ba đêm cùng đội kỹ thuật tìm giải pháp.

Thậm chí khi Hoành Đạt thiếu nhân lực triển khai, cô còn điều nhóm kỹ sư giỏi nhất sang hỗ trợ.

Trần Mặc từng nghĩ hai người sẽ kết hôn.

Không ngờ cuối cùng lại đi đến bước này.

Hắn do dự một chút rồi nói:

“Tổng giám đốc Chu, tôi có chuyện muốn báo cáo.”

Chu Ninh ngẩng đầu.

“Nói đi.”

“Đêm qua, sau khi cô rời khỏi buổi tiệc, Tổng giám đốc Lục vẫn ở lại khoảng hai mươi phút.”

“Ừ.”

“Lâm Vi đã nói với một số đối tác rằng cô hành động thiếu lý trí vì ghen tuông.”

Chu Ninh không có phản ứng.

Trần Mặc tiếp tục:

“Cô ta còn nói Ninh Viễn thực chất dựa vào quan hệ với Hoành Đạt mới phát triển được như hôm nay.”

Động tác cầm đũa của Chu Ninh dừng lại.

Cô ngẩng mắt.

“Cô ta nói nguyên văn như vậy?”

“Vâng.”

“Có ai ghi lại không?”

“Bộ phận tổ chức sự kiện có lưu hình ảnh và âm thanh ở khu vực sân khấu. Một số khách mời cũng nghe thấy.”

Chu Ninh đặt đũa xuống.

“Được. Liên hệ ban tổ chức, đề nghị bảo toàn dữ liệu theo đúng quy định. Chúng ta không cần công khai đời tư, nhưng nếu có phát ngôn gây thiệt hại đến uy tín doanh nghiệp, phải có căn cứ để xử lý.”

Trần Mặc gật đầu.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng