Chu Ninh nhìn Trần Mặc.

“Chuẩn bị thông cáo chính thức. Nội dung gồm ba phần.”

“Thứ nhất, Ninh Viễn được thành lập và phát triển độc lập. Các số liệu về sở hữu, đầu tư và công nghệ phải được kiểm chứng trước khi công bố.”

“Thứ hai, tranh chấp hợp tác với Hoành Đạt đang được giải quyết theo quy trình pháp lý. Chúng ta không bình luận về đời tư.”

“Thứ ba, mọi hoạt động kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của nhân viên vẫn được bảo đảm. Không có kế hoạch sa thải hàng loạt như tin đồn.”

Trần Mặc ghi chép nhanh.

“Còn chuyện buổi tiệc?”

Chu Ninh nhìn hắn.

“Không cần nhắc đến Lâm Vi.”

“Tại sao?”

“Vì cô ta không phải nhân vật chính trong sự nghiệp của tôi.”

Trần Mặc ngẩng đầu.

Chu Ninh nói tiếp:

“Cũng không đáng để trở thành nhân vật chính.”

Cùng lúc ấy, Lâm Vi đang ngồi trong văn phòng Lục Thừa.

Cô ta nhìn những bình luận trên mạng, khóe môi không giấu được nụ cười.

“Anh Thừa, anh xem đi. Bây giờ mọi người đều đứng về phía anh.”

Lục Thừa không đáp.

Hắn đang nhìn thông báo từ bộ phận pháp chế.

Trong ba ngày qua, Ninh Viễn đã gửi liên tiếp bốn văn bản.

Một văn bản yêu cầu đối chiếu chi phí.

Một văn bản yêu cầu bảo toàn dữ liệu.

Một văn bản đề nghị kiểm toán độc lập.

Và một văn bản thông báo các căn cứ dự kiến để chấm dứt hợp tác.

Mỗi văn bản đều có chữ ký của luật sư.

Không có lấy một câu nói về chuyện tình cảm.

Lục Thừa càng đọc càng thấy khó chịu.

Hắn vốn cho rằng Chu Ninh chỉ đang giận dỗi.

Nhưng bây giờ, cô hành động quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến hắn sợ hãi.

Lâm Vi thấy hắn không nói gì, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

“Anh đừng lo. Chu Ninh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.”

Lục Thừa cau mày.

“Em biết gì?”

Lâm Vi hơi sững lại.

Sau đó cô ta mỉm cười.

“Em chỉ nghĩ chị ấy yêu anh như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

Lục Thừa im lặng.

Đúng.

Chu Ninh yêu hắn.

Hắn biết điều đó.

Bảy năm trước, khi hắn còn là một quản lý cấp trung tại Hoành Đạt, Chu Ninh đã ở bên cạnh hắn.

Khi hắn bị cấp trên gây khó dễ, cô thức đêm giúp hắn chỉnh sửa phương án.

Khi hắn thiếu tiền đầu tư vào dự án đầu tiên, cô cho hắn mượn khoản tiền tiết kiệm của mình.

Khi hắn bị tai nạn xe, cô bỏ hết công việc đến bệnh viện chăm sóc.

Một người phụ nữ như vậy, làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu?

Lục Thừa tự nhủ cô chỉ đang tức giận.

Chỉ cần hắn chịu nhượng bộ một chút, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Hắn cầm điện thoại.

“Anh sẽ đến tìm cô ấy.”

Nụ cười của Lâm Vi cứng lại.

“Anh Thừa…”

“Có chuyện gì?”

“Anh định xin lỗi chị ấy sao?”

Lục Thừa nhìn cô ta.

“Anh phải giải quyết chuyện hợp tác.”

Lâm Vi cúi đầu.

“Em hiểu.”

Nhưng khi Lục Thừa vừa rời khỏi văn phòng, vẻ dịu dàng trên mặt cô ta lập tức biến mất.

Cô ta lấy điện thoại, gọi cho Lâm Kiến Quốc.

“Bố, Chu Ninh vẫn chưa chịu nhượng bộ.”

Giọng người đàn ông bên kia lạnh lùng.

“Bố đã biết.”

“Bây giờ phải làm sao?”

“Con đừng tiếp tục gây chuyện trên mạng nữa.”

Lâm Vi khựng lại.

“Bố…”

“Bố hỏi con, bài viết kia có liên quan đến con không?”

Lâm Vi im lặng.

Lâm Kiến Quốc tức giận.

“Con tưởng Chu Ninh là loại phụ nữ chỉ biết khóc lóc vì đàn ông sao?”

Lâm Vi cắn môi.

“Chẳng phải trước đây chị ta luôn nghe lời anh Thừa sao?”

“Đó là vì cô ấy muốn nghe!”

Lâm Kiến Quốc gằn giọng.

“Không phải vì cô ấy không có năng lực chống lại!”

Lâm Vi không phục.

“Bố đánh giá chị ta cao quá rồi.”

Lâm Kiến Quốc cười lạnh.

“Con có biết Công nghệ Ninh Viễn được định giá bao nhiêu không?”

“Con có biết trong ba dự án hợp tác, bên nào thực sự nắm công nghệ lõi không?”

“Con có biết vì sao Lục Chấn Đông luôn muốn Lục Thừa kết hôn với Chu Ninh không?”

Lâm Vi không nói được gì.

Lâm Kiến Quốc hạ giọng.

“Bởi vì ông ta biết Chu Ninh có giá trị.”

“Không chỉ vì công ty của cô ấy.”

“Mà vì bản thân cô ấy.”

Lâm Vi siết chặt điện thoại.

Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy người phụ nữ mình vẫn luôn coi thường có lẽ không dễ đối phó như tưởng tượng.

Chiều hôm ấy, Lục Thừa cuối cùng cũng gặp được Chu Ninh.

Địa điểm không phải nhà riêng của cô.

Cũng không phải nhà hàng hai người thường đến.

Mà là phòng họp của một văn phòng luật sư.

Khi Lục Thừa bước vào, Chu Ninh đã ngồi sẵn.

Cô mặc bộ vest màu xám nhạt, tóc buộc gọn, trước mặt đặt một tập hồ sơ.

Bên trái là luật sư Phương.

Bên phải là Trần Mặc.

Lục Thừa nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

“Chu Ninh, chúng ta cần đến mức này sao?”

Chu Ninh ngẩng đầu.

“Mời anh ngồi.”

Lục Thừa kéo ghế.

“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”

“Chuyện riêng có thể trao đổi bằng văn bản. Hôm nay chúng ta họp về hợp tác giữa hai công ty.”

Lục Thừa cau mày.

“Em nhất định phải phân chia rõ ràng như vậy?”

Chu Ninh nhìn hắn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng