“Đúng.”

Một chữ ngắn gọn khiến Lục Thừa nghẹn lời.

Hắn nhìn cô rất lâu.

Sau đó, hắn thở dài.

“Được rồi, anh thừa nhận hôm đó mình có phần không đúng.”

Chu Ninh không nói gì.

Lục Thừa tiếp tục:

“Anh không nên để Lâm Vi ngồi ở vị trí đó.”

“Nhưng em cũng phải hiểu, anh không có ý làm em mất mặt.”

Chu Ninh bình thản hỏi:

“Vậy anh có ý gì?”

Lục Thừa khựng lại.

“Anh chỉ muốn cô ấy tiện làm việc.”

“Trong một buổi tiệc có khách hàng, nhà đầu tư và chủ tịch tập đoàn?”

“Đúng.”

“Anh để thư ký ngồi vào vị trí dành cho khách quý, mặc cho người khác hiểu lầm cô ta là vợ anh?”

Lục Thừa nhíu mày.

“Anh đâu có nói cô ấy là vợ anh.”

“Anh cũng không phủ nhận.”

“Chu Ninh!”

Giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Em có cần phải soi từng câu từng chữ như vậy không?”

Chu Ninh nhìn hắn.

“Anh thấy khó chịu?”

Lục Thừa im lặng.

Cô mỉm cười.

“Vậy anh đã hiểu cảm giác của tôi hôm ấy chưa?”

Lục Thừa há miệng.

Nhưng Chu Ninh không cho hắn cơ hội chuyển chủ đề.

“Dù sao chuyện đó cũng đã qua. Hôm nay chúng ta không bàn về chiếc ghế.”

Cô đẩy một tập tài liệu về phía hắn.

“Chúng ta bàn về tám trăm sáu mươi nghìn tệ.”

Sắc mặt Lục Thừa lập tức thay đổi.

Chu Ninh tiếp tục:

“Và những khoản thanh toán khác có liên quan đến Công ty Trường Sách.”

Lục Thừa nhìn tài liệu.

“Em điều tra anh?”

“Không.”

Chu Ninh đáp.

“Tôi điều tra các khoản chi của công ty mình.”

Lục Thừa cười lạnh.

“Em nghi ngờ anh lấy tiền của Ninh Viễn?”

“Tôi chưa kết luận điều đó.”

“Vậy em muốn gì?”

“Tôi muốn chứng từ hợp lệ, báo cáo dịch vụ thực tế và lời giải thích về quy trình phê duyệt.”

Lục Thừa nhìn luật sư Phương.

“Đây là chuyện giữa tôi và Chu Ninh.”

Luật sư Phương bình tĩnh đáp:

“Thưa Tổng giám đốc Lục, đây là cuộc họp về tranh chấp thương mại. Tôi tham dự với tư cách đại diện pháp lý của Công nghệ Ninh Viễn.”

Lục Thừa nghiến răng.

“Chu Ninh, em thật sự muốn làm đến cùng?”

Chu Ninh gật đầu.

“Đúng.”

Hắn đột nhiên bật cười.

“Em có biết nếu ba dự án dừng lại, Ninh Viễn sẽ thiệt hại bao nhiêu không?”

“Bộ phận tài chính đã tính toán.”

“Em chịu nổi sao?”

“Chịu được.”

Lục Thừa nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Chu Ninh bình thản bổ sung:

“Chúng tôi đã chuẩn bị phương án duy trì hoạt động và giải quyết nghĩa vụ với khách hàng. Thiệt hại có thể xảy ra, nhưng nằm trong phạm vi công ty đã đánh giá.”

Lục Thừa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em chuẩn bị từ khi nào?”

Chu Ninh không trả lời.

Hắn nhìn cô.

“Chu Ninh, em đã muốn rời khỏi Hoành Đạt từ trước?”

Cô đặt tay lên tập tài liệu.

“Lục Thừa, đừng nhầm lẫn.”

“Tôi không muốn rời khỏi một mối quan hệ hợp tác tốt.”

“Nhưng tôi sẽ không duy trì một mối quan hệ hợp tác có dấu hiệu gây tổn hại đến công ty chỉ vì tình cảm cá nhân.”

Lục Thừa nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng hắn hạ giọng.

“Anh xin lỗi.”

Chu Ninh hơi ngạc nhiên.

Bảy năm quen nhau, Lục Thừa không phải chưa từng xin lỗi.

Nhưng mỗi lần hắn xin lỗi, cô đều cảm thấy mình phải lập tức tha thứ.

Lần này thì không.

Hắn tiếp tục:

“Chuyện Lâm Vi, anh xử lý không tốt.”

“Anh có thể điều chuyển cô ấy sang bộ phận khác.”

“Sau này anh sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa.”

“Chúng ta đừng hủy hôn, được không?”

Chu Ninh nhìn hắn.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô chợt nhớ đến người đàn ông bảy năm trước.

Khi ấy, Lục Thừa còn chưa có địa vị như hôm nay.

Hắn thường đứng dưới tòa nhà văn phòng đợi cô tan làm.

Mùa đông, hắn mua khoai nướng nóng cho cô.

Mùa hè, hắn mang theo nước chanh.

Có lần cô làm việc đến hai giờ sáng, hắn ngồi đợi trong xe suốt bốn tiếng, chỉ để đưa cô về nhà.

Chu Ninh từng thật lòng tin rằng hai người sẽ đi đến cuối đời.

Nhưng con người không thể sống mãi trong ký ức.

Cô nhìn Lục Thừa.

“Anh biết hôm đó tôi định nói gì trong buổi tiệc không?”

Lục Thừa ngẩn người.

“Gì cơ?”

“Tôi định công bố một tin vui.”

“Tin gì?”

Chu Ninh mỉm cười.

“Không quan trọng nữa.”

Lục Thừa bỗng cảm thấy bất an.

“Chu Ninh…”

Cô lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhung.

Đặt lên bàn.

Lục Thừa nhận ra ngay.

Đó là hộp nhẫn đính hôn.

Chu Ninh đẩy về phía hắn.

“Trả anh.”

Lục Thừa không nhận.

“Anh không lấy.”

“Vậy tôi sẽ gửi qua luật sư.”

“Chu Ninh!”

Hắn đột nhiên đứng bật dậy.

“Em thật sự muốn chia tay chỉ vì Lâm Vi?”

Chu Ninh ngẩng đầu.

“Không.”

“Vậy vì cái gì?”

“Vì anh.”

Lục Thừa sững lại.

Chu Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Lâm Vi chỉ là người khiến tôi nhìn rõ anh sớm hơn một chút.”

“Người khiến tôi thất vọng là anh.”

“Người để mặc tôi bị hiểu lầm là anh.”

“Người sử dụng tình cảm của tôi để yêu cầu tôi nhượng bộ cũng là anh.”

“Lục Thừa, đừng đẩy trách nhiệm của mình sang một người phụ nữ khác.”

Mặt Lục Thừa trắng bệch.

Hắn muốn phản bác.

Nhưng không tìm được lời nào.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng