Chương 18
“Không phải lời hứa dành cho tương lai.”
Lục Thừa nhìn cô.
Môi hắn run lên.
“Anh còn cơ hội không?”
Chu Ninh lắc đầu.
“Không.”
Một chữ.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Lục Thừa cúi đầu.
Rất lâu sau, hắn mới nói:
“Anh hiểu rồi.”
Chu Ninh gật đầu.
“Vậy tôi đi trước.”
Cô quay người.
Lục Thừa đột nhiên gọi:
“Chu Ninh!”
Cô dừng bước.
Hắn nhìn bóng lưng cô.
Giọng khàn đặc.
“Ngày hôm đó, nếu anh không đưa Lâm Vi đến ngồi vào ghế chủ tọa…”
Chu Ninh quay đầu.
Lục Thừa hỏi:
“Chúng ta có kết hôn không?”
Chu Ninh nhìn hắn rất lâu.
Sau đó cô mỉm cười.
“Có lẽ.”
Lục Thừa nhắm mắt.
Nhưng Chu Ninh nói tiếp:
“Chỉ là nếu anh vẫn là con người như trước, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay.”
“Chiếc ghế hôm ấy không phá hủy tình cảm của chúng ta.”
“Nó chỉ khiến tôi nhìn thấy rõ thứ đã rạn nứt từ lâu.”
Lục Thừa đứng bất động.
Chu Ninh không nói thêm.
Cô quay người rời đi.
Lần này, hắn không gọi cô nữa.
Khi Chu Ninh trở lại bên cạnh Hứa Đường, cô ấy lập tức hỏi:
“Hắn nói gì?”
“Xin lỗi.”
“Rồi sao?”
“Không có rồi sao cả.”
Hứa Đường nhìn về phía Lục Thừa.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Dưới ánh đèn, bóng dáng có phần cô độc.
Hứa Đường hừ nhẹ.
“Bây giờ mới biết hối hận.”
Chu Ninh không quay đầu.
Cô mỉm cười.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Ăn khuya.”
Hứa Đường bật cười.
“Cậu vừa ăn tiệc xong mà!”
“Nhưng tôi muốn ăn mì.”
“Được, được. Tổng giám đốc Chu muốn ăn gì cũng được.”
Hai người vừa nói vừa cười, bước về phía xe.
Trần Mặc đi phía sau, tay cầm chiếc cúp.
Có thể bạn thích
Gió đêm Thượng Hải thổi qua.
Chu Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
Một năm trước, trong buổi tiệc tối của Hoành Đạt, cô từng đứng giữa đám đông, nhìn người đàn ông mình yêu nhất đưa một người phụ nữ khác đến ngồi vào vị trí vốn dành cho khách quý.
Khi ấy, cô tưởng mình đã mất đi rất nhiều.
Mất đi tình yêu.
Mất đi hôn ước.
Mất đi bảy năm thanh xuân.
Thậm chí có thể mất cả những dự án quan trọng của công ty.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cô mới hiểu.
Ngày hôm ấy, cô không đánh mất tương lai.
Cô chỉ ngừng trao tương lai của mình vào tay một người không biết trân trọng.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Trần Mặc gọi từ chiếc xe phía sau.
“Tổng giám đốc Chu, có tin tốt!”
Chu Ninh bật cười.
“Lại chuyện gì?”
“Bên đối tác Singapore vừa gửi thư xác nhận!”
“Dự án triển khai Thiên Xu tại trung tâm logistics mới đã được thông qua vòng đàm phán cuối cùng!”
Chu Ninh dừng bước.
“Thật sao?”
“Vâng! Họ mời chúng ta sang ký kết vào tháng sau!”
Hứa Đường đứng bên cạnh lập tức reo lên.
“Trời ơi! Lại có chuyện để ăn mừng rồi!”
Chu Ninh bật cười.
Tiếng cười vang lên giữa con phố rực rỡ ánh đèn.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Đột nhiên nhớ đến câu nói của Lục Thừa trong buổi tiệc năm ấy.
“Anh ngồi ở đâu thì chỗ đó chính là ghế chủ tọa.”
Khi ấy, hắn nói câu đó bằng giọng đầy kiêu ngạo.
Hắn cho rằng địa vị của mình đủ để quyết định ai xứng đáng ngồi ở vị trí trung tâm.
Nhưng bây giờ, Chu Ninh đã hiểu.
Vị trí của một người không được quyết định bởi chiếc ghế họ ngồi.
Cũng không được quyết định bởi người họ đứng cạnh.
Mà bởi năng lực, nhân cách và những gì họ thực sự tạo ra.
Cô từng nhường cho Lục Thừa rất nhiều thứ.
Thời gian.
Cơ hội.
Sự kiên nhẫn.
Cả lòng tin.
Nhưng từ nay về sau, cô sẽ không nhường vị trí của mình trong cuộc đời cho bất kỳ ai nữa.
Ba năm sau, trụ sở mới của Công nghệ Ninh Viễn chính thức khánh thành.
Tòa nhà cao ba mươi hai tầng nằm trong khu công nghệ phía đông thành phố.
Mặt ngoài bằng kính phản chiếu ánh nắng ban mai.
Trên đỉnh tòa nhà là logo màu bạc của Ninh Viễn.
Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của nhiều đối tác, nhà đầu tư và đại diện các doanh nghiệp trong ngành.
Chu Ninh đứng trước cửa chính, đón tiếp khách mời.
Cô đã ba mươi ba tuổi.
So với ba năm trước, cô không thay đổi quá nhiều.
Vẫn là mái tóc đen dài.
Vẫn là đôi mắt sáng.
Chỉ có khí chất trở nên điềm tĩnh hơn.
Trần Mặc bước tới.
“Tổng giám đốc Chu, khách mời đã đến gần đủ.”
Chu Ninh gật đầu.
“Chủ tịch Trần của tập đoàn đầu tư đến chưa?”
“Đã đến. Đang ở phòng tiếp khách.”
“Được.”
Trần Mặc hơi do dự.
“Còn một chuyện…”
Chu Ninh nhìn hắn.
“Chuyện gì?”
“Bên Hoành Đạt gửi hoa chúc mừng.”
Chu Ninh hơi ngạc nhiên.
“Ai gửi?”
“Văn phòng chủ tịch.”
“Vậy nhận theo quy trình. Gửi thư cảm ơn.”
Trần Mặc gật đầu.
Nhưng chưa rời đi.
Chu Ninh bật cười.
“Còn gì nữa?”
“Trong thiệp có một dòng chữ.”
“Viết gì?”
Trần Mặc nhìn cô.
“Chúc Ninh Viễn ngày càng phát triển. Chúc Tổng giám đốc Chu tiền đồ rộng mở.”
Chu Ninh mỉm cười.
“Lời chúc rất tốt.”
Trần Mặc nhìn cô.
“Cô không muốn biết ai viết sao?”
“Không cần.”
Chu Ninh quay đầu nhìn tòa nhà mới.
“Chúng ta còn nhiều việc phải làm.”