“Ông ta đề nghị chuyển 3% cổ phần vốn dành cho anh sang cho Trương Hạo Vũ.”

Lâm Thần nhìn tập tài liệu.

Một lúc lâu sau, anh bật cười.

“Ra là vậy.”

Cuối cùng, mọi chuyện đã sáng tỏ.

Không phải tái cơ cấu nhân sự.

Không phải công ty cần người trẻ.

Càng không phải anh thiếu năng lực quản lý.

Tất cả chỉ vì 3% cổ phần.

Theo định giá sau vòng đầu tư, 3% ấy có giá trị tiềm năng lên đến hàng tỷ tệ.

Một miếng bánh khổng lồ như vậy, làm sao Trương Quốc Đống có thể không động lòng?

Tần Nhược Hi nhìn anh.

“Anh không tức giận sao?”

Lâm Thần lắc đầu.

“Có gì đáng tức giận?”

“Bọn họ muốn cướp thành quả của anh.”

“Thì cứ để họ thử.”

Giọng anh bình thản đến đáng sợ.

“Thứ thuộc về tôi, không ai lấy được.”

Bảy giờ mười phút.

Trong phòng nghỉ hậu trường, Tô Chấn Hải nhận được điện thoại của Tần Nhược Hi.

“Tìm được rồi?”

Ông lập tức đứng bật dậy.

“Lâm Thần có chịu về không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng Tần Nhược Hi vang lên.

“Chủ tịch, anh ấy nói muốn gặp ông.”

Tô Chấn Hải thở phào.

“Được! Tôi lập tức cho xe đến đón!”

“Không cần.”

Tần Nhược Hi nói.

“Anh ấy có ba điều kiện.”

Nụ cười trên mặt Tô Chấn Hải lập tức cứng lại.

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, công ty phải công khai xác nhận người thiết kế và chủ trì Kế hoạch Tinh Hải là Lâm Thần, không phải Trương Hạo Vũ.”

“Được!”

“Thứ hai, toàn bộ thỏa thuận cổ phần đã ký phải được thực hiện đúng quy định. Mọi đề xuất thay đổi người thụ hưởng chưa được anh ấy đồng ý đều không có hiệu lực.”

“Được!”

“Thứ ba…”

Tần Nhược Hi dừng lại.

“Anh ấy yêu cầu chủ tịch đích thân đến gặp.”

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Trương Quốc Đống ngẩng đầu.

“Cái gì? Hắn dám bắt chủ tịch…”

“Câm miệng!”

Tô Chấn Hải quay phắt lại.

Ông nhìn Trương Quốc Đống bằng ánh mắt như muốn nuốt sống ông ta.

“Anh còn tư cách lên tiếng?”

Sau đó, ông lập tức nói vào điện thoại.

“Địa chỉ.”

Tần Nhược Hi đọc địa chỉ quán trà bên bờ sông.

Tô Chấn Hải cầm áo khoác.

“Chuẩn bị xe!”

Thư ký vội vàng bước theo.

“Chủ tịch, còn buổi lễ…”

“Thông báo lùi giờ khai mạc ba mươi phút.”

“Nhưng các nhà đầu tư…”

“Tôi sẽ tự giải thích.”

Tô Chấn Hải bước ra cửa.

“Bây giờ, không có chuyện gì quan trọng hơn việc gặp Lâm Thần.”

Bảy giờ hai mươi hai phút.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước quán trà nhỏ bên bờ sông.

Cửa xe mở ra.

Tô Chấn Hải bước xuống.

Ông không mang theo đoàn tùy tùng.

Chỉ có thư ký và Tần Nhược Hi đi cùng.

Bên trong quán, Lâm Thần đang ngồi bên cửa sổ.

Trước mặt anh là một ấm trà hoa nhài.

Thấy chủ tịch bước vào, anh không đứng dậy ngay.

Chỉ bình thản đặt tách trà xuống.

“Chủ tịch Tô.”

Tô Chấn Hải nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ, vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày.

Nhưng không hiểu sao, lúc này ông lại cảm thấy mình mới là người đang ở thế yếu.

“Lâm Thần.”

Giọng ông khàn đi.

“Chuyện hôm nay, tôi xin lỗi cậu.”

Lâm Thần hơi nhướng mày.

Tô Chấn Hải kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi đã biết toàn bộ sự việc.”

“Vậy sao?”

“Trương Quốc Đống tự ý sa thải cậu. Tôi không hề phê duyệt.”

Lâm Thần gật đầu.

“Tôi tin.”

Tô Chấn Hải vừa định thở phào thì anh nói tiếp.

“Nhưng ông là chủ tịch.”

“…”

“Ông không biết cấp dưới đang làm gì, đó cũng là trách nhiệm quản lý của ông.”

Một câu nói khiến Tô Chấn Hải cứng họng.

Nếu người khác dám nói như vậy, có lẽ ông đã nổi giận.

Nhưng trước mặt Lâm Thần, ông không có tư cách nổi giận.

Bởi vì anh nói đúng.

Tô Chấn Hải chậm rãi gật đầu.

“Cậu nói đúng.”

“Là tôi quản lý không tốt.”

Lâm Thần không tiếp lời.

Tô Chấn Hải lấy từ cặp tài liệu ra một bản hợp đồng.

“Lâm Thần, tôi muốn mời cậu trở lại.”

“Với chức vụ phó tổng giám đốc điều hành chiến lược.”

“Mức lương tăng gấp ba.”

“3% cổ phần ban đầu được giữ nguyên, đồng thời tôi sẽ đề xuất thưởng thêm 2% từ phần cổ phần do tôi sở hữu, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.”

“Cậu sẽ trực tiếp báo cáo cho tôi, không chịu sự quản lý của Trương Quốc Đống nữa.”

Tần Nhược Hi đứng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc.

5% cổ phần.

Theo mức định giá mục tiêu, đó là một con số khổng lồ.

Nhưng Lâm Thần chỉ lắc đầu.

“Chủ tịch Tô, ông hiểu lầm rồi.”

Tô Chấn Hải khựng lại.

“Cậu không hài lòng?”

“Không phải.”

Lâm Thần nhìn ông.

“Tôi không định quay lại làm nhân viên Thịnh Hải.”

Không khí lập tức đông cứng.

Tô Chấn Hải nhìn anh, vẻ mặt đầy khó tin.

“Cậu nói gì?”

“Tôi đã bị sa thải.”

Lâm Thần bình thản đáp.

Truyện Mới

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải