Trước Sau

“Giá trị ấy nằm trong những gì chúng ta có thể tạo ra.”

Đêm hôm đó, sau khi buổi lễ kết thúc, Lâm Thần nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

“Anh Thần, tôi là Trương Hạo Vũ.”

“Tôi vừa xem lễ niêm yết của anh.”

“Chúc mừng.”

“Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi.”

“Ba năm trước, tôi tưởng chỉ cần có quan hệ là có thể giành lấy mọi thứ.”

“Bây giờ tôi đã hiểu, những thứ không thuộc về mình, dù có cướp được cũng không giữ nổi.”

“Tôi đang bắt đầu lại từ một công việc bình thường.”

“Có lẽ cả đời này tôi cũng không đạt được thành tựu như anh.”

“Nhưng ít nhất, tôi muốn thử sống bằng chính năng lực của mình.”

Lâm Thần đọc xong.

Anh không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh gõ vài chữ.

“Vậy thì làm cho tốt.”

Tin nhắn được gửi đi.

Không có lời tha thứ long trọng.

Không có sự chế giễu.

Cũng không có ý định nối lại quan hệ.

Đối với Lâm Thần, đó chỉ là một câu trả lời dành cho một người từng quen biết.

Anh đặt điện thoại xuống.

Tần Nhược Hi từ phòng bên cạnh bước ra.

“Anh đang xem gì vậy?”

“Không có gì quan trọng.”

“Vậy đi thôi.”

“Đi đâu?”

Cô mỉm cười.

“Về nhà.”

Lâm Thần đứng dậy.

Anh nắm tay cô.

Hai người bước ra khỏi tòa nhà.

Bên ngoài, thành phố sáng rực ánh đèn.

Những tòa cao ốc vươn lên giữa màn đêm.

Dòng xe nối đuôi nhau trên đại lộ.

Xa xa, mặt sông lấp lánh ánh sáng.

Lâm Thần bỗng nhớ đến buổi chiều ba năm trước.

Khi ấy, anh chỉ có một túi giấy đựng vài cuốn sách.

Một chiếc áo sơ mi đã bạc màu.

Một chiếc điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ.

Và một tương lai chưa biết sẽ đi về đâu.

Cả tập đoàn điên cuồng tìm kiếm anh.

Chủ tịch gầm lên hỏi:

“Lâm Thần đang ở đâu?”

Nhưng không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà Thịnh Hải, anh đã không còn là người cần được tìm về nữa.

Anh đang đi tìm chính con đường của mình.

Ba năm sau, con đường ấy đã đưa anh đến một nơi mà những kẻ từng coi thường anh không thể tưởng tượng nổi.

Không phải vì anh may mắn.

Không phải vì có quý nhân từ trên trời rơi xuống.

Càng không phải vì một lần bị sa thải bỗng biến thành phép màu.

Mà bởi vì trước khi cơ hội xuất hiện, anh đã âm thầm tích lũy năng lực đủ để nắm lấy nó.

Những đêm thức trắng không hoàn toàn vô nghĩa.

Những thất bại không hoàn toàn vô nghĩa.

Ngay cả những lần bị đối xử bất công cũng không thể xóa bỏ những gì anh đã học được.

Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã hiểu.

Không cần ở lại một nơi chỉ để chờ người khác nhận ra giá trị của mình.

Không cần tranh cãi với những kẻ cố tình bịt mắt.

Không cần hạ thấp bản thân để đổi lấy một chút công nhận.

Người thật sự có bản lĩnh, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ tự tay xây nên cánh cửa khác.

Lâm Thần siết nhẹ tay Tần Nhược Hi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Sao thế?”

Anh mỉm cười.

“Anh chỉ đang nghĩ, ngày mai chúng ta nên nghỉ một hôm.”

Tần Nhược Hi tròn mắt.

“Lâm tổng nổi tiếng cuồng công việc mà cũng biết nghỉ ngơi sao?”

“Biết chứ.”

“Vậy anh muốn đi đâu?”

Lâm Thần suy nghĩ một lát.

“Đưa mẹ đi ăn sáng, sau đó cùng em ra bờ sông.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Tần Nhược Hi bật cười.

“Được.”

Hai người tiếp tục bước đi.

Phía sau họ, tòa nhà nơi diễn ra lễ niêm yết vẫn sáng rực.

Trên màn hình điện tử khổng lồ, tên Công nghệ Tinh Hạch xuất hiện giữa hàng loạt thông tin tài chính.

Nhưng Lâm Thần không quay đầu nhìn.

Bởi vì anh biết.

Ngày mai vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Rất nhiều mục tiêu phải hoàn thành.

Rất nhiều thử thách đang chờ phía trước.

Thành công hôm nay không phải điểm kết thúc.

Nó chỉ là một cột mốc.

Còn cuộc sống mà anh từng mong muốn, cuối cùng cũng đã thật sự bắt đầu.

Về sau, có người hỏi Lâm Thần rằng trong suốt cuộc đời mình, quyết định nào khiến anh cảm thấy đúng đắn nhất.

Mọi người đều tưởng anh sẽ nhắc đến việc sáng lập Tinh Hạch.

Hoặc quyết định nhận khoản đầu tư một tỷ tệ.

Hoặc thời điểm từ chối lời mời trở lại Thịnh Hải.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, trả lời:

“Là buổi sáng tôi bị sa thải.”

Người kia kinh ngạc.

“Tại sao?”

Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đang rơi xuống khu vườn, nơi mẹ anh ngồi uống trà, còn Tần Nhược Hi đang cúi người chăm sóc những khóm hoa mới nở.

Anh chậm rãi đáp:

“Bởi vì hôm ấy, lần đầu tiên sau ba năm, tôi quyết định không tiếp tục hy sinh bản thân để làm vừa lòng những người không trân trọng mình.”

“Và cũng từ hôm ấy, tôi hiểu rằng…”

Anh dừng lại, khóe môi cong lên.

“Người có thể sa thải tôi khỏi một công ty, nhưng không ai có thể sa thải tôi khỏi tương lai của chính mình.”

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy