Bởi vì tôi hiểu một điều.

Người nói dối nhiều nhất thường cũng là người để lại nhiều sơ hở nhất.

05

Chiều hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Số điện thoại không có tên trong danh bạ.

Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.

“A lô?”

“Cô là Thẩm Nguyệt?”

Giọng phụ nữ vang lên.

Trẻ trung, mềm mại.

Nhưng mang theo vẻ kiêu ngạo không hề che giấu.

“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô có phải Thẩm Nguyệt không?”

“Tôi đây.”

Đầu dây bên kia bật cười.

“Vậy thì tốt. Tôi là Bạch Tư Duy.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Cuối cùng cô ta cũng xuất hiện.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

“Nghe nói cô vừa sinh con trai?”

Tôi không trả lời.

Bạch Tư Duy tiếp tục:

“Chúc mừng nhé. Có điều, sinh con trai cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”

Tôi nhìn con trai mình.

Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng.

Nhưng giọng tôi vẫn bình thản.

“Cô muốn nói gì?”

“Thẩm Nguyệt, chúng ta đều là người trưởng thành. Tôi không thích vòng vo.”

Cô ta ngừng một chút.

“Cảnh Hòa đã nói với tôi về cô.”

“Anh ta nói thế nào?”

“Nói cô là người phụ nữ từng giúp anh ấy lúc khó khăn, sau đó vì quá lưu luyến nên không chịu buông tay.”

Tôi bật cười.

“Vậy à?”

“Anh ấy nói cô rất đáng thương.”

Giọng Bạch Tư Duy đầy thương hại.

“Cho nên suốt những năm qua, anh ấy vẫn chu cấp cho cô, thậm chí còn để cô sinh con. Nhưng cô phải hiểu, lòng thương hại không phải tình yêu.”

Tôi hỏi:

“Cô biết tôi và Chu Cảnh Hòa đã đăng ký kết hôn không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Sau đó Bạch Tư Duy cười lạnh.

“Cô nghĩ tôi không biết?”

Tim tôi khẽ chùng xuống.

Cô ta biết.

Cô ta biết tất cả.

“Thẩm Nguyệt, cô thật ngây thơ. Một tờ giấy chứng nhận kết hôn có thể chứng minh được điều gì?”

Tôi không nói gì.

Cô ta tiếp tục:

“Cảnh Hòa đã nói rồi, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là sai lầm thời trẻ. Anh ấy không muốn làm tổn thương cô nên mới kéo dài đến bây giờ.”

“Vậy sao anh ta không ly hôn?”

“Bởi vì cô không chịu!”

Giọng cô ta cao lên.

“Cô bám lấy anh ấy tám năm, chẳng lẽ còn chưa đủ?”

Tôi chậm rãi hỏi:

“Bạch Tư Duy, cô có giấy chứng nhận kết hôn với Chu Cảnh Hòa không?”

Cô ta khựng lại.

“Đương nhiên có!”

“Đăng ký ở đâu?”

“Liên quan gì đến cô?”

“Ngày nào?”

“Cô đang thẩm vấn tôi đấy à?”

Tôi mỉm cười.

“Không. Tôi chỉ thấy tò mò.”

“Thẩm Nguyệt!”

Bạch Tư Duy mất kiên nhẫn.

“Tôi gọi điện không phải để tranh cãi với cô. Tôi muốn đưa ra một đề nghị.”

“Đề nghị gì?”

“Ba triệu tệ.”

Tôi im lặng.

Cô ta tưởng tôi bị con số ấy làm cho kinh ngạc nên cười đắc ý.

“Chỉ cần cô ký đơn ly hôn, mang con rời khỏi thành phố này, tôi sẽ cho cô ba triệu tệ.”

Tôi hỏi:

“Còn gì nữa?”

“Không được xuất hiện trước mặt Cảnh Hòa.”

“Còn nữa?”

“Không được tiết lộ chuyện cô từng kết hôn với anh ấy.”

“Còn nữa?”

Bạch Tư Duy bực bội.

“Cô muốn gì nữa?”

Tôi chậm rãi đáp:

“Tôi muốn biết, cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi từ bỏ cuộc hôn nhân hợp pháp của mình?”

“Bằng tư cách người phụ nữ mà anh ấy yêu!”

Tôi bật cười.

Tiếng cười khiến cô ta càng tức giận.

“Cô cười cái gì?”

“Không có gì.”

Tôi nói.

“Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một người tự tin đến mức mang tiền đến mua tư cách làm vợ của người khác.”

“Cô!”

“Ba triệu tệ?”

Tôi nhìn bản thỏa thuận cổ đông trên màn hình.

“Bạch Tư Duy, cô có biết tám năm trước tôi đã đầu tư vào Cảnh Thịnh bao nhiêu tiền không?”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Hai triệu tám trăm nghìn.”

Cô ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Cô nghĩ tám năm cuộc đời tôi, một đứa con, cùng những quyền lợi mà tôi đáng được hưởng chỉ đáng thêm hai trăm nghìn tệ sao?”

“Cô đừng tham lam!”

Tôi cười.

“Tham lam?”

“Cảnh Hòa đã cho cô rất nhiều rồi!”

“Cho tôi cái gì?”

“Nhà ở, xe cộ, tiền sinh hoạt!”

Tôi nhìn căn phòng ở cữ.

Hóa ra trong mắt họ, những thứ ấy đã là ân huệ lớn lao.

Tôi nói:

“Bạch Tư Duy, cô nghe cho rõ.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

“Tôi không cần tiền bố thí của cô.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Tôi muốn thứ thuộc về tôi.”

“Cô đừng mơ!”

Tôi bình thản đáp:

“Có phải mơ hay không, sau này cô sẽ biết.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Chưa đầy một phút sau, Bạch Tư Duy gửi đến một tin nhắn.

“Thẩm Nguyệt, đừng tưởng sinh được con trai là có thể bước vào nhà họ Chu. Cảnh Hòa đã hứa toàn bộ tài sản tương lai sẽ thuộc về con gái chúng tôi. Cô và đứa con kia đừng hòng lấy được một đồng!”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không tức giận.

Ngược lại, tôi còn cảm thấy may mắn.

Cô ta đã tự mình gửi đến một chứng cứ quý giá.

Tôi chụp màn hình.

Gửi cho Tần Duyệt.

Chị ấy trả lời rất nhanh.

“Giữ nguyên cuộc trò chuyện. Đừng xóa.”

Sau đó chị ấy gọi đến.

“Thẩm Nguyệt, chị vừa tra được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Bạch Tư Duy và Chu Cảnh Hòa từng tổ chức hôn lễ ở nước ngoài ba năm trước.”

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm