Đám cưới được tổ chức rất đơn giản.

Không có tiệc lớn.

Không có quà cưới đắt tiền.

Chỉ có vài bàn cơm trong nhà ăn căn cứ.

Bạn bè, đồng nghiệp và người thân đến chúc mừng.

Chủ nhiệm Lưu vui đến mức không ngừng lau nước mắt.

Bà nắm tay tôi.

“Uyển Thanh, cuối cùng cô cũng tìm được người phù hợp.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn chủ nhiệm.”

Bà nhìn Trình Nghiễn Thâm.

“Nghiễn Thâm, sau này phải đối xử tốt với Uyển Thanh đấy!”

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Cháu sẽ cố gắng.”

Mọi người bật cười.

Nhưng tôi biết anh không nói đùa.

Trình Nghiễn Thâm là người như vậy.

Không dễ dàng hứa hẹn.

Nhưng một khi đã hứa, anh sẽ cố gắng thực hiện.

Sau khi kết hôn, chúng tôi được phân một căn hộ nhỏ trong khu nhà chuyên gia.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách.

Một căn bếp.

Tôi đứng giữa căn nhà, nhìn những bức tường trắng.

Trình Nghiễn Thâm hỏi:

“Em muốn sắp xếp thế nào?”

Tôi suy nghĩ.

“Em muốn một phòng làm việc.”

Anh gật đầu.

“Được.”

“Có thể đặt hai bàn không?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Hai bàn?”

“Ừ.”

Tôi mỉm cười.

“Một bàn của anh, một bàn của em.”

Trình Nghiễn Thâm nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

“Được.”

Vậy là căn phòng ngủ thứ hai trở thành phòng làm việc chung.

Hai chiếc bàn gỗ đặt đối diện nhau.

Một giá sách lớn.

Một chiếc đèn bàn.

Trên tường treo lịch công tác.

Những buổi tối không phải trực, chúng tôi thường ngồi cùng nhau.

Anh đọc tài liệu.

Tôi tính toán số liệu.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương vẫn đang làm việc.

Không cần nói gì.

Cũng cảm thấy rất bình yên.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ba tháng sau khi kết hôn, tôi nhận được thông báo có cơ hội tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài.

Thời gian dự kiến hai năm.

Đây là cơ hội tôi từng bỏ lỡ ở kiếp trước.

Khi cầm thông báo, tôi vừa vui vừa lo.

Tối hôm ấy, tôi đặt giấy lên bàn ăn.

Trình Nghiễn Thâm đọc rất kỹ.

Sau đó hỏi:

“Em muốn đi?”

Tôi gật đầu.

“Muốn.”

“Vậy thì chuẩn bị hồ sơ.”

Tôi ngẩn người.

“Anh không phản đối?”

Anh nhìn tôi.

“Tại sao phải phản đối?”

“Chúng ta mới kết hôn.”

“Anh biết.”

“Nếu em đi, chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu.”

“Anh cũng biết.”

Tôi cúi đầu.

“Em sợ anh buồn.”

Trình Nghiễn Thâm đặt giấy xuống.

Anh bước đến trước mặt tôi.

“Uyển Thanh.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói:

“Anh sẽ nhớ em.”

“Rất nhớ.”

“Nhưng anh không muốn sau này em nhìn lại cuộc đời rồi hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội này.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Trình Nghiễn Thâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Em cứ đi.”

“Anh sẽ ở đây.”

Tôi ôm chầm lấy anh.

Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải giữ một người ở bên cạnh.

Đôi khi, yêu một người chính là để người ấy có thể đi đến nơi mình muốn.

Tôi vượt qua vòng tuyển chọn.

Cuối năm 1982, tôi lên đường tham gia chương trình đào tạo.

Ngày tiễn tôi ra ga, Trình Nghiễn Thâm mang theo một chiếc túi vải.

Bên trong là bánh hoa quế.

Tôi ngẩn người.

“Anh mua cái này làm gì?”

Anh nói:

“Em thích ăn.”

Tôi nhìn túi bánh.

Đột nhiên nhớ đến Tống Hoài Cẩn.

Kiếp trước, mỗi lần đi ngang cửa hàng quốc doanh, anh đều mua bánh hoa quế cho tôi.

Tôi từng xem đó là bằng chứng của tình yêu.

Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.

Một người nhớ sở thích của bạn là điều đáng quý.

Nhưng điều quan trọng hơn là người ấy có tôn trọng ước mơ của bạn hay không.

Trình Nghiễn Thâm đưa túi bánh cho tôi.

“Đi đường nhớ ăn uống đúng giờ.”

Tôi gật đầu.

“Anh cũng vậy.”

“Ừ.”

“Đừng làm việc quá sức.”

“Anh sẽ cố.”

Tôi bật cười.

“Không được chỉ nói cố.”

Anh cũng cười.

“Được, anh hứa.”

Tiếng còi tàu vang lên.

Tôi bước lên toa.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Trình Nghiễn Thâm vẫn đứng trên sân ga.

Anh không gọi tôi quay lại.

Cũng không tỏ vẻ buồn bã để tôi áy náy.

Chỉ đứng đó.

Mỉm cười.

Giơ tay chào.

Tôi áp bàn tay lên cửa kính.

Trong lòng thầm nói:

Trình Nghiễn Thâm.

Đợi em.

Lần này, em nhất định sẽ trở về với một phiên bản tốt hơn của chính mình.

16. Hai năm xa cách

Hai năm đào tạo trôi qua không dễ dàng.

Tôi phải thích nghi với môi trường mới.

Ngôn ngữ mới.

Phương pháp nghiên cứu mới.

Có những đêm, tôi nhớ nhà đến mức không ngủ được.

Nhưng mỗi tháng, tôi đều nhận được thư của Trình Nghiễn Thâm.

Chữ anh rất đẹp.

Nét bút mạnh mẽ, ngay ngắn.

Trong thư, anh kể những chuyện rất nhỏ.

Hôm nay cây trước cửa nhà đã ra lá.

Hôm nay nhà ăn có món cá kho.

Hôm nay phòng thí nghiệm hoàn thành một giai đoạn thử nghiệm.

Hôm nay anh lại quên mang ô.

Có lần, anh viết:

“Uyển Thanh, hôm nay anh dọn phòng làm việc. Bàn của em vẫn để nguyên. Anh lau bụi mỗi tuần, nhưng không động vào tài liệu. Anh nghĩ khi em trở về, em sẽ muốn tự mình sắp xếp.”

Tôi đọc bức thư ấy rất lâu.

Sau đó bật khóc.

Kiếp trước, mỗi lần tôi đi công tác, Tống Hoài Cẩn thường viết thư nhắc tôi mua đồ cho gia đình.

Anh hỏi tôi bao giờ về.

Hỏi ai sẽ chăm sóc con.

Hỏi tiền sinh hoạt còn bao nhiêu.

Còn Trình Nghiễn Thâm, anh kể cho tôi nghe về thế giới mà tôi đang tạm thời rời xa.

Để tôi biết rằng nơi ấy vẫn chờ mình.

Nhưng không dùng sự chờ đợi ấy làm gánh nặng.

Năm 1984, tôi hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả xuất sắc.

Bản nghiên cứu của tôi được hội đồng đánh giá cao.

Tôi nhận được lời mời tiếp tục ở lại nghiên cứu thêm một năm.

Đó là cơ hội rất tốt.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải xa Trình Nghiễn Thâm lâu hơn.

Tôi suy nghĩ suốt ba đêm.

Cuối cùng viết thư hỏi anh.

Hai tuần sau, tôi nhận được hồi âm.

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra