Bức thư chỉ có vài dòng.

“Uyển Thanh, anh rất muốn em về.”

“Nhưng anh càng muốn em không phải tiếc nuối.”

“Nếu em muốn ở lại, cứ ở lại.”

“Anh sẽ tiếp tục đợi.”

Tôi cầm bức thư.

Đột nhiên bật cười.

Sau đó viết thư trả lời.

“Nghiễn Thâm, em đã quyết định.”

“Em sẽ ở lại thêm một năm.”

“Nhưng lần này, không phải vì em sợ bỏ lỡ cơ hội.”

“Mà vì em thật sự muốn hoàn thành nghiên cứu.”

“Cảm ơn anh đã hiểu.”

Một năm sau, tôi trở về.

Ngày xuống tàu, trời đổ mưa.

Tôi kéo vali bước ra khỏi ga.

Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Trình Nghiễn Thâm.

Anh mặc áo khoác màu xám.

Tóc đã có vài sợi bạc.

Nhưng dáng người vẫn thẳng tắp.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước nhanh đến.

Tôi buông vali.

Chạy về phía anh.

“Nghiễn Thâm!”

Anh dang tay.

Tôi lao vào lòng anh.

Ba năm.

Hơn một nghìn ngày.

Chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại.

Trình Nghiễn Thâm ôm tôi rất chặt.

Giọng anh hơi khàn.

“Uyển Thanh.”

Tôi bật khóc.

“Em về rồi.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Em thật sự về rồi.”

“Ừ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh có nhớ em không?”

Trình Nghiễn Thâm nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Rất nhớ.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Chào mừng em về nhà.”

17. Cuộc gặp lại với người cũ

Sau khi trở về căn cứ, tôi được phân công phụ trách một nhóm nghiên cứu vật liệu.

Công việc mới bận rộn hơn rất nhiều.

Nhưng tôi vô cùng hào hứng.

Trong một cuộc họp liên ngành, tôi bất ngờ gặp lại Tống Hoài Cẩn.

Ba năm không gặp.

Anh thay đổi rất nhiều.

Gương mặt gầy hơn.

Ánh mắt mệt mỏi.

Không còn dáng vẻ tự tin của người kỹ sư trẻ tuổi từng được mọi người ngưỡng mộ.

Sau vụ việc năm 1981, anh bị điều chuyển khỏi một số nhiệm vụ quan trọng.

Dù vẫn tiếp tục làm công tác kỹ thuật, con đường thăng tiến không còn thuận lợi như trước.

Khi nhìn thấy tôi, anh đứng sững.

“Uyển Thanh?”

Tôi gật đầu.

“Đồng chí Tống.”

Anh nhìn tập tài liệu trong tay tôi.

“Cô trở về rồi?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói cô được đề bạt?”

“Tôi vừa nhận nhiệm vụ mới.”

Tống Hoài Cẩn im lặng.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Cô sống tốt chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Trình Nghiễn Thâm đối xử với cô thế nào?”

Tôi đáp:

“Rất tốt.”

Tống Hoài Cẩn cúi đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tôi định rời đi.

Nhưng anh đột nhiên gọi lại.

“Uyển Thanh.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi.

“Cô có biết Nhược Vân đã kết hôn không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Không biết.”

Tống Hoài Cẩn cười chua chát.

“Cô ấy lấy một người làm kinh doanh.”

“Nghe nói điều kiện gia đình rất tốt.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Sau khi bị chuyển công tác, cô ấy dần ít liên lạc với tôi.”

“Ban đầu tôi nghĩ cô ấy bận.”

“Sau đó mới biết cô ấy đã quen người khác.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy sao?”

Tống Hoài Cẩn ngẩng đầu.

“Cô không ngạc nhiên?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh bật cười.

“Cô biết từ trước?”

Tôi không trả lời.

Tống Hoài Cẩn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Uyển Thanh, có phải kiếp trước tôi đã sai không?”

Tôi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên anh hỏi câu ấy.

Không phải trách móc.

Không phải cảnh cáo.

Mà là một câu hỏi thật sự.

Tôi nhìn người đàn ông từng làm chồng mình gần nửa thế kỷ.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Anh không sai vì yêu người khác.”

Tống Hoài Cẩn ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng anh sai khi kết hôn với một người mà không cho cô ấy biết sự thật.”

“Anh sai khi để cô ấy dành cả đời cho mình, trong khi trái tim anh vẫn hướng về người khác.”

“Và anh càng sai khi cho rằng sự hy sinh của cô ấy là điều đương nhiên.”

Tống Hoài Cẩn im lặng.

Tôi nhìn anh.

“Anh từng nói mình đã làm tròn trách nhiệm.”

“Nhưng trách nhiệm không chỉ là tiền bạc và việc nhà.”

“Trách nhiệm còn là sự trung thực.”

“Là tôn trọng.”

“Là không dùng tình cảm của người khác để đổi lấy một cuộc sống ổn định cho bản thân.”

Mắt Tống Hoài Cẩn đỏ lên.

Anh cúi đầu.

Rất lâu sau mới nói:

“Xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Uyển Thanh, tôi xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Bốn mươi sáu năm.

Tôi từng mong chờ câu nói này.

Nhưng khi thật sự nghe được, lòng tôi lại bình yên đến lạ.

Tôi nhẹ giọng:

“Tôi nghe rồi.”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt đầy hy vọng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Chuyện đã qua, tôi không muốn mang theo nữa.”

“Anh cũng nên sống cuộc đời của mình.”

Nói xong, tôi xoay người.

Lần này, tôi thật sự không còn điều gì muốn nói.

18. Cái giá của một giấc mộng

Mùa đông năm 1985, Hứa Nhược Vân trở lại căn cứ.

Tôi biết tin qua chủ nhiệm Lưu.

Bà nói cô ta đã ly hôn.

Người chồng làm kinh doanh không giàu có như cô ta tưởng.

Sau khi kết hôn, hai người thường xuyên cãi nhau vì tiền bạc.

Cuối cùng chia tay.

Hứa Nhược Vân trở về tìm Tống Hoài Cẩn.

Nhưng lần này, anh không còn chờ cô ta nữa.

Nghe nói cô ta đứng trước cửa nhà anh suốt một buổi chiều.

Tống Hoài Cẩn chỉ nói:

“Nhược Vân, tôi từng thật lòng thích cô.”

“Nhưng bây giờ tôi đã hiểu, thứ tôi yêu có lẽ chỉ là hình ảnh do chính mình tưởng tượng.”

Hứa Nhược Vân bật khóc.

Cô ta hỏi:

“Anh không còn yêu em sao?”

Tống Hoài Cẩn im lặng.

Cuối cùng đáp:

“Tôi không biết.”

“Nhưng tôi không muốn tiếp tục sống vì một giấc mộng nữa.”

Hứa Nhược Vân rời đi.

Lần này, không ai giữ cô ta lại.

Một tuần sau, cô ta đến tìm tôi.

Tôi đang ở phòng làm việc.

Khi nghe đồng nghiệp báo có người chờ, tôi hơi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn ra ngoài.

Hứa Nhược Vân đứng dưới gốc cây.

Cô ta gầy đi rất nhiều.

Chiếc váy hoa năm xưa đã được thay bằng áo bông cũ.

Mái tóc không còn được tết thành hai bím gọn gàng.

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra