Anh, chúng ta về nhà thôi.

Không có tên Tạ Cảnh Hành.

Không có lời oán trách.

Không có một câu nào mong anh yêu cô.

Mười hai năm.

Trong cuốn sổ ghi lại mười hai năm ấy, người cô nhắc đến nhiều nhất chưa bao giờ là anh.

Mà là Lâm Trạch.

Tạ Cảnh Hành ngồi bất động.

Cuối cùng anh hiểu.

Người con gái ấy chưa từng dùng tính mạng để đổi lấy tình yêu của anh.

Cô chỉ đang cố đưa người thân duy nhất của mình trở về.

Còn anh…

Chỉ là con đường cô buộc phải đi qua.

Anh cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống trang cuối cùng.

“Lâm Vãn…”

“Anh xin lỗi.”

Nhưng lần này, lời xin lỗi không còn người nghe.

Chương 18: Mười hai đồng tiền cổ

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, Lâm Trạch kết hôn.

Chị dâu tôi tên là Tống An Nhiên.

Cô ấy là bác sĩ.

Hai người quen nhau khi anh trai đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ.

Lâm Trạch từng nói mình không định kết hôn.

Anh bảo chỉ muốn chăm sóc tôi.

Tôi nghe xong liền đuổi anh ra khỏi bếp.

“Anh định chăm em đến tám mươi tuổi à?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Nếu em cần.”

Tôi tức đến bật cười.

Sau đó, Tống An Nhiên xuất hiện.

Cô ấy dịu dàng.

Thông minh.

Rất thích cười.

Quan trọng nhất là cô ấy không sợ quá khứ kỳ lạ của anh trai tôi.

Lần đầu nghe anh kể chuyện mình từng chết rồi trở về, cô ấy chỉ im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Vậy bây giờ anh có sợ chết không?”

Lâm Trạch đáp:

“Có.”

Cô ấy hỏi:

“Tại sao?”

Anh mỉm cười.

“Bởi vì bây giờ anh có quá nhiều thứ muốn giữ.”

Tống An Nhiên nhìn anh.

Rồi nói:

“Vậy chúng ta cùng sống thật lâu nhé.”

Hôm cưới, tôi là người đứng cạnh anh trai.

Khi nhạc vang lên, anh nắm tay tôi.

“Tiểu Vãn.”

“Dạ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Anh đừng nói nữa.”

Anh bật cười.

“Anh biết.”

“Em không thích nghe anh cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh còn nói?”

Anh cúi xuống.

Nhẹ nhàng ôm tôi.

“Bởi vì anh thật sự biết ơn.”

Tôi đỏ mắt.

Anh thì thầm:

“Cảm ơn em đã đưa anh về nhà.”

Tôi ôm chặt anh.

“Anh.”

“Ừ?”

“Sau này phải hạnh phúc.”

Anh mỉm cười.

“Anh sẽ.”

Sau đám cưới, tôi trở lại nghĩa trang phía Tây.

Ngôi mộ của Lâm Trạch đã được dời đi từ lâu.

Nơi ấy bây giờ chỉ còn một khoảng đất trống.

Tôi mang theo chiếc hộp gỗ.

Bên trong là mười hai đồng tiền cổ.

Tất cả đều đã nứt.

Tôi ngồi xuống.

Nhìn chúng rất lâu.

Mười hai đồng tiền.

Mười hai năm.

Mười hai lần tôi tưởng mình không thể chịu đựng thêm.

Nhưng cuối cùng vẫn đi đến ngày hôm nay.

Tôi lấy đồng tiền đầu tiên ra.

Đặt xuống đất.

Rồi đồng thứ hai.

Thứ ba.

Cho đến đồng cuối cùng.

Gió thổi qua.

Những chiếc lá khô xào xạc.

Tôi nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Năm mười sáu tuổi, anh trai ôm tôi trên chiếc xe buýt mất lái.

Năm mười tám tuổi, tôi bước vào nhà họ Tạ.

Năm hai mươi tuổi, tôi nằm trong phòng bệnh nhìn túi máu truyền vào tay.

Năm hai mươi sáu tuổi, tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, ôm hai cổ tay bầm tím.

Năm ba mươi tuổi, tôi đứng dưới pháo hoa nhìn Tạ Cảnh Hành cầu hôn người khác.

Và cũng năm ấy…

Tôi nghe thấy giọng anh trai sau lưng.

“Tiểu Vãn.”

“Em lớn rồi.”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Nhưng lần này không phải vì đau khổ.

Tôi mỉm cười.

“Anh.”

“Em thật sự lớn rồi.”

Ngoại truyện 1: Nếu có kiếp sau

Năm bốn mươi tuổi, Tạ Cảnh Hành vẫn chưa kết hôn.

Anh sống một mình trong căn hộ nhỏ.

Mỗi sáng đi làm.

Chiều về nấu cơm.

Cuối tuần đọc sách.

Cuộc sống bình thường đến mức không ai nghĩ anh từng là người thừa kế tập đoàn Tạ thị.

Có người giới thiệu đối tượng.

Anh đều lịch sự từ chối.

Không phải vì còn chờ Lâm Vãn.

Anh biết cô sẽ không quay lại.

Mà bởi vì anh chưa học được cách yêu một người cho đúng.

Mười hai năm trước, anh từng nghĩ tình yêu là thứ mình có quyền lựa chọn.

Ai xứng đáng.

Ai không xứng đáng.

Ai được đứng bên cạnh anh.

Ai chỉ nên lặng lẽ ở phía sau.

Bây giờ anh hiểu.

Tình yêu không phải phần thưởng.

Cũng không phải sự bố thí.

Càng không phải thứ có thể dùng tiền bạc để mua.

Một buổi chiều, anh đi ngang qua công viên.

Thấy một cô bé bị ngã.

Đầu gối trầy xước.

Cô bé ngồi khóc.

Anh bước tới.

Đưa khăn giấy.

“Có đau không?”

Cô bé gật đầu.

Anh hỏi:

“Cha mẹ cháu đâu?”

Cô bé chỉ về phía xa.

Một người phụ nữ đang vội chạy tới.

Anh đứng dậy.

Nhường chỗ.

Người phụ nữ cảm ơn anh.

Anh mỉm cười.

“Không có gì.”

Khi quay người đi, anh bỗng nhớ đến Lâm Vãn năm mười tám tuổi.

Cô cũng từng ngã trước sân nhà họ Tạ.

Khi ấy anh đứng trên bậc thềm.

Nhìn cô loay hoay đứng dậy.

Anh đã không đưa tay.

Bởi anh nghĩ đó không phải việc của mình.

Bây giờ nhớ lại, anh mới nhận ra.

Có những điều rất nhỏ.

Nhưng nếu bỏ lỡ, cả đời cũng không thể bù đắp.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nắng chiều rất đẹp.

Không còn cái bóng kỳ lạ nào đi theo anh.

Không còn ác mộng.

Không còn khế ước.

Nhưng trong lòng anh có một khoảng trống.

Truyện Mới

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ