Khoảng trống ấy không đau dữ dội.
Chỉ âm ỉ.
Nhắc anh nhớ rằng mình từng được một người bảo vệ suốt mười hai năm.
Và đã không biết trân trọng.
Anh khẽ nói:
“Lâm Vãn.”
“Nếu có kiếp sau…”
Anh dừng lại.
Sau đó lắc đầu.
“Thôi.”
“Nếu có kiếp sau, mong em đừng gặp anh nữa.”
Ngoại truyện 2: Người ở lại dưới ánh mặt trời
Năm tôi ba mươi tám tuổi, tôi mở một tiệm hoa.
Tiệm nằm ở góc phố nhỏ.
Tên là Trạch Vãn.
Anh trai hỏi tại sao lại đặt tên như vậy.
Tôi nói:
“Vì anh và em.”
Anh bật cười.
“Nghe giống tên một công ty bất động sản.”
Tôi tức giận đuổi anh ra ngoài.
Anh vừa cười vừa chạy.
Tống An Nhiên đứng bên cạnh, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Bình thường.
Ồn ào.
Ấm áp.
Có những ngày tôi mệt.
Có những ngày buồn.
Có những ngày công việc không thuận lợi.
Nhưng không còn ngày nào tôi phải lo lắng liệu mình có sống qua đêm hay không.
Tôi có thể khóc vì một bộ phim.
Có thể vui vì một bó hoa đẹp.
Có thể giận anh trai vì ăn vụng bánh.
Có thể ngủ một giấc dài mà không mơ thấy bóng đen.
Đó là cuộc sống tôi từng mong ước.
Một buổi tối, tôi đóng cửa tiệm muộn.
Bên ngoài trời mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên.
Nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường.
Đột nhiên nhớ đến đêm mười hai năm trước.
Cũng là một đêm mưa.
Tôi đi đến nghĩa trang.
Trong túi mang theo mười hai đồng tiền cổ.
Tôi đã sợ đến mức hai chân run rẩy.
Nhưng vẫn bước tiếp.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần qua đêm ấy, anh trai có thể trở về.
Tôi ngẩng đầu.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, tôi không còn một mình.
Một chiếc xe dừng trước cửa tiệm.
Lâm Trạch bước xuống.
Anh cầm ô.
Tống An Nhiên ngồi trong xe, vẫy tay với tôi.
“Tiểu Vãn!”
“Về ăn cơm thôi!”
Tôi bật cười.
“Đến ngay!”
Lâm Trạch bước tới.
Che ô cho tôi.
“Lạnh không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Có chuyện gì vui?”
Có thể bạn thích
Tôi mỉm cười.
“Không có gì.”
Anh nhướng mày.
“Thật?”
Tôi gật đầu.
“Thật.”
Chỉ là tôi đột nhiên nhận ra.
Mình đã không còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng năm ấy.
Những cơn đau từng khiến tôi muốn chết.
Những đêm dài không thấy bình minh.
Những lần nằm trong bệnh viện nhìn trần nhà trắng xóa.
Tất cả đã trở thành quá khứ.
Tôi không quên.
Nhưng chúng không còn có thể làm tổn thương tôi.
Lâm Trạch đưa tay.
“Đi thôi.”
Tôi nắm lấy.
Bàn tay anh ấm áp.
Mạch đập mạnh mẽ.
Không còn lạnh như đêm đầu tiên trở về.
Tôi siết chặt tay anh.
“Anh.”
“Ừ?”
“Em có một câu muốn nói.”
Anh quay sang.
“Câu gì?”
Tôi nhìn anh.
Mỉm cười.
“Chào mừng anh về nhà.”
Lâm Trạch sững người.
Sau đó đôi mắt anh đỏ lên.
Anh cúi đầu.
Khẽ đáp:
“Ừ.”
“Anh về rồi.”
Chúng tôi cùng bước vào màn mưa.
Phía sau, ánh đèn tiệm hoa vẫn sáng.
Trên cửa kính phản chiếu hai bóng người.
Một cao.
Một thấp.
Cùng đi dưới một chiếc ô.
Tôi nhìn xuống mặt đường.
Bóng của anh trai kéo dài bên cạnh bóng tôi.
Bình thường.
Rõ ràng.
Không còn bất kỳ bóng đen xa lạ nào.
Tôi bỗng nhớ đến lời thầy phong thủy từng nói.
Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình.
Ngày ấy, tất cả mọi người đều nghĩ cái bóng ấy là tai họa.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu.
Thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là bóng tối.
Mà là lòng tham của những người muốn sống bằng số mệnh của người khác.
Có người dùng cả đời để cướp lấy ánh sáng.
Có người chấp nhận bước qua mười hai năm tăm tối chỉ để đưa một người trở về.
Tôi từng nghĩ mình đang đánh cược với số mệnh.
Sau này mới biết.
Điều tôi muốn từ đầu đến cuối chưa từng là chiến thắng số mệnh.
Tôi chỉ muốn có một gia đình.
Một mái nhà.
Một người anh trai.
Và một cuộc đời bình thường.
Bây giờ, tôi đã có tất cả.
Mưa dần ngớt.
Phía chân trời, một vệt sáng cuối cùng xuyên qua tầng mây.
Lâm Trạch nghiêng ô về phía tôi.
“Tiểu Vãn.”
“Dạ?”
“Ngày mai em muốn ăn gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Bánh táo.”
Anh lập tức cau mày.
“Lại bánh táo?”
Tôi bật cười.
“Anh làm được không?”
Anh hừ nhẹ.
“Đương nhiên.”
Tôi nhìn anh.
“Lần này đừng làm cháy nữa nhé.”
Anh nghiêm túc đáp:
“Anh trai em đã sống lại được, chẳng lẽ còn không làm nổi một chiếc bánh táo?”
Tôi cười đến mức phải vịn tay anh.
Anh cũng cười.
Tiếng cười hòa vào tiếng mưa cuối ngày.
Tôi ngẩng đầu.
Bầu trời đã trong.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn mong thời gian trôi nhanh.
Bởi vì mỗi ngày sắp tới đều là ngày tôi muốn sống.
Không phải sống thay ai.
Không phải chịu nạn cho ai.
Cũng không phải chờ đợi một phép màu.
Mà là sống cho chính mình.
Mười hai năm khế đồng mệnh, tôi dùng cả thanh xuân để trả một món nợ không thuộc về mình.
Đến cuối cùng, thứ tôi nhận lại không phải tình yêu của Tạ Cảnh Hành, cũng không phải sự hối hận của nhà họ Tạ.
Mà là người thân tôi đã đánh mất, và cuộc đời vốn dĩ phải thuộc về tôi.
HẾT.