Trước Sau

Tôi và chồng cùng ch/ết trong một vụ t/ai n/ạn máy bay.

Kiếp trước, anh là nhà sản xuất âm nhạc trẻ nhất từng giành ba giải Grammy.

Còn tôi là nữ ca sĩ được truyền thông gọi là “giọng hát trăm năm có một”.

Mười hai năm bên nhau, anh viết nhạc cho tôi, tôi hát những ca khúc của anh.

Từ một phòng thu thuê theo giờ chưa đầy hai mươi mét vuông, chúng tôi từng bước đi đến sân khấu lớn nhất thế giới.

Ngày tôi giành giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm lần thứ tư, anh đứng dưới sân khấu, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Tôi cầm chiếc cúp, trước hàng triệu khán giả nói:

“Không có Tạ Cảnh Thâm, sẽ không có Tống Nghiên.”

Anh cũng từng nói:

“Đời này, thành tựu lớn nhất của anh không phải những chiếc cúp vàng.”

“Mà là tìm thấy em.”

Tôi tin.

Tin đến tận lúc ch/ết.

Cho nên khi mở mắt lần nữa, phát hiện mình trở về mười năm trước, đúng ngày tham gia chương trình tuyển chọn đã khiến chúng tôi gặp nhau, tôi gần như bật khóc vì vui sướng.

Ông trời cho chúng tôi thêm một đời.

Lần này, chúng tôi không cần mất mười năm nữa.

Tôi biết tất cả những ca khúc sau này sẽ nổi tiếng.

Biết thị trường âm nhạc sẽ thay đổi thế nào.

Biết Tạ Cảnh Thâm thích giọng hát nào nhất.

Quan trọng hơn—

Tôi biết anh yêu tôi.

Vì vậy, khi đứng trên sân khấu vòng tuyển chọn cuối cùng, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi chính giữa hàng ghế nhà sản xuất, tôi đã không kìm được mà đỏ mắt.

Tạ Cảnh Thâm.

Hai mươi sáu tuổi.

Trẻ hơn người chồng trong ký ức của tôi mười năm.

Áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên, ngón tay cầm bút máy, vẻ mặt lạnh lùng đến mức gần như không có cảm xúc.

Giống hệt lần đầu tiên tôi gặp anh.

Chỉ khác một điều.

Kiếp trước, ngay từ giây đầu tiên tôi cất tiếng hát, anh đã ngẩng đầu lên.

Còn lần này—

Anh không nhìn tôi.

Một lần cũng không.

1

“Thí sinh số 27, Tống Nghiên.”

Giọng MC vang lên.

Tôi đứng giữa ánh đèn.

Bản nhạc dạo bắt đầu.

Tôi chọn một bài hát do chính mình sáng tác năm hai mươi tuổi.

Kiếp trước, chính bài hát này đã khiến Tạ Cảnh Thâm phá lệ giữ tôi lại.

Khi đó anh nói:

“Cô gái này, tôi muốn.”

Bốn chữ ấy từng thay đổi cả cuộc đời tôi.

Mười năm sau, trong một chương trình phỏng vấn, MC còn lấy chuyện đó ra trêu anh.

Tạ Cảnh Thâm chỉ cười.

“Không phải tôi chọn cô ấy.”

“Là từ giây đầu tiên nghe cô ấy hát, tôi đã biết mình xong rồi.”

Nhớ lại câu nói ấy, khóe môi tôi bất giác cong lên.

Nốt cuối cùng rơi xuống.

Khán phòng im lặng hai giây.

Sau đó—

Tiếng vỗ tay bùng nổ.

Một giám khảo nữ lập tức giơ bảng.

“Xuất sắc.”

Người bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Đây thật sự là sáng tác của em?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi.”

Ông ấy bật cười.

“Hậu sinh khả úy.”

Chỉ có một người từ đầu đến cuối không nói gì.

Tạ Cảnh Thâm.

Tôi nhìn anh.

Anh cúi đầu, ngón tay chậm rãi xoay cây bút.

Không biết tại sao, cảm giác bất an bỗng bò dọc sống lưng.

MC nhanh chóng công bố phần quan trọng nhất.

Theo luật, mỗi nhà sản xuất chỉ được ký hợp đồng trực tiếp với một thí sinh.

Tôi và một cô gái tên Hạ Tư Đồng cùng nhận số phiếu cao nhất.

Quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về Tạ Cảnh Thâm.

Khán giả gần như không cần suy nghĩ.

“Tống Nghiên!”

“Tống Nghiên!”

“Tống Nghiên!”

Tên tôi vang khắp trường quay.

Tôi cũng nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Chờ anh nói ra bốn chữ quen thuộc.

Nhưng vài giây sau—

Anh đặt cây bút xuống.

Ngẩng đầu.

Ánh mắt vượt qua tôi.

Rơi xuống người cô gái đang đứng cách tôi ba mét.

“Tôi chọn Hạ Tư Đồng.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Tiếng reo hò cũng đột ngột biến mất.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

MC ngẩn ra.

“Thầy Tạ… thầy chắc chứ?”

“Chắc.”

Hai chữ.

Không chút do dự.

Cả trường quay lập tức náo động.

Bởi vì màn trình diễn của Hạ Tư Đồng vừa rồi chỉ có thể gọi là ổn.

Giọng hát trong trẻo nhưng mỏng.

Kỹ thuật chưa hoàn thiện.

Bài hát cũng không phải sáng tác gốc.

Nếu đặt cạnh tôi—

Khoảng cách gần như ai cũng nhìn thấy.

Một giám khảo bên cạnh Tạ Cảnh Thâm nhíu mày.

“Cảnh Thâm, xét riêng về chuyên môn, tôi nghĩ Tống Nghiên phù hợp với cậu hơn.”

Tạ Cảnh Thâm bình thản đáp:

“Không phải người mạnh nhất mới là người đáng được chọn.”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên cảm thấy lạnh.

MC hỏi:

“Vậy lý do của thầy là?”

Lần này Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó anh nhìn Hạ Tư Đồng.

Ánh mắt ấy—

Tôi quá quen thuộc.

Dịu dàng.

Đau lòng.

Còn có một thứ tình cảm bị đè nén đến mức gần như sắp vỡ tung.

Anh nói:

“Bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy thêm lần nữa.”

Ầm—

Đầu óc tôi nổ tung.

Thêm lần nữa.

Ba chữ ấy giống như một nhát dao đâm xuyên tất cả suy đoán của tôi.

Tôi nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Anh cũng nhìn tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau—

Tôi hiểu rồi.

Anh nhớ.

Anh cũng trọng sinh.

2

Hai chân tôi lạnh ngắt.

Nếu Tạ Cảnh Thâm không có ký ức kiếp trước, anh tuyệt đối không thể nói “thêm lần nữa”.

Nhưng nếu anh cũng nhớ…

Tại sao?

Tại sao người anh chọn lại không phải tôi?

MC còn đang cố cứu bầu không khí.

“Xem ra thầy Tạ rất xem trọng tiềm năng của Tư Đồng.”

Tạ Cảnh Thâm không giải thích.

Hạ Tư Đồng lại đột nhiên bật khóc.

Cô ta che miệng, nước mắt liên tục rơi xuống.

“Tôi… tôi thật sự không nghĩ mình sẽ được chọn.”

Sau đó, trước hàng nghìn người—

Cô ta chạy xuống sân khấu.

Nhào vào lòng Tạ Cảnh Thâm.

Tôi ch/ết lặng.

Tạ Cảnh Thâm vốn là người cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể.

Kiếp trước, trước khi yêu nhau, ngay cả khi fan nữ muốn ôm anh chụp ảnh, anh cũng sẽ lịch sự tránh đi.

Nhưng lúc này—

Anh không tránh.

Không những không tránh.

Bàn tay đang đặt bên người của anh còn từ từ nâng lên.

Ôm lấy Hạ Tư Đồng.

Rất chặt.

Giống như ôm lại một người đã mất từ rất lâu.

Trước Sau

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính