Chương 2
Cả trường quay lập tức vang lên tiếng hú hét.
Bình luận livestream chạy đến mức gần như không nhìn rõ.
【Trời ơi chemistry gì đây?!】
【Tôi tưởng chương trình tuyển ca sĩ, ai ngờ xem được phim tình cảm!】
【Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm nhìn Hạ Tư Đồng không bình thường đâu!】
【Không ai thấy Tống Nghiên đáng thương à? Rõ ràng cô ấy hát hay hơn rất nhiều.】
Tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi chỉ nhìn bàn tay Tạ Cảnh Thâm đang đặt sau lưng Hạ Tư Đồng.
Bàn tay ấy từng đeo nhẫn cưới cho tôi.
Từng nắm tay tôi suốt mười hai năm.
Từng vuốt tóc tôi trước khi ngủ.
Trước khi máy bay rơi, cũng chính bàn tay ấy giữ chặt lấy tôi.
Khi khoang máy bay rung lắc dữ dội, tôi khóc đến không thở nổi.
Tạ Cảnh Thâm ôm tôi vào lòng.
Anh hôn lên trán tôi.
“Đừng sợ.”
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn tìm em.”
Tôi đã tin.
Vậy mà bây giờ—
Anh tìm được tôi.
Nhưng anh chọn người khác.
3
“Tống Nghiên?”
MC gọi lần thứ hai tôi mới hoàn hồn.
“Em ổn chứ?”
Tôi nhận micro.
Hàng nghìn ánh mắt đang nhìn mình.
Tạ Cảnh Thâm cũng vậy.
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Rất ổn.”
“Chỉ hơi bất ngờ thôi.”
MC lập tức hỏi:
“Em có thất vọng với lựa chọn của thầy Tạ không?”
“Có.”
Cả trường quay yên lặng.
Có lẽ không ai ngờ tôi sẽ thừa nhận thẳng như vậy.
Tôi nhìn về phía Tạ Cảnh Thâm.
“Bởi vì trước khi đến đây, tôi từng rất ngưỡng mộ thầy Tạ.”
“Tôi nghĩ một nhà sản xuất âm nhạc chân chính sẽ lựa chọn bằng đôi tai.”
“Không phải bằng tình cảm.”
Sắc mặt Hạ Tư Đồng lập tức trắng bệch.
Tạ Cảnh Thâm hơi nheo mắt.
MC luống cuống định chuyển chủ đề.
Nhưng tôi đã đặt micro xuống.
Tôi cúi chào ban giám khảo.
Sau đó quay người rời sân khấu.
Từ đầu đến cuối không nhìn lại.
Chỉ có tôi biết lòng bàn tay mình đã bị móng tay bấm đến bật m/áu.
Vừa bước vào hậu trường, quản lý chương trình đã chạy tới.
“Tống Nghiên, em đừng đi!”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
“Nhà sản xuất Trình muốn gặp em.”
Tôi sững người.
“Trình?”
Người kia thở hổn hển.
“Trình Hoài Châu.”
Tôi lập tức quay đầu.
Trình Hoài Châu.
Kiếp trước, người này là đối thủ lớn nhất của Tạ Cảnh Thâm.
Nếu Tạ Cảnh Thâm được gọi là thiên tài thương mại, thì Trình Hoài Châu chính là kẻ điên trong giới âm nhạc.
Anh ta không quan tâm thị trường.
Không quan tâm bảng xếp hạng.
Thậm chí chẳng quan tâm ca sĩ mình nâng có nổi tiếng hay không.
Anh ta chỉ quan tâm âm nhạc.
Kiếp trước, ba năm sau Trình Hoài Châu mới thật sự nổi danh.
Album đầu tiên anh sản xuất được đề cử Grammy.
Album thứ hai đoạt giải.
Đến năm thứ năm, anh trở thành đối thủ duy nhất đủ sức khiến Tạ Cảnh Thâm mất ngủ.
Nhưng quan hệ giữa tôi và anh ta cực kỳ tệ.
Có thể bạn thích
Có lần anh ta công khai nói trong một cuộc phỏng vấn:
“Tống Nghiên có giọng hát trời cho.”
“Đáng tiếc cô ấy bị Tạ Cảnh Thâm nuôi thành một sản phẩm hoàn hảo.”
Tôi tức đến mức ba năm không nói chuyện với anh ta.
Vậy mà bây giờ—
Người đàn ông ấy đang đứng cuối hành lang.
Hai tay đút túi.
Áo hoodie xám.
Tóc hơi rối.
Không giống nhà sản xuất nổi tiếng, càng giống sinh viên vừa ngủ dậy.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân.
Sau đó nói câu đầu tiên.
“Khóc rồi?”
Tôi lạnh mặt.
“Không liên quan đến anh.”
“Ồ.”
Anh bước tới.
“Vậy xem ra tôi đoán đúng.”
Tôi quay người định đi.
Anh đột nhiên gọi:
“Tống Nghiên.”
Tôi dừng lại.
Trình Hoài Châu dựa vào tường.
“Muốn thắng Tạ Cảnh Thâm không?”
Tôi quay đầu.
Anh cười.
“Không phải thắng chương trình này.”
“Mà là thắng cả cuộc đời anh ta.”
4
Tôi nhìn Trình Hoài Châu rất lâu.
“Anh có ý gì?”
Anh ném cho tôi một tấm danh thiếp.
“Ba ngày nữa, phòng thu số bảy.”
“Nếu đến, tôi sẽ ký với cô.”
Tôi cầm tấm danh thiếp.
“Anh thậm chí còn chưa nghe tôi hát trực tiếp.”
Trình Hoài Châu bật cười.
“Nghe rồi.”
“Bảy năm trước.”
Tôi khựng lại.
Bảy năm trước?
Tôi còn chưa kịp hỏi, cuối hành lang bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tống Nghiên.”
Toàn thân tôi cứng lại.
Tạ Cảnh Thâm.
Trình Hoài Châu nhìn qua vai tôi.
Nụ cười trên môi nhạt đi.
“Đến nhanh thật.”
Tôi quay đầu.
Tạ Cảnh Thâm đứng cách chúng tôi không xa.
Hạ Tư Đồng không còn bên cạnh anh.
Chỉ có một mình anh.
Ánh mắt anh dừng trên tấm danh thiếp trong tay tôi.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Đừng ký với anh ta.”
Câu đầu tiên anh nói riêng với tôi sau khi trọng sinh.
Không phải xin lỗi.
Không phải hỏi tôi có nhớ anh không.
Mà là—
Đừng ký với anh ta.
Tôi bỗng muốn cười.
“Tại sao?”
“Anh ta không hợp với em.”
“Vậy ai hợp?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh sao?”
Bàn tay anh siết lại.
Tôi bước tới một bước.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Anh nhớ đúng không?”
Đồng tử anh khẽ co lại.
Chỉ một phản ứng rất nhỏ.
Nhưng đủ rồi.
Tôi bật cười.
“Quả nhiên.”
“Tống Nghiên…”
“Đừng gọi tên tôi.”
Tôi nhìn anh.
“Trước khi ch/ết anh nói gì, còn nhớ không?”
Sắc mặt anh trắng đi.
Tôi nhắc từng chữ.
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn tìm em.”
“Bây giờ anh tìm thấy rồi.”
“Tại sao không cần nữa?”
Hành lang im lặng đến đáng sợ.
Trình Hoài Châu ở phía sau cũng không nói gì.
Một lúc rất lâu sau—
Tạ Cảnh Thâm mới khàn giọng:
“Bởi vì kiếp trước chúng ta đều sống quá mệt.”
Tôi sững người.
Anh tiếp tục.
“Em không nhớ sao?”
“Mười hai năm đó, chúng ta có thật sự hạnh phúc không?”
“Em bị công ty ép lịch trình đến nhập viện.”
“Anh mất ngủ quanh năm.”
“Chúng ta cãi nhau vì album, vì concert, vì hợp đồng, vì truyền thông.”
“Ba năm cuối, một tháng chúng ta thậm chí không ăn với nhau nổi một bữa cơm.”
Mắt tôi nóng lên.
“Nhưng chúng ta yêu nhau.”
“Yêu thì đủ sao?”
Anh hỏi ngược lại.
Tôi cứng họng.
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.