Tôi và chồng

Chương 12

Cô ấy đẩy chiếc điện thoại về phía tôi.

“Đây là tất cả những gì tôi có.”

“Tôi muốn làm chứng.”

20. Đêm trước lễ trao giải

Hai tháng sau, album thứ hai của tôi phát hành.

Tên album là Bờ Bên Kia.

Không có bài hát nào liên quan đến Tạ Cảnh Thâm.

Không có ca khúc nào viết về sự phản bội.

Không có lời trách móc.

Album kể về một người phụ nữ đi qua biển lớn, đánh mất phương hướng, rồi cuối cùng học được cách tự tìm đường về.

Trình Hoài Châu là nhà sản xuất chính.

Tôi tham gia toàn bộ quá trình sáng tác.

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, tên tôi xuất hiện đầy đủ ở phần sáng tác, hòa âm và sản xuất.

Album lập tức gây tiếng vang.

Nhưng đúng một tuần trước lễ trao giải âm nhạc châu Á, một bài báo bất ngờ xuất hiện.

Tiêu đề:

“Nữ ca sĩ Tống Nghiên bị nghi đạo nhạc, sử dụng tác phẩm chưa công bố của người khác.”

Bên dưới là hàng loạt bản demo.

Tất cả đều có giai điệu giống những ca khúc trong album của tôi.

Ngày tạo tệp được ghi trước ngày album phát hành.

Mạng xã hội lập tức bùng nổ.

【Không thể nào! Tôi rất thích album này!】

【Có bản demo trước thì giải thích sao?】

【Trình Hoài Châu cũng liên quan đúng không?】

【Tôi đã nói cô ta nổi tiếng quá nhanh mà!】

【Đợi kết luận chính thức đi, ngày tạo tệp cũng có thể bị sửa.】

Tôi ngồi trong phòng thu.

Nhìn màn hình điện thoại.

Trình Hoài Châu đứng bên cạnh.

Anh không hoảng.

Chỉ hỏi:

“Em muốn xử lý thế nào?”

Tôi nhìn anh.

“Anh không sợ?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì anh biết những bài hát đó được tạo ra thế nào.”

Tôi bật cười.

“Anh tin tôi đến vậy?”

Trình Hoài Châu nhìn tôi.

“Anh có thể nghi ngờ tai mình.”

“Nhưng không nghi ngờ em.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, điện thoại anh rung lên.

Anh nhìn màn hình.

Sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

“Đến rồi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Ai?”

“Lục Minh Viễn.”

Anh bật loa ngoài.

Giọng Lục Minh Viễn vang lên.

“Trình tiên sinh.”

“Xem ra tình hình không tốt lắm.”

Trình Hoài Châu đáp:

“Ông muốn gì?”

Lục Minh Viễn cười.

“Đơn giản thôi.”

“Chuyển quyền phân phối album cho Thiên Tinh.”

“Đồng thời, Tống Nghiên ký hợp đồng độc quyền mười năm.”

Tôi bật cười.

“Chủ tịch Lục.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó ông ta nói:

“Tiểu Nghiên cũng ở đó à?”

Tôi đáp:

“Ông đã chuẩn bị chuyện này bao lâu rồi?”

Ông ta cười.

“Cháu đang nói gì vậy?”

Tôi nhìn Trình Hoài Châu.

Anh gật đầu.

Tôi nói:

“Ông nghĩ chỉ cần tung vài bản demo giả là có thể ép tôi ký hợp đồng?”

Lục Minh Viễn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Hay ông nghĩ tôi vẫn là cô gái hai mươi tuổi chưa biết gì?”

Giọng ông ta lạnh xuống.

“Tống Nghiên.”

“Đừng quá tự tin.”

“Danh tiếng của cháu có thể biến mất chỉ sau một đêm.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy chúng ta thử xem.”

Tôi cúp máy.

Trình Hoài Châu nhìn tôi.

“Sẵn sàng chưa?”

Tôi gật đầu.

“Rồi.”

Anh mở ngăn kéo.

Bên trong là toàn bộ hồ sơ sáng tác.

Các bản ghi âm theo từng giai đoạn.

Lịch sử chỉnh sửa.

Tệp dự án gốc.

Nhật ký làm việc.

Video phòng thu.

Và bản đánh giá độc lập của chuyên gia âm thanh.

Tất cả đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Tôi nhìn anh.

“Anh biết chuyện này sẽ xảy ra?”

Trình Hoài Châu lắc đầu.

“Anh chỉ biết có người sẽ không dễ dàng buông tha.”

“Cho nên anh chuẩn bị.”

Tôi nhìn tập hồ sơ dày trên bàn.

Bất giác nhớ đến Tạ Cảnh Thâm.

Kiếp trước, mỗi khi gặp rắc rối, anh luôn nói:

“Em không cần lo.”

“Để anh xử lý.”

Còn Trình Hoài Châu thì khác.

Anh đặt toàn bộ chứng cứ trước mặt tôi.

Sau đó hỏi:

“Em muốn công bố phần nào trước?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên hiểu ra một điều.

Được yêu không phải là có người quyết định mọi thứ thay mình.

Mà là có người đứng cạnh, để mình đủ tự tin tự quyết định.

Tôi mỉm cười.

“Công bố tất cả.”

21. Một đêm đảo chiều dư luận

Tám giờ tối.

Phòng thu của Trình Hoài Châu phát thông cáo chính thức.

Không phải vài dòng phủ nhận.

Mà là một bộ hồ sơ đầy đủ.

Các bản thu âm gốc.

Lịch sử sáng tác.

Hình ảnh làm việc.

Những đoạn video ghi lại quá trình tôi viết lời, sửa giai điệu, tranh luận với Trình Hoài Châu.

Đặc biệt, chúng tôi công bố kết quả giám định cho thấy một số tệp được dùng để tố cáo đã bị chỉnh sửa thông tin thời gian.

Chỉ sau hai tiếng, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Nhưng tôi chưa dừng lại.

Chín giờ ba mươi phút.

Tôi mở livestream.

Không trang điểm cầu kỳ.

Không váy áo lộng lẫy.

Chỉ mặc áo sơ mi trắng, ngồi trước cây đàn piano.

Số người xem tăng nhanh.

Một trăm nghìn.

Ba trăm nghìn.

Một triệu.

Tôi nhìn thẳng vào máy quay.

“Chào mọi người.”

“Tôi là Tống Nghiên.”

“Hôm nay tôi không đến để kể chuyện tình cảm.”

“Cũng không muốn nhắc đến những tranh cãi trong quá khứ.”

“Tôi chỉ muốn nói về âm nhạc.”

Tôi đặt tay lên phím đàn.

“Có người nói tôi đạo nhạc.”

“Vậy hôm nay, tôi sẽ cho mọi người xem một bài hát được sinh ra như thế nào.”

Tôi mở bản ghi âm đầu tiên.

Chỉ có vài nốt piano vụng về.

Sau đó là bản thứ hai.

Bản thứ ba.

Bản thứ mười.

Từng lớp hòa âm được thêm vào.

Từng câu hát được sửa lại.

Tôi giải thích vì sao mình bỏ một đoạn điệp khúc.

Vì sao thay đổi nhịp.

Vì sao giữ lại một nốt nhạc tưởng như lạc lõng.

Cuối cùng, tôi hát phiên bản hoàn chỉnh.

Khi tiếng đàn dừng lại, bình luận chạy kín màn hình.

【Đây mới là nghệ sĩ thực thụ.】

【Xem cả quá trình sáng tác mà nổi da gà.】

【Ai tung tin đạo nhạc phải chịu trách nhiệm chứ!】

【Tôi muốn nghe cả album live!】

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người.”

“Nhưng tôi còn một chuyện muốn nói.”

Tôi lấy ra một tập tài liệu.

“Trong quá trình kiểm tra quyền sở hữu các tác phẩm, chúng tôi phát hiện một số hợp đồng có dấu hiệu giả mạo chữ ký.”

“Chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho luật sư và cơ quan có thẩm quyền.”

Truyện Mới

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt