Trước Sau

Bố nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng mỉm cười.

“Được.”

Ông đặt tay tôi vào tay Lục Hoài Cẩn.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt bố.

Tôi biết.

Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm.

Cùng ngày hôm ấy, ở một thành phố khác, Bùi Cảnh Xuyên đang ngồi trong căn hộ nhỏ.

Trên bàn là một tấm thiệp cưới.

Không phải tôi gửi.

Mà là một người bạn chung vô tình đưa cho anh.

Anh nhìn tấm thiệp rất lâu.

Trên đó có tên tôi.

Và tên Lục Hoài Cẩn.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào hai cái tên.

Sau đó bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

“Vụ Vụ.”

“Cuối cùng em cũng kết hôn rồi.”

Không ai trả lời.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

Bùi Cảnh Xuyên đứng dậy, mở ngăn kéo.

Bên trong là chiếc nhẫn năm xưa.

Chiếc nhẫn anh từng định đeo cho tôi.

Nhưng chưa bao giờ có cơ hội.

Anh nhìn nó rất lâu.

Cuối cùng đóng hộp lại.

Cất vào ngăn kéo sâu nhất.

Từ ngày ấy, anh không còn lấy nó ra nữa.

Đêm tân hôn, tôi đứng bên cửa sổ.

Ánh trăng rơi xuống khu vườn.

Lục Hoài Cẩn bước tới, nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Anh nhìn bầu trời.

“Trăng đẹp thật.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Rất đẹp.”

Anh nắm tay tôi.

“Sau này chúng ta cùng ngắm nhé?”

Tôi quay sang nhìn anh.

Ánh mắt dịu dàng.

“Được.”

Nhiều năm sau, khi đã trở thành một họa sĩ có chút danh tiếng, tôi được mời tham gia một chương trình phỏng vấn.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Trong số những tác phẩm của mình, cô thích bức nào nhất?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó đáp:

“Sau Cơn Mưa.”

Người dẫn chương trình mỉm cười.

“Vì đó là tác phẩm đầu tiên giúp cô được công chúng biết đến sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không hẳn.”

“Vậy vì sao?”

Tôi nhìn bức tranh được chiếu trên màn hình.

Trong tranh, mây đen đang tan.

Một vầng trăng bạc hiện ra giữa bầu trời.

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì nó nhắc tôi nhớ một điều.”

“Dù đêm tối có dài đến đâu, cuối cùng trời cũng sẽ sáng.”

“Dù cơn mưa có lớn đến mức nào, rồi cũng sẽ có lúc tạnh.”

“Và dù từng yêu một người sâu đậm đến đâu, chúng ta vẫn có thể học cách buông tay.”

Người dẫn chương trình hỏi tiếp:

“Vậy cô có hối hận về những lựa chọn trong quá khứ không?”

Tôi im lặng một lát.

Sau đó lắc đầu.

“Có những chuyện tôi từng rất hối hận.”

“Nhưng bây giờ thì không.”

“Bởi vì nếu không trải qua những ngày tháng ấy, có lẽ tôi sẽ không hiểu mình đáng được trân trọng đến mức nào.”

Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Lục Hoài Cẩn đang ngồi cạnh bố.

Con gái nhỏ của chúng tôi nằm trong lòng anh, đôi mắt tròn xoe nhìn lên sân khấu.

Thấy tôi nhìn xuống, con bé lập tức vẫy tay.

“Mẹ!”

Tôi bật cười.

Lục Hoài Cẩn nhẹ nhàng giữ tay con.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

Tôi quay lại micro.

“Điều quan trọng nhất không phải là chúng ta từng yêu sai ai.”

“Mà là sau khi nhận ra sai lầm, chúng ta có đủ dũng khí để lựa chọn lại hay không.”

Đêm hôm ấy, sau khi chương trình kết thúc, tôi trở về nhà.

Con gái đã ngủ.

Bố cũng về phòng nghỉ.

Lục Hoài Cẩn đang pha trà trong bếp.

Tôi bước đến ôm anh từ phía sau.

Anh hơi ngạc nhiên.

“Sao thế?”

Tôi tựa trán lên lưng anh.

“Không có gì.”

“Chỉ muốn ôm anh thôi.”

Anh bật cười.

“Được.”

“Muốn ôm bao lâu cũng được.”

Tôi khựng lại.

Câu nói ấy rất quen.

Nhiều năm trước, khi tôi vừa sống lại, bố cũng từng nói với tôi như vậy.

Khi ấy, tôi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài cả đời.

Còn bây giờ, tôi đã có một mái ấm thật sự.

Lục Hoài Cẩn quay người, nhẹ nhàng ôm tôi.

“Vụ Vụ.”

“Dạ?”

“Ngày mai trời đẹp, chúng ta đưa con đi dạo nhé?”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vừa tạnh.

Những đám mây chậm rãi tan ra.

Ánh trăng dịu dàng phủ xuống khu vườn hải đường.

Tôi bỗng nhớ đến chính mình của kiếp trước.

Cô gái đứng trên bục nhảy bungee, tuyệt vọng cầu xin một người đàn ông đừng đẩy mình xuống.

Khi ấy, cô đã nghĩ cuộc đời mình kết thúc rồi.

Nhưng không.

Cái kết ấy chỉ thuộc về một kiếp sống.

Không phải toàn bộ số phận của cô.

Nếu có thể nói với cô gái năm ấy một câu, tôi muốn nói:

“Trần Vụ, đừng sợ.”

“Không được anh ta yêu thương cũng chẳng sao.”

“Không trở thành cô dâu của anh ta cũng chẳng sao.”

“Em không cần phải chứng minh mình xứng đáng bằng cách chịu đựng đau khổ.”

“Em không cần phải đánh đổi mạng sống để giữ lấy một lời hứa.”

“Em chỉ cần sống.”

“Sống thật tốt.”

“Rồi sẽ có một ngày, em nhìn thấy ánh trăng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lục Hoài Cẩn nắm tay tôi.

Tôi siết nhẹ tay anh.

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh.

Mây tan.

Trăng sáng.

Và cuộc đời tôi, cuối cùng cũng thuộc về chính mình.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính