Không có căn nhà.

Không có cuộc sống giàu sang.

Chỉ có những hậu quả mà cô ta phải tự gánh chịu.

Chu Lỵ ngồi trên sàn, nhìn chiếc váy rất lâu.

Rồi chậm rãi gấp lại.

Lần đầu tiên, cô ta không còn đổ lỗi cho bất kỳ ai.

25

Mùa xuân năm thứ hai sau khi ly hôn, Lâm Hiểu Vi mua một căn hộ nhỏ.

Không quá rộng.

Chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và ban công đón nắng.

Nhưng đó là căn nhà đứng tên cô, được mua bằng số tiền tích lũy, phần tài sản hợp pháp sau ly hôn và thu nhập từ công việc.

Ngày nhận chìa khóa, cô mời hai người mẹ đến.

Vương Tú Lan vừa bước vào đã xuýt xoa.

“Ôi, nhà đẹp quá!”

Lâm Ngọc Phân đi một vòng quanh phòng khách.

“Ban công rộng thật đấy.”

“Sau này trồng ít hoa sẽ đẹp lắm.”

Lâm Hiểu Vi cười.

“Con cũng định thế.”

Vương Tú Lan lập tức nói:

“Mẹ có mấy chậu hoa nhài, mai mang sang cho con.”

Lâm Ngọc Phân không chịu thua.

“Nhà tôi có cây nguyệt quế!”

“Để tôi mang sang!”

Hai người phụ nữ bắt đầu tranh nhau xem nên trồng hoa gì.

Lâm Hiểu Vi đứng bên cạnh, bật cười.

Căn nhà mới nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Buổi tối, ba người cùng ăn lẩu.

Vương Tú Lan gắp thịt vào bát cô.

“Ăn nhiều vào.”

“Con gầy quá.”

Lâm Ngọc Phân lập tức nói:

“Nó đâu có gầy!”

“Dạo này tăng hai cân rồi đấy!”

Vương Tú Lan cười.

“Tăng hai cân vẫn gầy!”

Lâm Hiểu Vi nhìn hai người, lòng ấm áp.

Ăn xong, cô tiễn họ ra cửa.

Trước khi đi, Vương Tú Lan bỗng lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.

“Hiểu Vi.”

“Mẹ có thứ này cho con.”

Lâm Hiểu Vi mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt.

Cô ngẩn người.

“Mẹ, cái này…”

“Là vòng mẹ đeo hồi trẻ.”

Vương Tú Lan mỉm cười.

“Trước đây mẹ định đợi con sinh Đậu Đậu rồi tặng con.”

Lâm Hiểu Vi khựng lại.

Vương Tú Lan nắm tay cô.

“Sau đó mẹ cứ giữ mãi.”

“Không biết nên đưa cho con lúc nào.”

“Hôm nay mẹ nghĩ, có lẽ đây là lúc thích hợp.”

Bà đeo chiếc vòng vào cổ tay cô.

“Không phải quà của mẹ chồng tặng con dâu.”

“Mà là quà của một người mẹ dành cho con gái.”

Lâm Hiểu Vi nhìn chiếc vòng.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

“Mẹ…”

Vương Tú Lan ôm cô.

“Hiểu Vi.”

“Sau này con phải thật hạnh phúc.”

“Đừng sống để chứng minh điều gì với ai.”

“Cũng đừng sống để khiến người từng làm con tổn thương phải hối hận.”

“Con cứ sống vì chính mình.”

Lâm Hiểu Vi ôm chặt bà.

“Vâng.”

26

Đêm ấy, sau khi mọi người ra về, Lâm Hiểu Vi đứng một mình ngoài ban công.

Thành phố lên đèn.

Những tòa nhà phía xa sáng rực.

Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng từ nhà hàng xóm.

Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Sau đó quay vào phòng ngủ.

Trong ngăn kéo đầu giường có một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là đôi tất màu vàng nhạt của Đậu Đậu.

Cô lấy chúng ra.

Nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay.

“Đậu Đậu.”

Cô khẽ nói.

“Mẹ chuyển nhà rồi.”

“Nhà mới rất đẹp.”

“Có ban công.”

“Có nắng.”

“Có cả chỗ để trồng hoa.”

Cô mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Mẹ từng nghĩ, nếu không có con, mẹ sẽ không thể sống tiếp.”

“Nhưng bây giờ mẹ hiểu rồi.”

“Con đã đến bên mẹ một khoảng thời gian rất ngắn.”

“Nhưng con khiến mẹ biết mình có thể yêu thương một người nhiều đến thế.”

“Và cũng khiến mẹ hiểu rằng, mẹ phải biết yêu thương chính mình.”

Cô đặt đôi tất trở lại hộp.

Đóng nắp.

Rồi cất vào ngăn kéo.

Không phải để quên đi.

Mà để giữ lại một ký ức dịu dàng.

Sau đó, cô mở cửa ban công.

Gió đêm ùa vào.

Tấm rèm trắng khẽ lay động.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn của Tống Nhã.

“Hiểu Vi, dự án mới được duyệt rồi!”

“Tháng sau chúng ta đi Thượng Hải công tác nhé!”

Lâm Hiểu Vi bật cười.

Cô trả lời:

“Được!”

“Em rất mong chờ!”

Gửi xong tin nhắn, cô nhìn ra bầu trời.

Một chiếc máy bay lướt qua giữa những vì sao.

Cô chợt nhớ đến bản thân của hai năm trước.

Người phụ nữ ấy từng ngồi một mình trong căn phòng tối.

Ôm chiếc bụng đã không còn sự sống.

Nhìn điện thoại mà không biết phải gọi cho ai.

Khi ấy, cô tưởng cả thế giới đã sụp đổ.

Nhưng hóa ra, thế giới chưa từng kết thúc.

Chỉ là một cánh cửa đã đóng lại.

Và cô phải tự mình bước đến mở cánh cửa khác.

27

Một buổi sáng đầu hạ, Lâm Hiểu Vi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

“Alo, xin hỏi có phải cô Lâm Hiểu Vi không?”

“Vâng, tôi đây.”

“Tôi là nhân viên của một tổ chức hỗ trợ phụ nữ.”

“Chúng tôi đã xem bài phỏng vấn của cô và muốn mời cô tham gia một chương trình chia sẻ kinh nghiệm quay lại làm việc sau biến cố gia đình.”

Lâm Hiểu Vi im lặng một lát.

Sau đó mỉm cười.

“Tôi rất sẵn lòng.”

Người bên kia vui vẻ nói:

“Thật tốt quá!”

“Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết qua email.”

Cúp máy, Lâm Hiểu Vi ngồi trước bàn làm việc rất lâu.

Cô nghĩ đến những người phụ nữ giống mình.

Có người từng bị phản bội.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng