“Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em đã không đến.”
Tạ Hoài Châu nhìn cô ta.
Trước đây, chỉ cần thấy Hứa Mạn Ninh khóc, anh sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng hôm nay…
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Lục Thanh Du bình tĩnh bước vào thang máy.
Không khóc.
Không níu kéo.
Thậm chí không muốn nghe anh giải thích.
Anh bỗng cảm thấy khó chịu.
“Mạn Ninh.”
“Ừm?”
“Ngày hôm đó…”
Anh chậm rãi hỏi.
“Em thật sự không biết là ngày kỷ niệm kết hôn của anh sao?”
Hứa Mạn Ninh sững người.
“Em…”
“Anh nhớ lúc bước vào phòng ăn, em nhìn chiếc bánh rất lâu.”
Cô ta cúi đầu.
“Em không để ý…”
“Vậy sao?”
Giọng anh rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao Hứa Mạn Ninh lại cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hoài Châu.”
Cô ta nắm lấy tay áo anh.
“Anh nghi ngờ em à?”
Anh nhìn bàn tay ấy.
Đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Ba năm trước, trong tuần trăng mật, Lục Thanh Du từng hỏi mượn áo khoác của anh.
Khi ấy cô sốt cao.
Môi trắng bệch.
Cả người run rẩy.
Anh lại cảm thấy cô quá phiền phức.
Còn đêm Hứa Mạn Ninh trở về, anh đã không chút do dự cởi áo khoác cho cô ta.
Anh không biết tại sao ký ức ấy lại xuất hiện.
Càng không hiểu vì sao lúc này nó khiến ngực mình nặng trĩu.
Anh chậm rãi rút tay ra.
“Em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Hoài Châu…”
“Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý tìm căn hộ khác cho em.”
Hứa Mạn Ninh lập tức ngẩng đầu.
“Anh muốn em chuyển đi?”
“Em không thể ở đây mãi.”
“Nhưng trước đây anh nói…”
“Trước đây là trước đây.”
Anh ngắt lời.
“Bây giờ anh vẫn là người đã kết hôn.”
Hứa Mạn Ninh đứng chết lặng.
Mãi đến khi bóng lưng anh biến mất trên cầu thang, cô ta mới siết chặt điện thoại.
Ánh mắt dần lạnh xuống.
Cô ta không thể chấp nhận.
Ba năm trước, cô ta là người chủ động rời đi.
Bởi vì khi ấy Tạ Hoài Châu chưa hoàn toàn nắm quyền Tạ thị.
Cô ta không muốn chờ đợi một tương lai không chắc chắn.
Cô ta lựa chọn ra nước ngoài.
Lựa chọn một người đàn ông khác có điều kiện tốt hơn.
Nhưng mối quan hệ ấy cuối cùng tan vỡ.
Khi trở về, cô ta tưởng Tạ Hoài Châu vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ mình.
Quả nhiên, chỉ một cuộc điện thoại, anh đã lập tức đến sân bay.
Chỉ cần vài giọt nước mắt, anh đã đưa cô ta về nhà.
Cô ta tưởng mình đã thắng.
Không ngờ người phụ nữ mà cô ta chưa từng để vào mắt lại chính là người nắm giữ một phần vận mệnh của Tạ thị.
Hứa Mạn Ninh cúi đầu nhìn bài báo.
Rồi đột nhiên bật cười.
“Lục Thanh Du.”
“Cô tưởng có tiền là có thể thắng tôi sao?”
Có thể bạn thích
Chương 4: Bức tranh bị xé
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ dì Trương.
Người giúp việc đã chăm sóc tôi suốt ba năm.
Giọng bà run rẩy.
“Phu nhân…”
Tôi đang xem tài liệu.
“Dì Trương, có chuyện gì?”
“Phòng vẽ của cô…”
Tôi lập tức dừng bút.
“Sao ạ?”
“Cô Hứa nói muốn sửa lại phòng.”
“Người ta đã chuyển hết đồ ra ngoài.”
Tôi im lặng.
Dì Trương tiếp tục:
“Cái giá vẽ của cô bị tháo rồi.”
“Còn bức tranh bên cửa sổ…”
Giọng bà nghẹn lại.
“Bị rách mất.”
Tôi đứng bật dậy.
“Dì nói gì?”
Bốn mươi phút sau, tôi xuất hiện trước cửa biệt thự nhà họ Tạ.
Người giúp việc nhìn thấy tôi lập tức vui mừng.
“Phu nhân!”
Tôi gật đầu.
“Dì Trương đâu?”
“Ở trên lầu ạ.”
Tôi đi thẳng lên tầng hai.
Cánh cửa phòng vẽ mở rộng.
Mùi sơn mới nồng nặc.
Giấy dán tường màu kem đã bị bóc xuống một nửa.
Chiếc giá vẽ bằng gỗ nằm trong góc.
Một chân bị gãy.
Trên sàn là những mảnh vải canvas.
Tôi cúi xuống.
Nhặt một mảnh lên.
Đó là góc của bức tranh tôi từng vẽ dở.
Một khu vườn dưới ánh nắng chiều.
Ở giữa là hai bóng người.
Một lớn.
Một nhỏ.
Người lớn là mẹ tôi.
Đứa trẻ là tôi.
Bức tranh ấy được vẽ dựa trên bức ảnh cuối cùng chụp cùng mẹ trước khi bà qua đời.
Tôi đã mất gần nửa năm để hoàn thành phần lớn tác phẩm.
Nhưng sau khi kết hôn, Tạ Hoài Châu nói không thích mùi màu vẽ.
Tôi đã dừng lại.
Bây giờ…
Nó chỉ còn là những mảnh vải rách.
“Chị Thanh Du?”
Giọng Hứa Mạn Ninh vang lên phía sau.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Cô ta mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt.
Trên tay cầm một cuốn tạp chí nội thất.
“Chị đến sao không báo trước?”
Tôi nhìn cô ta.
“Ai cho cô động vào đồ trong phòng này?”
Cô ta hơi khựng lại.
“Em…”
“Em tưởng chị không dùng nữa.”
“Hoài Châu cũng nói căn phòng này có thể cho em ở.”
Tôi nhìn bức tranh dưới chân.
“Vậy ai cho cô xé tranh?”
Hứa Mạn Ninh lập tức lắc đầu.
“Không phải em.”
“Lúc công nhân chuyển đồ, họ vô ý làm rách.”
“Em đã bảo họ cẩn thận rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Camera đâu?”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Camera gì?”
“Camera trong hành lang.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Nhà này có hệ thống giám sát.”
“Chúng ta xem lại là biết.”
Hứa Mạn Ninh lập tức tái mặt.
“Chị Thanh Du…”
Tôi lấy điện thoại.
Gọi cho người phụ trách an ninh.
“Mở dữ liệu camera tầng hai sáng nay.”
“Mười phút nữa gửi cho tôi.”
Sau đó tôi cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh tranh.
Hứa Mạn Ninh đứng bên cạnh.
Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên nói:
“Chỉ là một bức tranh thôi mà.”
Bàn tay tôi khựng lại.
Tôi ngẩng đầu.
“Cô nói gì?”
Cô ta cắn môi.
“Em không có ý gì.”
“Em chỉ nghĩ…”
“Chị có nhiều tiền như vậy, muốn vẽ bao nhiêu bức chẳng được.”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó đứng dậy.
“Hứa Mạn Ninh.”
“Có những thứ không thể mua bằng tiền.”
“Cũng có những thứ, cô không có tư cách chạm vào.”