“Đừng nhắc đến cô ấy.”

Hứa Mạn Ninh sững người.

Anh nhìn cô ta.

“Thanh Du chưa từng dùng tiền ép anh.”

“Cũng chưa từng yêu cầu anh trả ơn.”

“Người lợi dụng tình cảm của người khác…”

Anh dừng lại.

“Là chúng ta.”

Hứa Mạn Ninh tái mặt.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra.

“Mạn Ninh.”

“Đừng đến tìm anh nữa.”

Sau đó quay người rời đi.

Cô ta đứng dưới mưa.

Nhìn bóng lưng anh.

Lần đầu tiên hiểu ra…

Người đàn ông từng vì cô ta mà bỏ mặc cả vợ mình, cuối cùng cũng có ngày không quay đầu lại.

Chương 13: Tạ thị gặp biến cố

Ba tháng sau.

Dự án Nam Thành chính thức bước vào giai đoạn tái cơ cấu.

Các khoản sai lệch tài chính được xác minh.

Một số quản lý cấp cao bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ.

Chu Thành bị phát hiện đã che giấu nhiều khoản chi không đúng quy định.

Tạ Hoài Châu phải đích thân xử lý hậu quả.

Anh làm việc gần như không nghỉ.

Có những đêm ngủ ngay trong phòng làm việc.

Tạ thị không phá sản.

Nhưng phải bán bớt một số tài sản không cốt lõi.

Lợi nhuận giảm mạnh.

Nhiều kế hoạch mở rộng bị hoãn.

Còn Minh Thịnh…

Không rút toàn bộ vốn như lời đồn.

Chúng tôi chỉ thực hiện đúng các điều khoản bảo vệ nhà đầu tư.

Sau khi Tạ thị hoàn thành một phần yêu cầu khắc phục, Minh Thịnh chấp thuận tiếp tục hợp tác ở những hạng mục đủ điều kiện.

Quyết định ấy khiến không ít người bất ngờ.

Trong cuộc họp, một thành viên hội đồng hỏi tôi:

“Lục tổng, tại sao không nhân cơ hội này rút khỏi Tạ thị hoàn toàn?”

Tôi đáp:

“Vì chúng ta đầu tư để kiếm lợi nhuận.”

“Không phải để giải quyết ân oán cá nhân.”

Người đó gật đầu.

Tôi tiếp tục:

“Tạ thị vẫn có tài sản tốt.”

“Có năng lực vận hành.”

“Và có khả năng phục hồi.”

“Chúng ta cần bảo vệ lợi ích của quỹ.”

“Không phải chứng minh tôi ghét chồng cũ đến mức nào.”

Cả phòng bật cười.

Tôi cũng cười.

Bởi vì đó là sự thật.

Tôi không còn yêu Tạ Hoài Châu.

Nhưng tôi cũng không muốn dành phần đời còn lại để hận anh.

Hận thù cũng là một cách tự trói buộc.

Mà tôi đã mất ba năm để học cách tháo bỏ xiềng xích.

Tôi không muốn đeo chúng thêm lần nữa.

Chương 14: Tờ giấy cuối cùng

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn.

Trời Thượng Hải có nắng.

Tôi đến văn phòng luật sư lúc chín giờ.

Tạ Hoài Châu đã ngồi chờ.

Anh gầy đi rất nhiều.

Bộ vest đen vẫn chỉnh tề.

Nhưng gương mặt có vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.

“Thanh Du.”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Luật sư đặt tài liệu lên bàn.

“Các điều khoản phân chia tài sản đã được hai bên xác nhận.”

“Phần tài sản riêng trước hôn nhân được giữ nguyên.”

“Các tài sản chung đã được phân định theo thỏa thuận.”

“Không có tranh chấp bổ sung.”

Tôi cầm bút.

Ký tên.

Không do dự.

Tạ Hoài Châu nhìn tôi.

Sau đó cũng ký.

Khi cây bút rời khỏi giấy, anh đột nhiên hỏi:

“Thanh Du.”

“Sau này…”

“Chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Anh cúi đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh.

“Chúng ta có thể là đối tác kinh doanh.”

“Có thể chào hỏi khi gặp nhau.”

“Nhưng không cần cố gắng duy trì một mối quan hệ đã kết thúc.”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Đặt lên bàn.

Tôi nhận ra.

Chiếc nhẫn cưới.

Anh khẽ nói:

“Anh đã giữ nó.”

“Từ ngày em đi.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Không đưa tay nhận.

“Anh cứ xử lý đi.”

“Thanh Du…”

“Tôi không cần.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng dứt khoát.

Anh cúi đầu.

Cuối cùng đóng hộp lại.

Tôi đứng dậy.

“Vậy nhé.”

Tạ Hoài Châu đột nhiên gọi:

“Thanh Du.”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

“Anh cũng vậy.”

Rồi tôi bước ra khỏi phòng.

Lần này…

Không có ai giữ cổ tay tôi.

Không có ai bảo tôi đừng trẻ con.

Không có ai nói tôi sẽ hối hận.

Chỉ có ánh nắng rực rỡ phía cuối hành lang.

Và một cuộc đời mới đang chờ.

Chương 15: Bức tranh cuối cùng

Sáu tháng sau.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi sau ba năm ngừng sáng tác chính thức khai mạc.

Địa điểm là một phòng trưng bày nghệ thuật tại Thượng Hải.

Tôi đặt tên triển lãm là:

Trở về với ánh sáng.

Có tổng cộng hai mươi bốn tác phẩm.

Mỗi bức tranh đều ghi lại một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời tôi.

Có bức vẽ biển.

Có bức vẽ những con đường đầy nắng.

Có bức vẽ một căn phòng trống.

Và ở vị trí trung tâm…

Là bức tranh về mẹ.

Ngày con trở về.

Trong tranh, mẹ đứng dưới tán cây.

Ánh nắng rơi trên mái tóc bà.

Một cô bé chạy về phía mẹ.

Phía sau là một người phụ nữ trưởng thành.

Tôi đã vẽ người phụ nữ ấy từ phía sau.

Không nhìn rõ mặt.

Nhưng dáng đứng rất thẳng.

Như thể cuối cùng cô ấy đã tìm được nơi mình thuộc về.

Buổi khai mạc có rất nhiều khách.

Giáo sư Tống đứng cạnh tôi.

Ông nhìn bức tranh rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Thanh Du.”

“Em đã trở lại rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

“Em trở lại rồi.”

Tạ Hoài Châu cũng đến.

Nhưng anh không bước vào ngay.

Anh đứng bên ngoài phòng triển lãm.

Nhìn tấm poster có ảnh tôi.

Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản.

Tóc ngang vai.

Nụ cười rạng rỡ.

Không còn dáng vẻ dịu dàng đến mức dè dặt của ba năm trước.

Anh nhìn rất lâu.

Sau đó mua vé.

Đi vào.

Anh dừng trước từng bức tranh.

Đọc từng dòng giới thiệu.

Có một bức khiến anh đứng bất động.

Tên tranh là:

Truyện Mới

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên