Tôi nhìn họ.

Giống như nhìn thấy chính mình năm hai mươi ba tuổi.

Nhưng khác một điều.

Họ chưa đánh mất bản thân.

Và tôi muốn giúp họ giữ lấy điều đó.

Buổi lễ ra mắt quỹ được tổ chức tại một phòng triển lãm nhỏ.

Giáo sư Tống đến.

Chú Trần đến.

Ông nội Tạ cũng gửi hoa chúc mừng.

Tôi đọc tấm thiệp.

Chỉ có một câu.

Thanh Du, ông rất tự hào về cháu.

Tôi mỉm cười.

Cẩn thận cất tấm thiệp đi.

Buổi tối, Giang Dịch Thần đến đón tôi.

Anh cầm một bó hoa hướng dương.

Tôi bật cười.

“Sao lại là hướng dương?”

Anh đáp:

“Vì cô thích ánh nắng.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nhớ à?”

“Đương nhiên.”

Anh nghiêng đầu.

“Chuyện cô thích, tôi đều muốn nhớ.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó nhận bó hoa.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Thanh Du.”

“Ừm?”

“Cuối tuần này cô có rảnh không?”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn đưa cô đến một nơi.”

Tôi bật cười.

“Bí mật à?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Nhưng tôi bảo đảm cô sẽ thích.”

Cuối tuần.

Giang Dịch Thần đưa tôi đến một căn nhà nhỏ bên biển.

Không quá xa thành phố.

Có sân vườn.

Có cửa sổ lớn.

Có một căn phòng hướng ra mặt nước.

Bên trong đặt sẵn giá vẽ.

Ánh nắng chiếu qua lớp rèm trắng.

Tôi đứng ở cửa.

Không nói được gì.

Giang Dịch Thần bước tới.

“Cô từng nói muốn có một phòng vẽ nhìn ra biển.”

“Tôi nhớ.”

Tôi quay đầu.

“Anh…”

Anh mỉm cười.

“Đây là căn nhà tôi đang cải tạo.”

“Tôi muốn hỏi ý kiến cô về cách bố trí phòng vẽ.”

Anh dừng một chút.

“Và nếu cô thích…”

“Sau này cô có thể đến đây vẽ bất cứ lúc nào.”

Tôi nhìn căn phòng.

Bỗng cảm thấy mắt cay xè.

Giang Dịch Thần lập tức hơi hoảng.

“Tôi làm gì sai sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao cô khóc?”

Tôi bật cười qua nước mắt.

“Vì tôi vui.”

Anh thở phào.

Sau đó nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho tôi.

Không hỏi tại sao.

Không bảo tôi đừng khóc.

Chỉ đứng bên cạnh.

Chờ tôi bình tĩnh lại.

Tôi nhìn chiếc khăn giấy trong tay.

Đột nhiên nhớ đến năm mười tám tuổi.

Khi ấy, tôi từng yêu một người chỉ vì anh đưa cho mình một chiếc khăn tay.

Bây giờ, sau rất nhiều năm…

Tôi cuối cùng cũng hiểu.

Một khoảnh khắc dịu dàng có thể khiến người ta rung động.

Nhưng muốn đi cùng nhau cả đời…

Cần nhiều hơn một khoảnh khắc.

Cần sự tôn trọng.

Sự thấu hiểu.

Và sự lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Chương 19: Lần gặp cuối cùng

Ba năm sau ngày ly hôn.

Tôi gặp lại Tạ Hoài Châu tại một buổi đấu giá từ thiện.

Anh đến cùng vài đối tác.

Tôi đến cùng Giang Dịch Thần.

Chúng tôi gặp nhau ở hành lang.

Tạ Hoài Châu nhìn tôi.

Sau đó nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

Ánh mắt hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.

“Thanh Du.”

Tôi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Giang Dịch Thần lịch sự đưa tay.

“Chào anh, tôi là Giang Dịch Thần.”

Tạ Hoài Châu bắt tay anh.

“Tạ Hoài Châu.”

Hai người trao đổi vài câu.

Sau đó Giang Dịch Thần nhận được điện thoại.

Anh quay sang tôi.

“Anh ra ngoài nghe máy một chút.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Khi anh rời đi, hành lang chỉ còn tôi và Tạ Hoài Châu.

Anh nhìn tôi.

Rất lâu sau mới hỏi:

“Em sắp kết hôn sao?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh nghe ai nói?”

Anh mỉm cười nhạt.

“Tin tức.”

Tôi gật đầu.

“Chúng tôi đang cân nhắc.”

Anh im lặng.

Sau đó khẽ nói:

“Anh ấy đối xử với em tốt chứ?”

Tôi nhìn anh.

Rồi mỉm cười.

“Rất tốt.”

Tạ Hoài Châu cúi đầu.

“Vậy thì tốt.”

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Thanh Du.”

“Nếu năm đó…”

Anh dừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Nếu năm đó sao?”

Anh bật cười.

Lắc đầu.

“Không có gì.”

Tôi hiểu anh định hỏi gì.

Nếu năm đó anh không đưa Hứa Mạn Ninh về nhà.

Nếu năm đó anh nhớ ngày kỷ niệm.

Nếu năm đó anh chịu nghe điện thoại khi tôi nằm viện.

Nếu năm đó anh bước vào phòng vẽ.

Nếu năm đó anh thử yêu tôi.

Liệu chúng tôi có đi đến kết cục này không?

Nhưng cuộc đời không có nếu như.

Tôi khẽ nói:

“Hoài Châu.”

Anh ngẩng đầu.

“Chúng ta đã từng có ba năm.”

“Đủ lâu để lựa chọn rồi.”

Anh nhìn tôi.

Sau đó chậm rãi gật đầu.

“Ừ.”

“Em nói đúng.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”

Anh đáp:

“Em cũng vậy.”

Đúng lúc ấy, Giang Dịch Thần quay lại.

Anh đứng bên cạnh tôi.

Không hỏi chuyện cũ.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

“Thanh Du, buổi đấu giá sắp bắt đầu.”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Tôi bước đi cùng anh.

Lần này, tôi không quay đầu.

Phía sau, Tạ Hoài Châu đứng rất lâu.

Rồi anh cũng quay người.

Đi về phía ngược lại.

Chương 20: Ba năm ấy, cuối cùng đã qua

Ngày tôi kết hôn lần thứ hai.

Trời rất đẹp.

Không tổ chức tiệc quá lớn.

Chỉ có người thân.

Bạn bè.

Và những người thật sự quan trọng.

Lễ cưới diễn ra bên bờ biển.

Tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản.

Không có hàng trăm khách mời.

Không có những lời chúc tụng xã giao.

Không có những hợp đồng kinh doanh được bàn bạc sau ly rượu.

Chỉ có tiếng sóng.

Tiếng gió.

Và ánh nắng.

Giang Dịch Thần đứng trước mặt tôi.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Khi người chủ trì hỏi anh có đồng ý cùng tôi đi qua những ngày tháng sau này hay không, anh không trả lời ngay.

Anh quay sang nhìn tôi.

Rồi nói:

“Em từng hỏi anh một câu.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Câu gì?”

Anh mỉm cười.

“Em hỏi, nếu một ngày em không còn vẽ được nữa, anh có còn thích em không.”

Tôi nhớ ra.

Đó là một buổi tối rất lâu trước đây.

Khi ấy tôi đang gặp khó khăn với một tác phẩm.

Truyện Mới

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên