Tôi đột nhiên cảm thấy sợ.
Sợ mình không đủ tốt.
Sợ một ngày mất đi điều khiến người khác yêu thích.
Giang Dịch Thần nhìn tôi.
“Anh đã trả lời rằng…”
“Anh thích em không phải vì em vẽ đẹp.”
“Anh thích em vì em là em.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Anh tiếp tục:
“Sau này, em có thể vẽ.”
“Có thể không vẽ.”
“Có thể đi khắp thế giới.”
“Cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi.”
“Em không cần trở thành bất kỳ hình mẫu nào để khiến anh hài lòng.”
“Anh chỉ mong…”
Anh nắm tay tôi.
“Em luôn được sống là chính mình.”
Tôi bật khóc.
Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi nhìn anh.
Gật đầu.
“Em đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Gió biển thổi qua.
Tà váy trắng khẽ bay.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến bố mẹ.
Nếu họ còn sống…
Có lẽ họ cũng sẽ mỉm cười.
Bởi vì cuối cùng…
Con gái họ đã tìm được cuộc sống mà mình mong muốn.
Cùng ngày hôm ấy.
Ở một thành phố khác.
Tạ Hoài Châu nhận được một bức thư.
Không phải thư mời cưới.
Mà là một tấm thiệp cảm ơn được gửi từ quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ.
Tạ thị đã đóng góp cho chương trình từ thiện ấy trong hai năm.
Trên tấm thiệp có chữ ký của người phụ trách.
Lục Thanh Du.
Anh nhìn ba chữ ấy.
Rất lâu.
Sau đó mở ngăn kéo.
Bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc nhẫn cưới năm xưa.
Anh vẫn giữ.
Không phải vì tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay về.
Mà vì nó nhắc anh nhớ đến một điều.
Có những người khi còn ở bên cạnh, ta tưởng họ sẽ không bao giờ rời đi.
Cho đến khi họ thật sự biến mất.
Ta mới hiểu…
Không phải ai cũng có nghĩa vụ chờ mình trưởng thành.
Tạ Hoài Châu đóng ngăn kéo.
Đi đến bên cửa sổ.
Ngoài trời, nắng rất đẹp.
Anh nhìn dòng người phía dưới.
Sau đó khẽ nói:
“Thanh Du.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Không ai nghe thấy.
Nhưng lần này…
Anh thật lòng.
Ngoại truyện: Chiếc bánh kỷ niệm
Năm năm sau.
Tôi đang ngồi trong phòng vẽ.
Trước mặt là bức tranh mới hoàn thành một nửa.
Ngoài cửa sổ, biển xanh trải dài.
Giang Dịch Thần bước vào.
Trên tay cầm một chiếc bánh kem.
Tôi quay đầu.
“Gì vậy?”
Anh mỉm cười.
“Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Tôi nhìn chiếc bánh.
Sau đó bật cười.
“Ngày kỷ niệm kết hôn.”
Anh gật đầu.
Có thể bạn thích
“Năm năm.”
Tôi đặt cọ xuống.
Đi đến bên anh.
“Anh mua bánh từ lúc nào?”
“Sáng nay.”
“Không phải anh có cuộc họp sao?”
“Anh đổi lịch rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Vì một chiếc bánh?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Vì em.”
Tôi bật cười.
“Dẻo miệng.”
Anh đặt bánh lên bàn.
Trên mặt bánh có một dòng chữ nhỏ.
Happy 5th Anniversary.
Tôi nhìn nó.
Đột nhiên nhớ đến một chiếc bánh khác.
Nhiều năm trước.
Cũng là bánh kem.
Cũng là ngày kỷ niệm.
Nhưng cuối cùng bị tôi tự tay ném vào thùng rác.
Giang Dịch Thần nhận ra tôi đang thất thần.
Anh nhẹ nhàng hỏi:
“Em sao vậy?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi.
Sau đó cắt một miếng bánh.
Đặt lên đĩa.
Đẩy đến trước mặt tôi.
“Ăn thử đi.”
Tôi cầm thìa.
Nếm một miếng.
Vị dâu tây ngọt dịu.
Tôi mỉm cười.
“Ngon lắm.”
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
“Vậy năm sau anh vẫn đặt ở đây nhé?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh suy nghĩ.
“Nhưng năm sau có thể đổi vị.”
Tôi bật cười.
“Anh thích vị gì?”
“Vị nào cũng được.”
Anh nhìn tôi.
“Miễn là được ăn cùng em.”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi trên mặt biển.
Trong phòng có mùi màu vẽ.
Có bánh kem.
Có tiếng cười.
Và có một người luôn sẵn lòng ở lại.
Tôi chợt hiểu.
Hạnh phúc thật ra không cần quá nhiều thứ.
Không cần một căn biệt thự xa hoa.
Không cần danh phận khiến người khác ngưỡng mộ.
Không cần cố gắng biến mình thành người hoàn hảo.
Chỉ cần khi trở về nhà…
Có người thật lòng vui vì mình đã về.
Đêm đó, tôi mở cuốn sổ cũ.
Đó là cuốn nhật ký từng mang theo khi rời khỏi nhà họ Tạ.
Trang đầu tiên có một dòng chữ được viết từ nhiều năm trước.
Ngày hôm nay, tôi quyết định ly hôn.
Bên dưới là một câu khác.
Hy vọng sau này tôi sẽ không hối hận.
Tôi nhìn hai dòng chữ ấy.
Rất lâu.
Sau đó cầm bút.
Viết thêm một câu.
Thanh Du của năm hai mươi sáu tuổi, cảm ơn em đã dũng cảm.
Tôi khép sổ.
Tắt đèn.
Ngoài phòng khách, Giang Dịch Thần đang gọi:
“Thanh Du!”
“Ra ăn dâu tây nào!”
Tôi bật cười.
“Đến đây!”
Tôi bước ra ngoài.
Ánh đèn ấm áp phủ lên sàn gỗ.
Người đàn ông tôi yêu đang ngồi trên sofa.
Trên bàn là đĩa dâu tây đã được rửa sạch.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Mỉm cười.
“Em xong việc rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Xong rồi.”
Anh đưa tay về phía tôi.
Tôi bước tới.
Nắm lấy.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Tôi không còn nghĩ về những điều mình đã đánh mất.
Bởi vì tôi biết.
Có những cuộc chia ly không phải kết thúc.
Mà là khởi đầu.
Ba năm làm Tạ phu nhân, tôi từng nghĩ mình đã có cả thế giới.
Sau đó tôi mất đi cuộc hôn nhân ấy.
Tưởng rằng mình chẳng còn gì.
Nhưng cuối cùng mới nhận ra…
Thứ tôi tìm lại được không chỉ là tài sản.
Không chỉ là sự nghiệp.
Không chỉ là tình yêu.
Mà là chính bản thân mình.
Tôi là Lục Thanh Du.
Không phải người phụ nữ bị Tạ Hoài Châu bỏ rơi.
Cũng không phải người vợ phải dùng cả đời để chờ chồng yêu mình.
Tôi là người đã tự tay mở cánh cửa bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Và từ ngày ấy, tôi chưa từng hối hận.
HẾT.