Chương 4
Chính tôi cũng nhận ra mình trả lời quá nhanh, như thể những lời ấy đã được chuẩn bị sẵn trong đầu từ rất lâu, chỉ chờ một dịp để nói ra.
Một lúc sau, Khải Phong hạ giọng.
“Em thấy không? Cuối cùng em vẫn chưa thể buông bỏ.”
Tôi không đáp.
Anh ta tiếp tục, giọng đầy vẻ chắc chắn:
“Nếu thật sự không còn để tâm đến anh, sao em phải nhớ rõ từng chuyện đã xảy ra?”
Tôi khép tập hồ sơ nhân sự lại.
“Nhớ các khoản chi tiêu và còn vương vấn một người là hai chuyện khác nhau.”
Khải Phong dường như không muốn tiếp tục tranh luận.
Anh ta hỏi:
“Vậy rốt cuộc em muốn anh làm gì?”
Tôi trả lời dứt khoát:
“Bảo mẹ anh và những người liên quan quay về.”
Anh ta lập tức nói:
“Họ không thể quay về được nữa.”
Tôi chẳng hề do dự.
“Vậy anh tự tìm cách giải quyết.”
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
Khải Phong là người chủ động cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc còn dang dở.
Đến năm giờ chiều, chuông cửa căn hộ lại vang lên.
Tôi ra mở cửa và nhìn thấy Ngọc Mai đứng một mình ngoài hành lang.
Khác với lần trước, bà ta không dẫn theo cô gái trẻ hay mang xe đẩy chuyển đồ.
Trên tay bà chỉ có một chiếc bình giữ nhiệt đựng thức ăn.
Chương 3: Bình canh nóng và một lời đề nghị vô lý
Tôi nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay Ngọc Mai, không vội mời bà vào.
Hôm qua, người phụ nữ này còn đứng trước cửa nhà tôi, lớn tiếng yêu cầu tôi thu dọn đồ đạc để nhường chỗ cho người khác.
Hôm nay, bà lại mang thức ăn đến.
Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi cảm thấy khá thú vị.
Ngọc Mai thấy tôi không nói gì, liền chủ động giơ chiếc bình lên.
“Bác nấu canh sườn củ sen. Trước đây con thích ăn món này nhất mà.”
Tôi nhìn bà.
“Cháu không thích canh sườn củ sen.”
Nụ cười trên mặt bà thoáng cứng lại.
“Sao lại không thích? Hồi trước bác nấu, con vẫn ăn hết đấy thôi.”
“Vì lúc đó bác nói nếu cháu không ăn thì tức là chê tay nghề của bác.”
Ngọc Mai nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Người thích món này là Khải Phong. Cháu bị dị ứng nhẹ với củ sen, chuyện đó cháu đã nói với bác ít nhất ba lần.”
Bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt của bà hơi siết lại.
Một lúc sau, bà mới gượng cười.
“Chuyện lâu như vậy, bác già rồi, trí nhớ không còn tốt.”
Tôi gật đầu.
Có thể bạn thích
“Vậy bác nên về nghỉ ngơi.”
Tôi định đóng cửa.
Ngọc Mai lập tức đưa tay giữ lấy mép cửa.
“Khoan đã! Bác có chuyện muốn bàn với con.”
Tôi nhìn bàn tay bà.
“Bác bỏ tay ra trước đã.”
Bà miễn cưỡng buông tay.
Tôi không mời bà vào nhà mà đứng ngay ngưỡng cửa.
“Có chuyện gì, bác cứ nói.”
Ngọc Mai nhìn sang hai bên hành lang.
“Chuyện gia đình, đứng ngoài này nói không tiện.”
“Chúng ta đã không còn là gia đình.”
Bà ta lập tức cau mày.
“Tô Nhã, con đừng cứ mở miệng là nhắc chuyện ly hôn được không? Dù sao bác cũng từng là mẹ chồng con suốt năm năm.”
Tôi đáp:
“Chính vì từng là mẹ chồng cháu suốt năm năm nên bác càng phải hiểu cháu không thích người khác tự ý quyết định chuyện của mình.”
Ngọc Mai hít sâu một hơi.
Lần này, bà không nổi giận ngay.
Trái lại, bà hạ giọng, cố tỏ ra thân thiết.
“Được rồi, bác biết hôm qua mình hơi nóng tính. Bác cũng chỉ lo cho Khải Phong thôi.”
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Thằng bé vừa ly hôn, tinh thần không tốt. Bây giờ lại phải lo chuyện chỗ ở cho bố mẹ, thật sự rất vất vả.”
“Vậy bác nên mang canh đến cho anh ấy.”
“Con…”
Ngọc Mai cắn môi.
Sau vài giây, bà mới nói ra mục đích thật sự.
“Bác muốn bàn với con một chuyện. Căn hộ này rộng như vậy, một mình con ở cũng lãng phí. Hay là con cho bác và bố Khải Phong ở tạm một thời gian?”
Tôi nhìn bà.
“Bao lâu?”
“Chắc khoảng vài tháng.”
“Mấy tháng?”
“Ba tháng, cùng lắm nửa năm.”
“Vậy sau nửa năm thì sao?”
Ngọc Mai hơi mất kiên nhẫn.
“Đến lúc ấy tính tiếp.”
Tôi mỉm cười.
“Không được.”
Bà ta lập tức cao giọng.
“Bác đã xuống nước đến mức này rồi, con còn muốn thế nào nữa?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cháu không yêu cầu bác xuống nước. Cháu chỉ yêu cầu bác đừng đến chiếm nhà cháu.”
Sắc mặt Ngọc Mai đỏ bừng.
“Bác có nói chiếm nhà đâu! Chỉ là ở nhờ!”
“Vậy tại sao hôm qua bác bảo cháu phải chuyển đi?”
Bà im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Tại sao bác còn dẫn một cô gái khác đến, mang theo cả đồ dùng sinh hoạt?”
Ngọc Mai đảo mắt.
“Tiểu Nghi là người tốt. Nó chỉ muốn giúp gia đình bác.”
“Giúp bằng cách dọn vào phòng ngủ của cháu?”
“Bác đã bảo là hiểu lầm rồi!”
Tôi nhìn bà một lúc.
Sau đó, tôi hỏi:
“Bác bán nhà riêng thật sao?”
Ngọc Mai thoáng giật mình.
“Ai nói với con?”
“Khải Phong.”
Bà lập tức thở dài.
“Đúng vậy. Nhà cũ đã bán rồi.”
“Vậy tiền đâu?”
Ngọc Mai cúi xuống nhìn bình giữ nhiệt.
“Tiền có việc phải dùng.”