“Cô ấy không muốn nói chuyện với cháu.”
Bà nhìn anh.
“Thế thì chờ.”
Tạ Cảnh Thâm bật cười buồn.
“Cháu từng bắt cô ấy chờ quá lâu.”
“Bây giờ đến lượt cháu.”
Bà nội đặt đũa xuống.
“Nhưng Cảnh Thâm.”
“Đừng chờ với suy nghĩ rằng nhất định sẽ được đáp lại.”
Anh ngẩng đầu.
Bà nói:
“Nếu cháu thật sự yêu Vãn Ý…”
“Thì ngay cả khi con bé không quay về, cháu cũng phải chấp nhận.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn bà.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
“Cháu hiểu.”
17. Người cha đứng ngoài cửa
Tháng thứ bảy của thai kỳ.
Tôi bắt đầu gặp khó khăn khi đi lại.
Elena giảm bớt khối lượng công việc cho tôi.
Hứa Dịch Chu thường xuyên đưa tôi đi khám.
Mọi chuyện vẫn bình thường.
Cho đến một buổi chiều.
Khi đang tham gia cuộc họp trực tuyến, tôi đột nhiên cảm thấy bụng đau bất thường.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là mệt.
Nhưng cơn đau không giảm.
Tôi lập tức gọi cho Hứa Dịch Chu.
Anh đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ quyết định giữ tôi lại theo dõi vì có dấu hiệu nguy cơ sinh non.
Tôi nằm trên giường.
Hai tay siết chặt chăn.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nỗi sợ lại ùa đến.
Tôi không sợ đau.
Chỉ sợ đứa bé gặp chuyện.
Hứa Dịch Chu đứng bên cạnh.
“Không sao.”
“Bác sĩ đang theo dõi.”
Tôi gật đầu.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Dịch Chu…”
“Ừ?”
“Nếu con có chuyện gì…”
Anh lập tức ngắt lời.
“Đừng nghĩ xa.”
“Bây giờ chúng ta làm theo hướng dẫn của bác sĩ.”
Tôi nhắm mắt.
Cố gắng bình tĩnh.
Tin tức đến tai Tạ Cảnh Thâm vào sáng hôm sau.
Trần Hạo vừa bước vào phòng đã nói:
“Tạ tổng.”
“Phu nhân nhập viện.”
Chiếc bút trong tay anh rơi xuống bàn.
“Chuyện gì?”
“Có dấu hiệu nguy cơ sinh non.”
Tạ Cảnh Thâm đứng bật dậy.
“Đặt vé.”
“Vâng.”
Anh bước nhanh ra cửa.
Đi được vài bước lại dừng.
“Khoan.”
Trần Hạo ngẩng đầu.
“Tạ tổng?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn điện thoại.
Trên màn hình vẫn là đoạn trò chuyện cuối cùng với tôi.
【Đừng tìm đến nhà em.】
Anh nhắm mắt.
Rất lâu sau mới nói:
“Liên hệ với Hứa Dịch Chu.”
“Xin phép trước.”
Trần Hạo gật đầu.
Hai ngày sau.
Tạ Cảnh Thâm xuất hiện tại bệnh viện.
Nhưng lần này anh không tự ý bước vào.
Anh đứng ngoài hành lang.
Chờ.
Hứa Dịch Chu đi ra.
Nhìn thấy anh, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.
“Anh đến rồi.”
Tạ Cảnh Thâm hỏi ngay:
“Cô ấy thế nào?”
“Đã ổn định hơn.”
“Đứa bé?”
“Bác sĩ vẫn đang theo dõi.”
Tạ Cảnh Thâm thở ra.
Sau đó hỏi:
“Tôi có thể gặp cô ấy không?”
Hứa Dịch Chu nhìn anh.
Có thể bạn thích
“Để tôi hỏi.”
Anh bước vào phòng.
Một lúc sau trở ra.
“Cô ấy đồng ý.”
Tạ Cảnh Thâm đứng sững.
Dường như không tin.
Hứa Dịch Chu nói tiếp:
“Nhưng chỉ mười phút.”
“Và anh đừng khiến cô ấy kích động.”
Tạ Cảnh Thâm gật đầu.
“Được.”
Khi anh bước vào, tôi đang ngồi tựa trên giường.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Bảy tháng.
Chúng tôi đã không gặp nhau gần bảy tháng.
Anh gầy đi.
Gương mặt cũng có vẻ mệt mỏi hơn trước.
Nhưng vẫn là Tạ Cảnh Thâm.
Người tôi từng yêu suốt năm năm.
Từng kết hôn ba năm.
Và từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
Anh đứng yên rất lâu.
Cuối cùng khẽ gọi:
“Vãn Ý.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Anh bước tới.
Kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt vô thức dừng trên bụng tôi.
Tôi nhìn thấy.
Nhưng không nói gì.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em có đau không?”
Tôi đáp:
“Đỡ rồi.”
“Bác sĩ nói sao?”
“Cần nghỉ ngơi và theo dõi.”
Anh gật đầu.
Không hỏi thêm.
Căn phòng yên tĩnh.
Tôi nhìn anh.
“Anh còn chuyện gì không?”
Tạ Cảnh Thâm cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi bật cười nhẹ.
“Lại xin lỗi?”
Anh khựng lại.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Lần này anh không định chỉ nói xin lỗi.”
Tôi nhìn anh.
Anh lấy từ túi áo ra một phong bì.
Đặt lên bàn.
“Đây là văn bản xác nhận quyền lợi của đứa bé.”
“Luật sư đã kiểm tra.”
“Em có thể xem khi khỏe.”
Tôi không động vào.
Anh tiếp tục:
“Anh không yêu cầu em quay lại.”
“Cũng không yêu cầu em tha thứ.”
“Nhưng anh muốn thực hiện trách nhiệm của một người cha.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh muốn gì?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Anh muốn được biết con bình an.”
Giọng anh hơi run.
“Và nếu em cho phép…”
“Anh muốn được gặp con sau khi nó chào đời.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong trí nhớ của tôi, Tạ Cảnh Thâm luôn kiêu ngạo.
Anh chưa từng cầu xin ai.
Chưa từng cúi đầu trước người khác.
Nhưng bây giờ…
Anh ngồi đó.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Giống như một người đang chờ phán quyết.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Chuyện của con, em sẽ suy nghĩ.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Đừng hiểu lầm.”
“Em đồng ý cân nhắc quyền được biết cha của con.”
“Không có nghĩa em muốn quay lại với anh.”
Nụ cười trên môi anh khựng lại.
Sau đó anh gật đầu.
“Anh biết.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Mười phút rồi.”
Anh đứng dậy.
“Vậy anh đi.”
Đi đến cửa.
Anh đột nhiên quay lại.
“Vãn Ý.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh nhìn tôi.
Rất lâu sau mới nói:
“Cảm ơn em.”
Tôi không trả lời.
Cửa đóng lại.
Tôi nhìn phong bì trên bàn.
Bỗng cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất nhẹ.
Không phải tình yêu.
Cũng không phải tha thứ.
Mà là cảm giác cuối cùng chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành.
Không còn bản hợp đồng.
Không còn Giang Thanh Nghi.
Không còn những lời nói dối để che giấu cảm xúc.
Chỉ còn hai người.
Và một đứa trẻ sắp chào đời.
18. Đêm tuyết cuối cùng
Tôi được xuất viện sau một thời gian theo dõi.
Nhưng bác sĩ yêu cầu hạn chế làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hứa Dịch Chu gần như trở thành quản gia bất đắc dĩ.
Anh kiểm tra tủ lạnh.
Nhắc tôi uống nước.
Giúp tôi mua đồ cho em bé.
Có lần tôi nhìn anh đang loay hoay lắp chiếc nôi.
Không nhịn được bật cười.
“Dịch Chu.”
“Ừ?”
“Cậu thật sự không cần làm nhiều như vậy.”