Tôi gật đầu.

“Được.”

“…”

“Còn gì nữa không?”

Ánh mắt anh bỗng tối xuống.

“Không.”

“Vậy vào đi.”

Tôi quay người.

Lần đầu tiên trong bốn năm—

người mất bình tĩnh trước lại là anh.

—

Trong khu vực chờ, Tống Nhược Vy ngồi sát bên Thẩm Hoài Cảnh.

Tôi ngồi đối diện.

Cô ta nhìn tôi vài lần rồi khẽ nói:

“Tri Ý, chị biết chuyện mấy năm nay khiến em không vui.”

Tôi không đáp.

“Nhưng chị và Hoài Cảnh lớn lên cùng nhau. Trong lòng chị, cậu ấy giống em trai ruột.”

Tôi cuối cùng cũng nhìn cô ta.

“Chị muốn nói gì?”

Tống Nhược Vy cắn môi.

“Chị chỉ không muốn vì chị mà hai đứa ly hôn.”

Thẩm Hoài Cảnh lập tức lên tiếng:

“Không liên quan đến chị.”

Sau đó anh nhìn tôi.

“Là cô ấy quá nhạy cảm.”

Tôi bật cười.

“Đúng.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Là tôi nhạy cảm.”

“Tôi không nên để ý chuyện chồng mình bỏ lễ kỷ niệm cưới để ở nhà một người phụ nữ khác qua đêm.”

“Tôi cũng không nên để ý chuyện bốn năm qua, cứ mỗi lần chị ấy gọi điện, bất kể tôi đang s/ốt, đang nằm v/iện hay đang chờ anh, anh đều bỏ đi.”

“Tôi càng không nên để ý chuyện con trai chị ấy gọi anh là bố trước mặt tôi.”

Sắc mặt Tống Nhược Vy trắng bệch.

“Tri Ý…”

Thẩm Hoài Cảnh đ/ập mạnh tay xuống thành ghế.

“Đủ rồi!”

Mấy người xung quanh lập tức nhìn sang.

Anh hạ thấp giọng.

“Tiểu Dịch chỉ là tr/ẻ c/on.”

“Tôi biết.”

“Vậy em còn tính toán với một đứa tr/ẻ?”

“Tôi không tính toán.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi trả bố cho nó.”

Thẩm Hoài Cảnh ch/ết lặng.

Tống Nhược Vy cũng sững người.

Tôi lấy số thứ tự trên tay, bình tĩnh nói:

“Dù sao bốn năm nay tôi giữ cũng chẳng giữ được.”

Đúng lúc đó, màn hình điện tử vang lên.

“Số A037.”

Đến lượt chúng tôi.

Tôi đứng dậy trước.

Đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên tiếng Thẩm Hoài Cảnh:

“Hứa Tri Ý.”

Tôi quay lại.

Anh vẫn ngồi đó.

Đôi mắt đen nhìn tôi không chớp.

“Anh cho em cơ hội cuối cùng.”

Tôi không hiểu.

Anh nói:

“Bây giờ em nói không ly hôn nữa, chuyện hôm nay anh có thể coi như chưa từng xảy ra.”

Tống Nhược Vy vội kéo tay áo anh.

“Hoài Cảnh…”

Anh không nhìn cô ta.

Chỉ nhìn tôi.

Có lẽ anh thật sự cho rằng đây là ân huệ.

Cho rằng chỉ cần anh chịu xuống nước một bước, tôi sẽ giống vô số lần trước, đỏ mắt chạy trở lại bên anh.

Tôi nhìn anh vài giây.

Sau đó mỉm cười.

“Không cần.”

“Cơ hội đó anh giữ lại đi.”

“Tôi không muốn nữa.”

Lần đầu tiên—

tôi nhìn thấy sự kinh ngạc thật sự trong mắt Thẩm Hoài Cảnh.

Nhưng anh vẫn không tin.

Không sao.

Anh sẽ tin thôi.

Ba mươi ngày sau.

Khi tôi thật sự xuất hiện ở đây lần nữa.

Khi giấy chứng nhận ly hôn được đặt vào tay anh.

Khi anh trở về căn nhà ấy và phát hiện quần áo của tôi đã biến mất.

Khi chiếc nhẫn cưới tôi đeo suốt bốn năm nằm trong ngăn kéo.

Khi số điện thoại của tôi không còn gọi được.

Và khi chuyến bay lúc sáu giờ ba mươi tối đưa tôi rời khỏi thành phố này—

Thẩm Hoài Cảnh rồi sẽ hiểu.

Lần này, tôi không dùng ly hôn để ép anh quay đầu.

Tôi chỉ đơn giản là—

không cần anh nữa.

02. Ba mươi ngày cuối cùng

Ngày thứ hai sau khi nộp đơn ly hôn, Thẩm Hoài Cảnh gửi cho tôi một tin nhắn.

【Tối nay anh về ăn cơm.】

Tôi đang ngồi trong văn phòng luật sư, kiểm tra bản thỏa thuận phân chia tài sản.

Nhìn dòng chữ trên màn hình, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

Bốn năm kết hôn, tôi từng gửi cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn như thế.

【Tối nay anh có về ăn cơm không?】

【Em nấu món anh thích.】

【Hôm nay trời lạnh, anh nhớ mặc thêm áo.】

【Em đợi anh nhé.】

Phần lớn đều không được trả lời.

Có lần tôi nấu một bàn thức ăn, đợi đến tận hai giờ sáng.

Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại hai chữ.

【Không về.】

Tôi vẫn nhớ đêm đó mình đã ngồi bên bàn ăn rất lâu.

Sau này, tôi dần học được cách hỏi ít đi.

Rồi không hỏi nữa.

Bây giờ, khi anh chủ động thông báo sẽ về ăn cơm, tôi lại chẳng còn muốn biết.

Tôi trả lời:

【Tùy anh.】

Chưa đầy một phút, điện thoại đổ chuông.

Thẩm Hoài Cảnh gọi đến.

Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó anh hỏi:

“Em đang ở đâu?”

“Có việc.”

“Việc gì?”

“Chuyện riêng.”

Giọng anh lập tức lạnh xuống.

“Hứa Tri Ý, chúng ta còn chưa ly hôn.”

“Tôi biết.”

“Vậy thái độ của em là sao?”

Tôi nhìn luật sư Trần đang ngồi đối diện.

Anh ấy ra hiệu hỏi tôi có cần ra ngoài nghe điện thoại không.

Tôi lắc đầu.

“Thẩm Hoài Cảnh, nếu không có chuyện quan trọng thì tôi cúp máy.”

“Hứa Tri Ý!”

Tôi ngắt cuộc gọi.

Luật sư Trần nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

“Cô thật sự quyết định rồi?”

Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn.

“Vâng.”

Anh ấy đẩy tập tài liệu đến trước mặt tôi.

“Căn hộ mẹ cô để lại đã hoàn tất giao dịch. Khoản tiền bán nhà cũng đã được chuyển vào tài khoản riêng.”

“Tốt.”

Truyện Mới

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng