“Ai bảo cậu đến?”
Tôi vẫn nhớ mình đã cười.
“Không sao, tìm được cậu là tốt rồi.”
Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự muốn quay về ôm cô gái ấy một cái.
Dì Trần gọi khẽ:
“Thanh Du?”
Tôi hoàn hồn.
“Dì đừng lo, con sẽ nhắn tin hỏi bạn bè cậu ấy.”
“Ừ, phiền con rồi.”
Tôi gửi một tin nhắn vào nhóm bạn học.
Sau đó đặt điện thoại xuống.
Mười hai giờ mười phút.
Bên ngoài có tiếng động.
Tôi kéo rèm cửa.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một bóng người đứng bên kia cổng.
Tạ Cảnh Hành.
Anh không mang ô.
Áo sơ mi ướt sũng.
Mái tóc đen dính vào trán.
Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng tôi.
Tôi đứng im.
Kiếp trước, tôi đã tưởng tượng cảnh này vô số lần.
Tưởng tượng có một ngày, người đàn ông lạnh lùng ấy sẽ đứng dưới nhà chờ tôi.
Không phải vì trách nhiệm.
Không phải vì bố mẹ.
Mà chỉ vì muốn gặp tôi.
Bây giờ cảnh tượng ấy thật sự xuất hiện.
Nhưng trái tim tôi lại yên tĩnh đến lạ.
Tôi kéo rèm lại.
Lấy điện thoại nhắn cho dì Trần.
【Dì ơi, Cảnh Hành đang ở trước nhà con. Dì nhờ chú đến đón cậu ấy nhé.】
Sau đó tôi tắt đèn.
Lên giường ngủ.
Sáu giờ sáng.
Tiếng chuông cửa đánh thức tôi.
Tôi xuống tầng.
Người đứng bên ngoài không phải Tạ Cảnh Hành.
Mà là dì Trần.
Mắt dì đỏ hoe.
“Thanh Du.”
“Dì sao vậy?”
Dì nhìn tôi, giọng khàn đi.
“Cảnh Hành sốt rồi.”
Tôi hơi khựng lại.
“Vậy dì đưa cậu ấy đi bệnh viện chưa?”
“Đưa rồi.”
“Thế thì tốt ạ.”
Dì Trần nhìn tôi.
Có lẽ dì đang đợi tôi hỏi thêm.
Hỏi anh sốt bao nhiêu độ.
Hỏi anh có ăn uống được không.
Hỏi anh có cần tôi đến chăm sóc không.
Giống như vô số lần trước.
Nhưng tôi chỉ rót cho dì một cốc nước ấm.
“Dì ngồi nghỉ một lát nhé.”
Dì nhận cốc nước.
Một lúc lâu sau, dì hỏi:
“Thanh Du, con với Cảnh Hành xảy ra chuyện gì?”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Dì Trần.”
“Ừ?”
“Con muốn hủy đính hôn.”
Chiếc cốc trong tay dì khẽ run.
“Con nói gì?”
“Con không muốn đính hôn với Cảnh Hành nữa.”
Dì nhìn tôi sững sờ.
“Nhưng trước đây…”
“Trước đây con thích cậu ấy.”
Tôi mỉm cười.
Có thể bạn thích
“Bây giờ con không thích nữa.”
Dì Trần im lặng rất lâu.
Cuối cùng, dì hỏi:
“Cảnh Hành làm con buồn phải không?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải chuyện của riêng cậu ấy.”
“Con chỉ nhận ra, kết hôn phải là chuyện của hai người thật lòng yêu nhau.”
“Con không muốn ép cậu ấy.”
“Cũng không muốn ép bản thân.”
Dì cúi đầu.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy nước mắt rơi xuống mu bàn tay dì.
“Thanh Du, dì xin lỗi.”
Tôi sững người.
Dì nói:
“Dì cứ nghĩ chỉ cần hai đứa lớn lên bên nhau, sau này nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Dì quên mất…”
“Con cũng có quyền lựa chọn.”
Tôi ôm lấy dì.
“Dì không có lỗi.”
Lần này, tôi thật sự không trách dì.
Bởi người khiến cuộc đời tôi trở thành bi kịch không chỉ có Tạ Cảnh Hành.
Còn có chính tôi.
Là tôi đã cố chấp.
Là tôi không chịu buông.
Là tôi tự biến tình yêu thành chiếc lồng giam mình suốt ba mươi hai năm.
Nhưng kiếp này, chiếc lồng ấy đã mở.
Tôi sẽ không bước vào nữa.
5. Bữa tiệc sinh nhật trở thành lễ từ hôn
Sinh nhật mười tám tuổi của tôi được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.
Đó là quyết định của hai gia đình từ trước.
Khách mời phần lớn là người quen của bố mẹ, đồng đội cũ của bố tôi và bạn bè hai nhà.
Kiếp trước, đây cũng là nơi tôi đính hôn với Tạ Cảnh Hành.
Tôi còn nhớ rõ chiếc váy trắng mình mặc hôm ấy.
Nhớ bó hoa hồng trên tay.
Nhớ ánh đèn pha lê sáng đến chói mắt.
Và nhớ cả ánh mắt Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Nhược Đồng khi cô ta bước vào hội trường.
Hôm nay, tôi chọn một chiếc váy xanh nhạt.
Không có ren cầu kỳ.
Không có khăn voan.
Không có bất kỳ thứ gì giống váy đính hôn.
Mẹ tôi nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên.
“Không phải con đã chọn váy trắng rồi sao?”
“Con đổi ý.”
Mẹ mỉm cười.
“Váy này cũng đẹp.”
Tôi nhìn bà qua gương.
Kiếp trước, mẹ tôi mất khi tôi ba mươi chín tuổi.
Trước lúc mất, bà từng nắm tay tôi hỏi:
“Thanh Du, con sống có hạnh phúc không?”
Tôi đã nói dối.
Tôi bảo mình rất hạnh phúc.
Bà nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng chỉ thở dài.
Bây giờ nhìn thấy mái tóc vẫn còn đen nhánh của mẹ, tôi không kìm được mà ôm bà.
“Mẹ.”
“Sao thế?”
“Con muốn đến Bắc Kinh học.”
Mẹ vuốt tóc tôi.
“Mẹ biết rồi.”
“Con muốn làm cảnh sát giống bố.”
“Mẹ cũng biết.”
Tôi ngẩng đầu.
“Mẹ không phản đối sao?”
Bà mỉm cười.
“Ngày con mười ba tuổi, con đã nói với mẹ điều đó.”
“Mẹ chưa từng quên.”
Tôi nghẹn ngào.
Mẹ nhìn tôi qua gương.
“Thanh Du, mẹ chỉ có một yêu cầu.”
“Dạ?”
“Con phải sống thật tốt.”
“Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ bản thân.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Hóa ra những lời tôi mất cả một đời mới hiểu, mẹ đã muốn nói với tôi từ rất lâu.
Bảy giờ tối.
Khách mời đã đến đông đủ.
Tạ Cảnh Hành xuất hiện cùng bố mẹ.
Anh mặc bộ vest đen.
Sắc mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ vẫn chưa khỏi sốt hoàn toàn.
Khi nhìn thấy tôi, anh đứng khựng lại.
Ánh mắt lướt qua chiếc váy xanh.
Sau đó dừng trên bàn tay trống không của tôi.
Không có vòng bạc.
Không có nhẫn.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một cô gái sắp đính hôn.
Anh bước đến.
“Sao cậu không mặc váy trắng?”
Tôi nhìn anh.
“Vì tôi thích màu xanh.”
“Nhưng mẹ tôi nói…”
“Chuyện đính hôn đã hủy rồi.”
Tạ Cảnh Hành cứng người.
“Cậu nói gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Sáng hôm qua tôi đã nói chuyện với dì Trần.”
“Người lớn hai nhà đều đồng ý.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Ai cho cậu tự quyết?”
Tôi nhìn anh, hơi khó hiểu.
“Chuyện hôn nhân của tôi, chẳng lẽ tôi không được quyết?”