Mỗi bước đều rất vững.
Cho đến khi cánh cửa kính đóng lại phía sau.
Tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là m/áu.
Móng tay đã đ/âm r/ách da từ lúc nào.
Nhưng không đ/au.
Ít nhất không đ/au bằng tám năm trước.
—
Tám năm trước, tôi gặp Phó Cảnh Thâm lần đầu tiên ở b/ệnh v/iện.
Khi ấy tôi mười chín tuổi.
Cha tôi vừa q/ua đ/ời vì t/ai n/ạn.
Mẹ nằm trong phòng c/ấp c/ứu.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang, trong túi chỉ còn hơn hai trăm tệ.
Người nhà b/ệnh nh/ân bên cạnh tranh cãi.
Y t/á chạy qua chạy lại.
Tôi ôm đầu gối, cảm giác cả thế giới đang sụp xuống.
Đúng lúc ấy, một chàng trai mặc sơ mi trắng đi ngang qua.
Anh dừng trước mặt tôi.
“Cô làm rơi đồ.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh đưa cho tôi chiếc ví cũ.
Đó là d/i v/ật cuối cùng cha để lại.
Tôi cuống quýt nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Anh không nói gì.
Chỉ gật đầu rồi rời đi.
Một cuộc gặp chưa đầy ba mươi giây.
Nhưng tôi nhớ anh tám năm.
Sau này tôi mới biết anh tên Phó Cảnh Thâm.
Người thừa kế duy nhất của Phó thị.
Còn tôi chỉ là một sinh viên thiết kế nghèo đến mức phải làm ba công việc cùng lúc.
Khoảng cách giữa chúng tôi giống như mặt đất và tầng mây.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể trở thành vợ anh.
Cho đến bốn tháng trước.
Bà nội Phó Cảnh Thâm b/ệnh n/ặng.
Nguyện vọng duy nhất trước khi ph/ẫu th/uật là nhìn thấy cháu trai kết hôn.
Mà người Phó Cảnh Thâm muốn cưới—
Hạ Minh Châu—
lại đang ở nước ngoài.
Vì một lý do nào đó, cô ta từ chối trở về.
Thế là anh cần một người vợ g/iả.
Không tình cảm.
Không can thiệp đời tư.
Thời hạn một năm.
Sau khi kết thúc, tôi nhận được năm triệu cùng toàn bộ chi phí ch/ữa b/ệnh cho mẹ.
Tôi đã ký.
Không phải vì năm triệu.
Mà bởi người đứng trước mặt tôi là Phó Cảnh Thâm.
Người tôi đã thích tám năm.
Tôi từng ngu ngốc nghĩ—
Một năm đủ dài.
Biết đâu anh sẽ yêu tôi.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân.
Cũng đánh giá quá thấp vị trí của Hạ Minh Châu trong lòng anh.
Ba tháng sau khi chúng tôi kết hôn, cô ta trở về.
Ngày cô ta xuống máy bay, Phó Cảnh Thâm bỏ mặc tôi trong bữa tiệc sinh nhật của bà nội để tự mình ra sân bay đón cô.
Ngày cô ta đ/au d/ạ d/ày, anh hủy chuyến công tác trị giá hàng trăm triệu.
Ngày cô ta nói không quen ngủ một mình, anh ở lại b/ệnh v/iện suốt đêm.
Còn ngày tôi biết mình m/ang th/ai—
Anh đang cùng cô ta xem pháo hoa trên du thuyền.
Tấm ảnh ấy lên hot search.
Cả thành phố đều biết.
Chỉ có “Phó phu nhân” là tôi giống như một trò cười.
Ngày hôm sau, anh đưa đơn ly hôn cho tôi.
“Minh Châu về rồi.”
Chỉ bốn chữ.
Tôi hiểu tất cả.
Hóa ra hợp đồng một năm cũng có thể kết thúc trước hạn.
Bởi vì nữ chính thật sự đã trở về.
Người đóng thế như tôi đương nhiên phải rời sân khấu.
—
“Vãn Ý!”
Có thể bạn thích
Một chiếc taxi thắng gấp bên đường.
Cửa xe bật mở.
Tần Noãn lao xuống.
Cô ấy chạy đến trước mặt tôi, nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn trong tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cậu ký thật rồi?”
“Ừ.”
“Phó Cảnh Thâm đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi đâu?”
Tôi nghĩ một chút.
“B/ệnh v/iện.”
Tần Noãn sững người.
Sau đó nghiến răng.
“Hạ Minh Châu?”
Tôi gật đầu.
Cô ấy lập tức chửi một câu.
“Khốn nạn!”
“Cậu vừa ly hôn với hắn mà hắn chạy đi tìm tình cũ?”
“Không được, hôm nay mình nhất định phải—”
Tôi giữ tay cô ấy.
“Noãn Noãn.”
“Đừng đi.”
Cô ấy quay đầu.
Lúc này mới nhìn rõ sắc mặt tôi.
“Vãn Ý?”
Tôi thấy tầm nhìn hơi mờ.
Có lẽ đứng ngoài nắng quá lâu.
Tôi lảo đảo một bước.
Tần Noãn vội đỡ lấy.
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Không sao cái gì? Mặt cậu trắng như giấy!”
Cô ấy sờ trán tôi.
“Có phải lại đ/au d/ạ d/ày không?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
Tôi im lặng.
Tần Noãn nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ánh mắt cô ấy bỗng dừng trên bàn tay đang vô thức che bụng của tôi.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Khương Vãn Ý.”
Giọng cô ấy run lên.
“Đừng nói với mình…”
Tôi lấy tờ giấy s/iêu â/m trong túi ra.
Tần Noãn giật lấy.
Đọc dòng chữ bên trên.
Th/ai trong t/ử c/ung, 12 tuần + 3 ngày.
Cả người cô ấy cứng đờ.
Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu.
“Của Phó Cảnh Thâm?”
Tôi bật cười.
“Nếu không thì của ai?”
“Anh ta biết chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cậu định bao giờ nói?”
Tôi nhìn dòng xe phía xa.
Chiếc Bentley của anh đã biến mất từ lâu.
“Không nói.”
Tần Noãn tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
“Mình sẽ không nói cho anh ấy.”
“Nhưng đây là con của anh ta!”
“Từ hôm nay không còn liên quan nữa.”
“Khương Vãn Ý!”
Tần Noãn tức đến đỏ mắt.
“Cậu tỉnh táo một chút! Phó gia là gia đình thế nào cậu biết không? Đứa tr/ẻ này nếu s/inh ra—”
“Chính vì biết nên mình càng không thể nói.”
Tôi ngắt lời cô ấy.
Tần Noãn sững lại.
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.
“Một đứa tr/ẻ mà cha nó không mong đợi, s/inh ra trong Phó gia thì sẽ hạnh phúc sao?”
“Anh ấy yêu Hạ Minh Châu.”
“Sau này họ sẽ kết hôn.”
“Rồi sẽ có con của họ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Con mình cần gì phải chen vào?”
Tần Noãn không nói được gì.
Hốc mắt cô ấy đỏ lên.
Tôi lại cười.
“Với lại…”
“Có nó cũng tốt.”
“Ít nhất sau này mình không còn một mình nữa.”
Tần Noãn quay mặt đi lau nước mắt.
“Đồ ngốc.”
Cô ấy ôm tôi.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
Lần này tôi không nhịn nữa.
Nước mắt rơi xuống vai cô ấy.
Nhưng tôi không kh/óc thành tiếng.
Tôi tự nhủ—
Đây là lần cuối cùng.
Từ hôm nay trở đi, Khương Vãn Ý sẽ không kh/óc vì Phó Cảnh Thâm nữa.
—
Cùng lúc đó.
Chiếc Bentley đen lao nhanh trên đường cao tốc.
Trợ lý ngồi ghế trước liên tục nhìn đồng hồ.
“Phó tổng, b/ệnh v/iện nói cô Hạ chỉ bị t/ụt h/uyết á/p nhẹ, hiện tại đã ổn định.”
“Ừ.”
Phó Cảnh Thâm nhắm mắt.
Không hiểu vì sao, trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đứng trước cục dân chính.