Ngày 17 tháng 9.

Tròn hai năm kể từ vụ cháy.

Hôm nay tôi hỏi anh có nhớ ngày này không.

Anh nói không.

Anh hỏi tôi tại sao cứ thích nhắc chuyện cũ.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Bởi vì chuyện cũ là thứ duy nhất còn lại giữa chúng tôi.

Lục Cảnh Hành đặt tay lên trang giấy.

Ngực anh đau đến mức phải cúi gập người.

Anh nhớ ngày ấy.

Giang Vãn đã nấu một bàn thức ăn.

Còn anh đi ăn tối với Tần Uyển Chi.

Khi trở về, anh thấy cô ngồi trước bàn ăn đã nguội.

Cô hỏi:

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Anh trả lời:

“Giang Vãn, cô có thể đừng dùng những ngày kỷ niệm để ràng buộc tôi nữa không?”

Cô im lặng.

Rồi mỉm cười.

“Em biết rồi.”

Bây giờ anh mới hiểu.

Cô không muốn ràng buộc anh.

Cô chỉ muốn biết người đàn ông trước mặt còn giữ lại chút gì của quá khứ hay không.

Trang cuối cùng của cuốn sổ được viết cách đây một tháng.

Chữ viết không còn ngay ngắn.

Có vài nét bút đứt quãng.

Hôm nay tôi đau quá.

Tôi đã định gọi cho Cảnh Hành.

Nhưng nghĩ lại, thôi.

Anh không thích nghe điện thoại của tôi.

Ngày mai tôi sẽ đi khám.

Hy vọng không có chuyện gì.

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ.

Lục Cảnh Hành.

Nếu một ngày anh nhớ lại…

Xin anh đừng cảm thấy có lỗi.

Bởi vì người tôi yêu đã từng đối xử với tôi rất tốt.

Chỉ cần nhớ đến những năm tháng ấy, tôi vẫn cảm thấy mình không yêu nhầm người.

Lục Cảnh Hành gục đầu xuống cuốn sổ.

Nước mắt rơi từng giọt.

Anh đã tưởng Giang Vãn dùng quá khứ để trói buộc mình.

Nhưng đến tận cuối cùng, cô vẫn đang bảo vệ ký ức về anh.

Thậm chí còn sợ anh đau khổ nếu nhớ lại.

“Vãn Vãn…”

Anh nghẹn ngào.

“Em đừng tốt với anh nữa…”

“Anh không xứng…”

Chiều hôm ấy, Trình Dã đến.

Vừa bước vào phòng khách, anh ta đã nhìn thấy cuốn sổ trên bàn.

Lục Cảnh Hành ngồi đối diện.

Sắc mặt lạnh lùng.

“Ngồi đi.”

Trình Dã có dự cảm không lành.

“Cảnh Hành…”

“Tôi hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Những lá thư của Giang Vãn đâu?”

Trình Dã khựng lại.

“Thư gì?”

“Những lá thư cô ấy viết từ năm mười bảy tuổi.”

“Tôi từng đóng thành một cuốn.”

“Bây giờ chúng đâu?”

Trình Dã im lặng.

Lục Cảnh Hành nhìn anh ta.

“Cậu biết?”

“…”

“Trình Dã.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi hỏi lần cuối.”

“Chúng đâu?”

Trình Dã cúi đầu.

“Uyển Chi từng hỏi tôi về chúng.”

Không khí đột nhiên lạnh ngắt.

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy nói…”

Trình Dã khó khăn mở miệng.

“Cô ấy nói cậu nhìn thấy những lá thư ấy sẽ đau đầu.”

“Cô ấy muốn giúp cậu loại bỏ những thứ khiến cậu khó chịu.”

Lục Cảnh Hành bật cười.

“Và cậu đồng ý?”

“Tôi không biết đó là…”

“Cậu biết!”

Tiếng quát khiến Trình Dã im bặt.

Lục Cảnh Hành đứng bật dậy.

“Cậu biết tôi yêu Giang Vãn!”

“Cậu biết tôi đã giữ những lá thư ấy bao nhiêu năm!”

“Cậu biết tôi từng nói nếu nhà cháy, thứ đầu tiên tôi muốn mang đi ngoài Giang Vãn chính là cuốn thư đó!”

Trình Dã tái mặt.

“Cảnh Hành…”

“Cậu biết hết!”

Lục Cảnh Hành chỉ vào cuốn sổ.

“Nhưng cậu để người khác vứt chúng đi!”

“Cậu đứng nhìn cô ấy chịu đựng ba năm!”

“Rồi còn khuyên cô ấy buông tay!”

Trình Dã cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Lục Cảnh Hành nhìn anh ta.

Một lúc lâu sau, anh bật cười.

“Xin lỗi?”

“Cậu nên nói câu đó với Giang Vãn.”

Trình Dã nghẹn lời.

Lục Cảnh Hành quay mặt đi.

“Từ hôm nay, đừng đến tìm tôi nữa.”

“Cảnh Hành, chúng ta quen nhau hai mươi năm…”

“Chính vì hai mươi năm.”

Anh cắt ngang.

“Nên tôi mới không hiểu.”

“Tại sao cậu có thể nhìn tôi tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân mà tôi từng trân trọng nhất?”

Trình Dã không trả lời được.

Lục Cảnh Hành nhắm mắt.

“Đi đi.”

Trình Dã rời khỏi nhà họ Lục.

Nhưng vừa đến bãi đỗ xe, anh ta đã nhận được một cuộc gọi.

Người gọi là Tần Uyển Chi.

“Trình Dã.”

Giọng cô ta run rẩy.

“Cảnh Hành nhớ lại rồi.”

“Tôi biết.”

“Anh phải giúp em!”

Trình Dã im lặng.

“Anh từng nói chỉ cần Cảnh Hành quay về với em, mọi chuyện sẽ tốt hơn!”

“Bây giờ anh ấy không cần em nữa!”

Trình Dã siết chặt điện thoại.

“Tần Uyển Chi.”

“Cái gì?”

“Những lá thư của Giang Vãn…”

Anh ta dừng lại.

“Có thật là cô đã vứt không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Tần Uyển Chi cười nhạt.

“Chỉ là mấy lá thư cũ.”

“Có gì quan trọng?”

Trình Dã nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ta cuối cùng cũng hiểu.

Có những người không phải không biết mình đang làm tổn thương người khác.

Họ chỉ không quan tâm.

CHƯƠNG 5: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG CÒN MONG ĐỢI

Bảy ngày sau.

Lục Cảnh Hành tìm được Giang Vãn.

Không phải nhờ người theo dõi.

Cũng không phải nhờ luật sư.

Mà là nhờ một tấm ảnh trên mạng xã hội.

Một cô y tá trẻ đăng ảnh chiếc bánh sinh nhật nhỏ trong phòng trực.

Phía sau, qua ô cửa kính, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ.

Chỉ một góc nghiêng.

Nhưng Lục Cảnh Hành nhận ra ngay.

Giang Vãn.

Cô gầy đi rất nhiều.

Mái tóc dài trước kia đã được cắt ngang vai.

Cô mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt.

Đang cúi đầu nhìn chiếc bánh.

Lục Cảnh Hành phóng to tấm ảnh.

Ngón tay run rẩy chạm vào màn hình.

“Vãn Vãn…”

Anh lập tức đến bệnh viện.

Nhưng khi tìm được phòng bệnh, anh lại không dám bước vào.

Qua ô cửa kính.

Giang Vãn đang ngồi bên cửa sổ.

Trên đùi là một cuốn sách.

Ánh nắng buổi chiều phủ lên vai cô.

Cô gầy hơn trong trí nhớ.

Gầy đến mức chiếc áo bệnh nhân trở nên rộng thùng thình.

Lục Cảnh Hành đứng ngoài cửa rất lâu.

Anh từng tưởng tượng hàng trăm lần về khoảnh khắc gặp lại.

Anh sẽ ôm cô.

Sẽ nói mình nhớ rồi.

Sẽ xin lỗi.

Sẽ đưa cô về nhà.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô, tất cả những lời đã chuẩn bị đều biến mất.

Bởi vì anh chợt nhận ra.

Người phụ nữ trong phòng bệnh không còn đợi anh nữa.

Cô đang sống cuộc sống của mình.

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ