Cô đặt sách xuống.

“Trình Dã.”

“Vâng.”

“Anh có biết điều khiến tôi đau nhất là gì không?”

Anh ta im lặng.

“Không phải chuyện anh khuyên tôi ly hôn.”

“Cũng không phải chuyện anh đứng về phía Tần Uyển Chi.”

“Điều khiến tôi đau nhất…”

Cô nhìn anh ta.

“Là anh biết Lục Cảnh Hành từng yêu tôi.”

“Anh biết rất rõ.”

“Nhưng anh vẫn để tôi nghi ngờ chính mình suốt ba năm.”

Trình Dã cúi gằm mặt.

“Tôi xin lỗi.”

Giang Vãn nói:

“Anh có biết có những đêm tôi đã tự hỏi mình có phải người quá cố chấp không?”

“Có phải cuộc hôn nhân ấy vốn chỉ là do tôi tưởng tượng?”

“Có phải Cảnh Hành chưa từng thật lòng?”

“Anh chỉ cần nói một câu thôi.”

“Chỉ cần nói anh ấy từng yêu tôi.”

“Có lẽ tôi đã không đau khổ đến vậy.”

Trình Dã bật khóc.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.

Đứng trước giường bệnh.

Khóc đến không ngẩng đầu nổi.

Giang Vãn nhìn anh ta.

Không cảm thấy hả hê.

Chỉ thấy mệt.

“Trình Dã.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Sau này đừng đến nữa.”

“Giang Vãn…”

“Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Trình Dã đứng sững.

Một lúc lâu sau.

Anh ta cúi đầu thật sâu.

“Được.”

“Cô giữ gìn sức khỏe.”

Giang Vãn không trả lời.

Cánh cửa đóng lại.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đang có tuyết.

Cô chợt nhớ năm mười bảy tuổi.

Trình Dã từng trêu cô:

“Giang Vãn, cô thích Cảnh Hành đến thế à?”

Cô đỏ mặt.

“Không có!”

Anh ta cười lớn.

“Đừng chối.”

“Nếu sau này hai người cưới nhau, tôi nhất định sẽ làm phù rể.”

Năm ấy, mọi người đều còn trẻ.

Ai cũng nghĩ tình yêu là chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần thích nhau.

Chỉ cần ở bên nhau.

Là đủ.

Nhưng sau này Giang Vãn mới hiểu.

Có những người chứng kiến tình yêu của bạn từ đầu.

Vẫn có thể trở thành người khiến bạn nghi ngờ nó nhất.

CHƯƠNG 12: TẤM VÉ ĐI ICELAND

Cuối năm.

Tình trạng Giang Vãn có dấu hiệu ổn định hơn sau khi thay đổi phương án điều trị.

Các kết quả kiểm tra chưa cho phép bác sĩ kết luận bệnh đã được kiểm soát lâu dài.

Nhưng ít nhất, cô có thể tiếp tục điều trị.

Và có thêm thời gian để lên kế hoạch cho những điều mình muốn làm.

Một buổi sáng.

Cô nhận được một phong bì.

Bên trong là hai tấm vé máy bay cũ.

Điểm đến: Iceland.

Ngày khởi hành: 18 tháng 9, ba năm trước.

Giang Vãn sững người.

Đó là chuyến đi Lục Cảnh Hành từng chuẩn bị.

Cũng là chuyến đi họ không bao giờ thực hiện.

Bên dưới có một tờ giấy.

Vãn Vãn.

Anh tìm được hai tấm vé trong hồ sơ cũ.

Anh đã định vứt đi.

Nhưng nghĩ lại, chúng thuộc về em.

Anh không gửi chúng để nhắc em quay về.

Chỉ muốn nói rằng năm ấy anh thật sự đã chuẩn bị mọi thứ.

Anh từng muốn cùng em nhìn cực quang.

Bây giờ anh chỉ mong em có thể nhìn thấy nó.

Dù không có anh.

Giang Vãn cầm hai tấm vé.

Rất lâu không nói gì.

Sau đó cô mở ngăn kéo.

Lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra.

Ấn nút.

Giọng Lục Cảnh Hành của ba năm trước vang lên.

“Anh đã đặt vé đi Iceland.”

“Ngày mai anh sẽ đưa em đi.”

“Em từng nói muốn nhìn cực quang một lần.”

“Anh nhớ.”

Giang Vãn nghe hết.

Rồi nhẹ nhàng đóng nắp.

Cô không khóc.

Chỉ mỉm cười.

“Lục Cảnh Hành.”

“Lần này…”

“Em sẽ tự đi.”

Mùa xuân năm sau.

Giang Vãn bắt đầu tập đi bộ mỗi ngày.

Ban đầu chỉ được mười phút.

Sau đó hai mươi phút.

Rồi ba mươi phút.

Có những ngày cơ thể mệt mỏi, cô phải nghỉ.

Có những lần xét nghiệm khiến cô lo lắng đến mất ngủ.

Nhưng cô không bỏ cuộc.

Thẩm Hoài An từng hỏi:

“Cô thật sự muốn đến Iceland đến vậy sao?”

Giang Vãn gật đầu.

“Rất muốn.”

“Vì cực quang?”

“Không hẳn.”

“Vậy vì gì?”

Cô suy nghĩ một lúc.

“Vì tôi muốn biết cảm giác thực hiện được một lời hứa với chính mình.”

Thẩm Hoài An mỉm cười.

“Vậy tôi hy vọng cô sẽ làm được.”

Giang Vãn nhìn anh.

“Bác sĩ Thẩm.”

“Vâng?”

“Nếu một ngày tôi thật sự đến được đó…”

Cô cười.

“Tôi sẽ gửi ảnh cho anh.”

Anh gật đầu.

“Tôi đợi.”

Lục Cảnh Hành vẫn thường nhận được tin tức về tình trạng của Giang Vãn thông qua những thông tin cô chủ động cho phép luật sư chuyển lại.

Anh không đến bệnh viện tùy tiện nữa.

Không gọi điện liên tục.

Không gửi hoa mỗi ngày.

Anh chỉ giữ đúng một lời hứa.

Không làm phiền cuộc sống của cô.

Nhưng mỗi tối.

Trước khi ngủ.

Anh vẫn mở cuốn album cũ.

Nhìn những tấm ảnh hai người từng chụp.

Có một tấm ảnh anh thích nhất.

Giang Vãn mặc áo len màu trắng.

Đứng dưới gốc cây ngân hạnh.

Lá vàng rơi đầy vai.

Cô quay đầu cười với anh.

Phía sau tấm ảnh, anh từng viết:

Sau này già rồi, vẫn muốn chụp ảnh cho cô ấy.

Lục Cảnh Hành vuốt nhẹ dòng chữ.

Sau đó đặt ảnh xuống.

Anh đã từng có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc.

Nhưng chính anh đã đánh mất nó.

Điều anh có thể làm bây giờ không phải là ép người phụ nữ ấy quay lại.

Mà là học cách sống cùng hậu quả của những lựa chọn mình đã gây ra.

CHƯƠNG 13: ĐÊM CỰC QUANG

Một năm sau.

Tháng hai.

Iceland.

Giang Vãn đứng trước cửa sổ một căn nhà gỗ nhỏ.

Bên ngoài là cánh đồng tuyết trải dài.

Gió thổi mạnh.

Bầu trời tối xanh.

Cô mặc áo khoác dày màu kem.

Quàng khăn đỏ.

Hai tay ôm một cốc trà nóng.

Bên cạnh là một chiếc vali nhỏ.

Và chiếc đồng hồ bỏ túi.

Cô đã đến được đây.

Sau rất nhiều lần điều trị.

Rất nhiều lần kiểm tra.

Rất nhiều ngày mệt mỏi.

Cuối cùng, bác sĩ đồng ý cho cô thực hiện chuyến đi ngắn với những điều kiện theo dõi và chăm sóc phù hợp.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng hôm nay.

Cô đang ở Iceland.

Một mình.

Và cảm thấy rất vui.

Chín giờ tối.

Hướng dẫn viên gõ cửa.

“Giang, chúng ta có thể đi rồi.”

Cô lập tức đứng dậy.

“Có cực quang sao?”

“Dự báo khá tốt.”

Giang Vãn mỉm cười.

“Vậy đi thôi.”

Chiếc xe chạy qua những con đường phủ tuyết.

Ngoài cửa kính, cảnh vật dần chìm vào bóng tối.

Cô ngồi cạnh cửa sổ.

Nhìn những ngọn núi xa xa.

Truyện Mới

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.