Tôi suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không cần.”
Anh cúi đầu.
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Cảnh Thâm.”
Anh ngẩng lên.
Tôi nói:
“Đừng giữ nó như một hình phạt cho bản thân.”
“Chuyện đã qua rồi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi quay người.
Bước xuống bậc thềm.
Mưa đã tạnh.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây.
Tôi ngẩng đầu.
Hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm.
Không phải vì tôi đã thắng.
Mà vì cuối cùng tôi đã tự mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy.
Chương 17: Cái giá của lời nói dối
Nửa năm sau, những cuộc điều tra liên quan đến Cố thị dần có kết quả.
Một số khoản chi được xác định là giao dịch hợp lệ nhưng quản lý chứng từ yếu kém.
Một số khoản khác có dấu hiệu sử dụng sai mục đích và bị yêu cầu thu hồi.
Cố Quốc Đống phải chịu trách nhiệm về những quyết định quản lý thuộc phạm vi của mình.
Lâm Gia Huy bị điều tra liên quan đến các giao dịch giữa Thiên Hòa và Cố thị.
Tài sản có liên quan đến tranh chấp được xử lý theo thủ tục pháp lý.
Căn biệt thự Minh Hồ không còn là nơi Hứa Tịnh Nghi có thể tùy ý ra vào như trước.
Chiếc nhẫn kim cương trị giá sáu trăm tám mươi tám nghìn tệ cũng trở thành một phần trong tranh chấp hoàn trả khoản chi từ thẻ của tôi.
Tôi không trực tiếp tham gia những cuộc đối chất.
Mọi chuyện được giao cho luật sư.
Tôi chỉ nhận báo cáo định kỳ.
Một buổi chiều, trợ lý kể rằng Hứa Tịnh Nghi đã rời Nam Thành.
Cô ta chuyển đến một thành phố nhỏ.
Không còn đăng ảnh cuộc sống xa hoa.
Không còn xuất hiện trong những bữa tiệc sang trọng.
Tôi hỏi:
“Còn đứa trẻ?”
Trợ lý đáp:
“Em không rõ. Chỉ nghe nói cô ấy đã sinh con an toàn.”
Tôi gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Trợ lý ngạc nhiên.
“Chị không muốn biết cha đứa trẻ là ai sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Cô ấy nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Đó không còn là chuyện của tôi.”
Tôi thật lòng hy vọng đứa trẻ ấy sẽ được chăm sóc tốt.
Bởi vì một đứa trẻ không nên phải trả giá cho những sai lầm của người lớn.
Còn Hứa Tịnh Nghi…
Cô ta phải tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
Không cần tôi trừng phạt.
Cũng không cần tôi tha thứ.
Cuộc sống sẽ tiếp tục.
Và cô ta phải tự sống phần đời của mình.
Chương 18: Căn nhà mẹ để lại
Một năm sau.
Tôi mua lại căn hộ cũ của mẹ.
Căn hộ mà năm năm trước tôi đã bán để giúp Cố Cảnh Thâm trả lương cho nhân viên.
Chủ mới là một cặp vợ chồng lớn tuổi.
Khi nghe tôi kể rằng căn nhà từng thuộc về mẹ mình, họ đồng ý thương lượng.
Tôi không ép giá.
Có thể bạn thích
Cũng không dùng bất kỳ quan hệ nào.
Tôi trả một mức giá hợp lý.
Ngày nhận chìa khóa, tôi đứng trước cửa rất lâu.
Căn hộ đã được sửa sang.
Tường sơn màu khác.
Sàn gỗ cũng thay mới.
Nhưng cửa sổ phòng khách vẫn hướng về phía nam.
Nơi mẹ tôi từng trồng những chậu hoa nhỏ.
Tôi bước vào.
Đặt túi xuống.
Mở cửa sổ.
Gió thổi vào.
Mang theo mùi cây xanh sau cơn mưa.
Tôi gọi cho cha.
“Ba.”
“Ừ, An Hạ.”
“Con mua lại căn nhà rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, cha hỏi:
“Căn nhà của mẹ con?”
“Vâng.”
Ông nghẹn giọng.
“Tốt quá.”
Tôi nhìn khoảng ban công trống.
“Ba có muốn đến xem không?”
Cha cười.
“Có chứ.”
“Ba mang ít cây đến trồng cho con.”
Tôi bật cười.
“Được.”
Buổi chiều, chú Lưu cũng đến.
Chú mang theo một hộp bánh.
“Tiểu thư, chúc mừng cô.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn chú.”
Chú nhìn quanh căn hộ.
Rồi nói:
“Nếu phu nhân còn sống, chắc chắn bà sẽ rất vui.”
Tôi nhìn bức ảnh mẹ đặt trên bàn.
“Con cũng nghĩ vậy.”
Tôi đã từng tưởng mình mất tất cả.
Mất hôn nhân.
Mất niềm tin.
Mất tám năm thanh xuân.
Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thứ.
Gia đình.
Bạn bè.
Công việc.
Và quan trọng nhất…
Chính bản thân mình.
Chương 19: Cuộc gặp cuối cùng ở Vân Đỉnh
Hai năm sau.
Khách sạn Vân Đỉnh tổ chức một diễn đàn đầu tư thường niên.
Tôi được mời tham dự với tư cách diễn giả.
Khi bước vào sảnh kính trên tầng cao nhất, tôi bất giác dừng lại.
Vẫn là nơi ấy.
Hai năm trước, hơn ba trăm khách mời từng chứng kiến một đám cưới không thể hoàn thành.
Tôi từng đứng giữa đại sảnh.
Mặc vest trắng.
Tay cầm phong bì đỏ.
Nói với chồng mình:
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Khi ấy, tôi tưởng đó sẽ là ngày đáng nhớ nhất đời mình.
Nhưng hai năm trôi qua…
Tôi đã có quá nhiều ngày đáng nhớ khác.
Ngày tìm lại cha.
Ngày mua lại căn nhà của mẹ.
Ngày quỹ Tần thị hoàn thành thương vụ đầu tư lớn nhất kể từ khi tôi tiếp quản.
Ngày tôi một mình đến biển, ngồi ngắm bình minh mà không còn cảm thấy cô đơn.
Tôi mỉm cười.
Bước vào hội trường.
Buổi diễn đàn kết thúc lúc bốn giờ chiều.
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“An Hạ.”
Tôi quay đầu.
Cố Cảnh Thâm đứng cách tôi vài bước.
Anh mặc vest xám.
Trông trưởng thành hơn trước.
Không còn vẻ kiêu ngạo của vị tổng giám đốc năm nào.
Nhưng cũng không còn dáng vẻ suy sụp của người đàn ông từng quỳ trước mặt tôi.
Anh nhìn tôi.
Mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi.”
Anh hỏi:
“Em sống tốt chứ?”
“Rất tốt.”
Tôi đáp.
“Còn anh?”
Anh cười.
“Anh đang làm ở một công ty tư vấn nhỏ.”
“Không còn làm tổng giám đốc nữa.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Anh nhìn tôi.
Một lúc lâu sau mới nói: