Tôi đứng nhìn nó vài giây.

Sau đó quay sang trợ lý.

“Chiếc váy này gửi trả studio.”

Trợ lý gật đầu.

Tạ Cảnh Thâm không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.

Anh nhìn chiếc váy.

“Đừng trả.”

Tôi quay đầu.

“Vì sao?”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Anh đã đặt làm riêng cho em.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi không cần nữa.”

Anh bước vào.

“Minh Châu, chúng ta có thể bắt đầu lại.”

Tôi không nhịn được cười.

“Bắt đầu lại?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hiếm khi dịu dàng.

“Anh biết mình đã sai.”

“Anh sẽ không để Dao Dao ảnh hưởng đến chúng ta nữa.”

Tôi khựng lại.

Không phải vì cảm động.

Mà vì câu nói ấy.

“Không để cô ấy ảnh hưởng?”

Tạ Cảnh Thâm gật đầu.

“Anh sẽ giữ khoảng cách.”

Tôi nhìn anh.

“Anh vẫn không hiểu.”

Anh cau mày.

Tôi nói:

“Tôi không rời đi vì Hứa Tâm Dao.”

“Tôi rời đi vì anh.”

Tạ Cảnh Thâm sững người.

Tôi tiếp tục:

“Nếu hôm qua không có Hứa Tâm Dao, sau này cũng sẽ có người khác.”

“Vấn đề không phải cô ấy.”

“Vấn đề là trong lòng anh, sự hy sinh của tôi đã trở thành nghĩa vụ.”

“Anh cho rằng tôi sẽ mãi mãi ở đó.”

“Cho dù anh làm gì.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng rất lâu.

Sau đó anh khàn giọng:

“Anh chưa từng nghĩ em sẽ rời đi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi biết.”

“Đó chính là vấn đề.”

Tôi mở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.

Bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Đó là nơi tôi cất những món đồ quan trọng.

Tấm ảnh chụp chung đầu tiên.

Vé xem phim từ mười hai năm trước.

Chiếc vòng tay anh mua cho tôi bằng tháng lương đầu tiên.

Và một tờ giấy đã ố vàng.

Tôi cầm lên.

Đó là bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên của Tạ thị.

Phần lớn nội dung do tôi viết.

Khi ấy, Tạ Cảnh Thâm phụ trách phát triển thị trường.

Tôi phụ trách công nghệ và tài chính.

Chúng tôi từng ngồi trong quán mì nhỏ, tranh luận suốt ba tiếng về tên công ty.

Cuối cùng anh chọn chữ Tạ.

Tôi hỏi đùa:

“Sao không gọi là Lâm Tạ?”

Anh cười:

“Sau này cưới em rồi, chẳng phải em cũng là người nhà họ Tạ sao?”

Tôi đã không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ tôi đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu.

Tôi đặt tờ giấy vào hộp.

Đúng lúc ấy, một bức ảnh rơi ra.

Tôi cúi xuống nhặt.

Là ảnh chụp tại một buổi tiệc cách đây năm năm.

Trong ảnh có tôi, Tạ Cảnh Thâm và Trình Hoài Xuyên.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi không nhớ mình từng giữ tấm ảnh này.

Trong ảnh, Tạ Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh tôi.

Còn Trình Hoài Xuyên đứng cách chúng tôi một khoảng.

Ánh mắt anh hướng về phía tôi.

Tôi nhìn kỹ hơn.

Đột nhiên nhớ lại đêm ấy.

Năm năm trước, tại lễ trao giải doanh nghiệp công nghệ trẻ.

Tạ Cảnh Thâm nhận giải thưởng lớn.

Anh đứng trên sân khấu phát biểu.

Cảm ơn cổ đông.

Cảm ơn nhân viên.

Cảm ơn đối tác.

Nhưng không nhắc đến tôi.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi đứng một mình bên cửa sổ.

Trình Hoài Xuyên khi ấy vẫn là người đứng đầu một công ty đầu tư nhỏ.

Anh bước đến.

Đưa cho tôi một ly nước ấm.

Tôi nhớ mình đã hỏi:

“Sao anh biết tôi không uống rượu?”

Anh đáp:

“Vừa rồi cô từ chối ba người.”

Tôi bật cười.

Anh nhìn về phía sân khấu.

Sau đó nói một câu.

“Bản báo cáo công nghệ năm nay của Tạ thị rất xuất sắc.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh đã đọc?”

“Đọc rồi.”

“Anh thấy thế nào?”

“Người viết rất giỏi.”

Tôi cười.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Lâm Minh Châu.”

“Cô có từng nghĩ đến việc xây dựng một công ty mang tên mình không?”

Khi ấy tôi chỉ lắc đầu.

“Không cần.”

“Tại sao?”

“Vì Tạ thị cũng là tâm huyết của tôi.”

Trình Hoài Xuyên im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Hy vọng sau này cô sẽ không hối hận.”

Tôi từng cho rằng đó chỉ là một câu xã giao.

Bây giờ nhìn lại.

Hóa ra từ năm năm trước, đã có người nhìn thấy điều tôi không muốn nhìn.

Khi tôi mang hộp gỗ xuống tầng, Tạ Cảnh Thâm vẫn đứng ở phòng khách.

Anh nhìn chiếc hộp trong tay tôi.

“Em mang cả những thứ ấy đi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Đó là kỷ niệm của chúng ta.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh muốn giữ?”

Anh lập tức nói:

“Muốn.”

Tôi mở hộp.

Lấy ra chiếc vòng tay cũ.

Đặt lên bàn.

“Vậy cái này để lại cho anh.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn nó.

Đó là chiếc vòng bằng bạc rất rẻ.

Ngày ấy anh phải tiết kiệm gần một tháng mới mua được.

Anh từng nói sau này sẽ đổi cho tôi một chiếc bằng kim cương.

Nhưng tôi không muốn đổi.

Tôi đeo nó suốt nhiều năm.

Cho đến khi dây khóa bị hỏng.

Tạ Cảnh Thâm cầm chiếc vòng.

Ngón tay khẽ run.

“Minh Châu…”

Tôi nhìn anh.

“Anh biết không?”

“Ngày ấy tôi thích chiếc vòng này hơn bất kỳ món trang sức đắt tiền nào anh tặng sau này.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì khi ấy anh thật lòng muốn làm tôi vui.”

Tạ Cảnh Thâm đỏ mắt.

Tôi đóng hộp.

“Sau này không còn nữa.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này anh không giữ tôi.

Chỉ đứng bất động giữa phòng khách.

Khi tôi bước ra cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Tôi không quay đầu.

Chương 4: Cái bẫy mang tên tình yêu

Một tuần sau, kết quả kiểm toán sơ bộ được gửi đến.

Tôi đang ăn sáng cùng Trình Hoài Xuyên thì nhận được email.

Đọc đến trang thứ năm, tay tôi dừng lại.

Truyện Mới

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Viện Trưởng Mới Là Đối Tượng Xem Mắt

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Sau Nửa Năm Chiến Tranh Lạnh

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Ghế Thuộc Về Tôi

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Chiếc Váy Hồng Của Chị

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

Sau Khi Chồng Tát Tôi Để Làm Vừa Lòng Mẹ, Tôi Dọn Sạch Cả Căn Nhà

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

LÀM NÔNG CŨNG CÓ THỂ NUÔI THÂN

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Ngày Trở Về, Tôi Không Còn Là Bùi Phu Nhân

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Đám Cưới Là Một Cái Bẫy

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Nợ Ân Tình Cả Đời

Nợ Ân Tình Cả Đời

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh