Khi ấy Tạ Cảnh Thâm nói muốn dành cho tôi một bất ngờ.

Hóa ra bất ngờ ấy đã thuộc về người khác.

Tôi nhìn sợi dây chuyền.

Sau đó bình thản quay đi.

Trình Hoài Xuyên nhận ra ánh mắt tôi.

Anh hỏi:

“Thích sợi dây ấy?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao nhìn lâu như vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ đang xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có những thứ nhìn rất đẹp trong tủ kính.”

“Nhưng khi đeo lên người không phù hợp, cũng chẳng còn giá trị gì.”

Trình Hoài Xuyên bật cười.

“Em nói chuyện ngày càng sắc bén.”

Tôi nhìn anh.

“Anh sợ à?”

“Không.”

Anh nghiêng đầu.

“Tôi thấy rất tốt.”

Hứa Tâm Dao là người bước đến trước.

“Chị Minh Châu.”

Tôi gật đầu.

“Hứa tiểu thư.”

Cô ta nhìn Trình Hoài Xuyên.

Sau đó mỉm cười.

“Không ngờ chị thật sự đến.”

Tôi đáp:

“Có thiệp mời mà.”

Cô ta cắn môi.

“Em còn tưởng chị không muốn gặp Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô thất vọng rồi?”

Hứa Tâm Dao khựng lại.

Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Thâm bước đến.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi.

Rất lâu.

Sau đó mới nhìn Trình Hoài Xuyên.

“Trình tổng.”

Trình Hoài Xuyên gật đầu.

“Tạ tổng.”

Hai người bắt tay.

Không khí lập tức căng thẳng.

Hứa Tâm Dao vội vàng nói:

“Cảnh Thâm, hôm nay là ngày vui.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Ngày vui?”

Cô ta mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Sau đó cô ta nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi bỗng hiểu.

Có lẽ tối nay không chỉ là tiệc kỷ niệm.

Quả nhiên.

Chưa đầy mười phút sau, Tạ Cảnh Thâm bước lên sân khấu.

Anh cầm micro.

“Cảm ơn các vị đã đến tham dự.”

“Trong thời gian qua, Tạ thị gặp một số khó khăn.”

“Nhưng chúng tôi tin rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn định.”

Anh dừng lại.

Ánh mắt vô thức tìm kiếm tôi giữa đám đông.

Tôi bình thản nâng ly nước.

Anh tiếp tục:

“Hôm nay, ngoài việc kỷ niệm ngày thành lập, tôi còn muốn công bố một chuyện riêng.”

Hứa Tâm Dao lập tức đỏ mặt.

Cô ta bước lên sân khấu.

Đám đông bắt đầu xì xào.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ta.

Sau đó lại nhìn tôi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Anh đột nhiên im lặng.

Hứa Tâm Dao hơi hoảng.

“Cảnh Thâm?”

Anh không đáp.

Tôi nhìn vẻ mặt ấy.

Bỗng cảm thấy buồn cười.

Có lẽ anh đã chuẩn bị một màn công bố quan hệ.

Có lẽ muốn dùng nó để chứng minh mình không bị ảnh hưởng bởi chuyện hủy hôn.

Nhưng khi thật sự đứng trên sân khấu, anh lại do dự.

Hứa Tâm Dao khẽ kéo tay áo anh.

“Cảnh Thâm…”

Anh cuối cùng cũng mở miệng.

“Hôm nay…”

Nhưng chưa kịp nói hết, cửa đại sảnh đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông trung niên bước vào.

Ông mặc bộ vest xám.

Tóc đã bạc.

Trên tay cầm một chiếc cặp da.

Khi nhìn thấy ông, sắc mặt Hứa Tâm Dao lập tức trắng bệch.

Tôi nhìn người đàn ông ấy.

Sau đó quay sang Trình Hoài Xuyên.

Anh khẽ gật đầu.

Người chúng tôi chờ đã đến.

Chương 8: Bản hợp đồng bị che giấu

Người đàn ông ấy tên là Lương Chí Viễn.

Từng là giám đốc tài chính của một công ty thuộc mạng lưới doanh nghiệp do Hứa Kiến Quốc kiểm soát.

Ông bước thẳng đến trước sân khấu.

Tạ Quốc Thành lập tức đứng dậy.

“Ông Lương?”

Giọng ông run lên.

Lương Chí Viễn nhìn ông.

“Lâu rồi không gặp.”

Hứa Tâm Dao vội vàng bước xuống.

“Chú Lương, sao chú lại đến đây?”

Ông nhìn cô ta.

“Cô Hứa.”

“Cô lớn rồi.”

“Đã biết dùng những thủ đoạn giống cha mình.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Chú nói gì vậy?”

Lương Chí Viễn không trả lời.

Ông quay sang tôi.

“Lâm tiểu thư.”

Tôi gật đầu.

“Chào chú.”

Ông lấy từ cặp ra một tập tài liệu.

“Tôi mang thứ cô cần đến.”

Cả đại sảnh lập tức xôn xao.

Tạ Quốc Thành bước nhanh tới.

“Ông Lương, đây là tiệc riêng!”

Lương Chí Viễn nhìn ông.

“Vậy sao?”

“Nhưng tôi nghe nói hôm nay ông muốn công bố một dự án hợp tác mới.”

Tạ Quốc Thành khựng lại.

Lương Chí Viễn tiếp tục:

“Dự án ấy có liên quan đến công ty Hải Đường.”

Hứa Tâm Dao lập tức nói:

“Chú đang vu khống!”

Ông nhìn cô ta.

“Vậy cô có muốn xem hợp đồng không?”

Cô ta im bặt.

Tôi bước lên.

“Chú Lương.”

“Chúng ta không cần công bố tài liệu mật trước khách mời.”

Ông nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Những tài liệu này nên được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và bộ phận kiểm toán.”

“Không cần biến buổi tiệc thành nơi xét xử.”

Lương Chí Viễn im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

“Cô nói đúng.”

Tạ Quốc Thành lập tức thở phào.

Nhưng tôi quay sang ông.

“Bác Tạ.”

Ông nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Bác cũng đừng vui quá sớm.”

“Bởi vì từ sáng nay, luật sư của tôi đã gửi yêu cầu bảo toàn chứng cứ.”

Sắc mặt ông lập tức trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Những hồ sơ liên quan đến giao dịch công nghệ mười năm trước sẽ được kiểm tra.”

“Nếu không có sai phạm, tất nhiên mọi người đều được minh oan.”

“Nhưng nếu có…”

Tôi dừng lại.

“Không ai có thể dùng quan hệ gia đình để che giấu.”

Tạ Cảnh Thâm từ trên sân khấu bước xuống.

Anh nhìn tôi.

“Minh Châu.”

Tôi quay đầu.

Anh hỏi:

“Em đã biết chuyện này từ bao giờ?”

Tôi đáp:

“Không lâu.”

“Vậy tại sao không nói với anh?”

Tôi bật cười.

“Để anh báo cho cha mình chuẩn bị trước sao?”

Anh cứng người.

Tôi nhìn anh.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không?”

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này