Trước Sau

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, Tống Nhược Ninh đang đứng trong bếp dọn dẹp sau bữa tối.

Tiếng nước chảy từ vòi rửa vẫn đều đều vang lên.

Bàn tay đang cầm chiếc đĩa của cô ấy dừng lại vài giây.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận c/ãi v/ã, thậm chí còn nghĩ trước phải nói gì nếu cô ấy lại kh/óc l/óc giữ tôi lại.

Thế nhưng Nhược Ninh chỉ hơi nghiêng đầu.

“Được thôi.”

Hai chữ nhẹ bẫng.

Tôi ngẩn người.

Đây đã là lần thứ năm tôi nhắc đến chuyện ly hôn.

Bốn lần trước, chỉ cần nghe thấy hai chữ ấy, cô ấy lập tức m/ất b/ình t/ĩnh.

Lần đầu tiên là không dám tin.

Lần thứ hai là t/ức gi/ận.

Sau đó là đ/au kh/ổ, níu kéo, thậm chí hạ mình c/ầu x/in tôi suy nghĩ lại.

Mỗi lần như vậy đều khiến tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ đi.

Vậy mà hôm nay, cô ấy chẳng hỏi lý do, cũng không hỏi tôi có chắc chắn hay không.

Cô ấy chỉ tiếp tục rửa nốt chiếc đĩa trong tay, giống như vừa đồng ý một chuyện hết sức bình thường.

Tôi đứng sau lưng nhìn bóng dáng gầy mảnh của cô ấy dưới ánh đèn bếp.

Rõ ràng đây chính là kết quả tôi chờ đợi suốt hai năm.

Đáng lẽ tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng chẳng hiểu sao, giữa cảm giác vui sướng ấy lại xen vào một chút khó chịu mơ hồ.

01

Điện thoại rung lên khi tôi vẫn còn ngồi một mình ngoài phòng khách.

Người gọi đến là Hứa Thanh Dao.

Tôi vừa bắt máy, cô ấy đã hỏi ngay:

“Thế nào rồi? Lần này cô ấy vẫn không chịu sao?”

Trong giọng nói dịu dàng ấy có một sự căng thẳng rất khó che giấu.

Tôi hoàn hồn, khóe môi bất giác cong lên.

“Không. Cô ấy đồng ý rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Mấy giây sau, Thanh Dao mới lên tiếng, giọng run run:

“Anh nói thật chứ, Cảnh Thừa? Anh không phải đang an ủi em đấy chứ?”

Nghe cô ấy hỏi như vậy, lòng tôi chợt mềm xuống.

“Anh lừa em chuyện này làm gì? Nhược Ninh chính miệng đồng ý. Chỉ cần xử lý xong thủ tục, sau này chúng ta không cần phải l/én l/út nữa.”

Tôi nghe thấy tiếng hít thở nghẹn lại từ đầu dây bên kia.

Một lúc sau, Thanh Dao mới khẽ nói:

“Cuối cùng… em cũng chờ được đến ngày này.”

Mắt tôi bỗng nóng lên.

Hai năm.

Tôi đã để cô ấy chờ mình suốt hai năm.

Đây là lần thứ năm tôi yêu cầu Tống Nhược Ninh ly hôn.

Bốn lần trước, lần nào cũng kết thúc trong thất bại.

Ban đầu Nhược Ninh còn chất vấn tôi tại sao.

Sau đó cô ấy n/ổi gi/ận.

Rồi dần dần, sự t/ức gi/ận biến thành đ/au kh/ổ và v/an x/in.

Còn tôi cũng từ áy náy, khó xử, từng bước trở nên mất kiên nhẫn.

Đến cuối cùng, mỗi lần nhìn thấy cô ấy kh/óc, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác phiền chán.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là sau mỗi lần thất bại, tôi đều chẳng biết phải đối diện với Thanh Dao thế nào.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ trách móc tôi.

Cho dù thất vọng đến mức mắt đỏ hoe, cô ấy vẫn cố mỉm cười.

“Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm giác của chị ấy.”

“Dù sao hai người đã sống với nhau nhiều năm, lại còn có Gia Gia. Chị ấy không chịu buông tay cũng là chuyện bình thường.”

Có lần, cô ấy còn chủ động đề nghị:

“Nếu chị ấy lo sau khi ly hôn cuộc sống không được đảm bảo, chúng ta có thể nhường thêm một chút tài sản. Cùng lắm nhận thêm vài dự án nữa, kiếm lại sau cũng được.”

Nói đến đây, Thanh Dao chỉ cười buồn.

“Nếu không phải thật sự yêu nhau, ai lại muốn biến mọi chuyện thành thế này chứ?”

Mỗi lần nghe những lời ấy, tôi càng cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều.

Hôm nay là lần đầu tiên trong gần hai tháng tôi quay về căn nhà này.

Trước khi về, tôi đã báo cho Nhược Ninh một tiếng.

Khi mở cửa bước vào, trên bàn đã bày sẵn vài món ăn còn nóng.

Nhược Ninh không ngồi chờ tôi ở bàn ăn.

Cô ấy ngồi cạnh chiếc đèn nhỏ trong phòng khách, yên lặng đọc một quyển sách.

Nghe tiếng mở cửa, cô ấy chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, sau đó khép sách lại.

“Anh về rồi à? Đi rửa tay đi, cơm xong rồi.”

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy con gái.

Nhược Ninh chủ động giải thích:

“Gia Gia xuống tầng dưới dự sinh nhật bạn rồi, lát nữa mới về.”

Giọng nói của cô ấy bình thản đến mức khiến tôi có cảm giác hai tháng xa nhà vừa qua chẳng hề tồn tại.

Trước khi đến đây, tôi đã bàn bạc rất kỹ với Thanh Dao.

Nếu lần này Nhược Ninh vẫn từ chối, tôi sẽ nâng mức bồi thường trong thỏa thuận trước đó thêm hai mươi phần trăm.

Chỉ cần cô ấy chịu ký tên, tôi sẵn sàng nhường thêm một phần lợi ích.

Thậm chí trên đường về, tôi còn chuẩn bị tinh thần phải ngồi thương lượng với cô ấy đến tận sáng.

Ai ngờ tôi vừa nói ra ý định ly hôn, cô ấy đã đồng ý.

Không chất vấn.

Không mặc cả.

Cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Sau khi nghe tôi kể lại, Thanh Dao không lập tức vui mừng như lúc đầu nữa.

Cô ấy im lặng khá lâu rồi mới hỏi:

“Cảnh Thừa, anh có cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ không?”

Tôi nhíu mày.

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Trước đây cô ấy nhất quyết không chịu ly hôn. Bây giờ lại đột nhiên đồng ý dễ dàng như vậy…”

Thanh Dao ngừng một chút.

“Em sợ cô ấy đang chuẩn bị thứ gì đó phía sau.”

Tôi bật cười.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Em chỉ muốn anh cẩn thận.”

Giọng Thanh Dao trở nên nghiêm túc hơn.

“Anh đừng quên em phụ trách đàm phán cho công ty. Những lúc đối phương đột nhiên nhượng bộ mới là lúc cần đề phòng nhất.”

Tôi biết đó là thói quen nghề nghiệp của cô ấy.

Gặp bất cứ chuyện gì, Thanh Dao cũng luôn nghĩ xa hơn người khác một bước.

Tôi dựa lưng vào sofa, liếc về phía căn bếp.

Nhược Ninh vẫn đang quay lưng về phía tôi.

Tôi hạ giọng:

“Không đến mức đó đâu.”

“Anh chắc chứ?”

Tôi khẽ cười.

“Nhược Ninh ở nhà chăm sóc gia đình bao nhiêu năm rồi. Ngoài chuyện cơm nước, con cái và những việc trong nhà, cô ấy có tiếp xúc được bao nhiêu với bên ngoài đâu?”

“Những chuyện đ/ấu đ/á trên thương trường, cô ấy càng không hiểu.”

Thanh Dao thở nhẹ.

“Không hiểu không có nghĩa là không thể nhờ người khác giúp.”

Tôi im lặng vài giây.

Cô ấy nói tiếp:

“Dù sao chuyện này cũng liên quan đến công ty, tài sản của anh, còn có tương lai của chúng ta. Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Tôi nhìn bóng lưng Nhược Ninh lần nữa.

Cô ấy vừa tắt vòi nước.

Sau đó lấy khăn, chậm rãi lau khô từng ngón tay.

Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề quay lại nhìn tôi.

Một cảm giác kỳ lạ lại thoáng qua trong lòng.

Nhưng rất nhanh, tôi đã gạt nó sang một bên.

“Được rồi, anh biết.”

Tôi thấp giọng trấn an Thanh Dao.

“Em cứ yên tâm.”

Lúc ấy tôi vẫn cho rằng, việc Tống Nhược Ninh đồng ý ly hôn chỉ đơn giản là vì cuối cùng cô ấy cũng đã nghĩ thông.

Tôi hoàn toàn không biết rằng lần này, người thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này…

đã không còn là tôi nữa.

02. Tờ đơn ly hôn

Tôi không ngờ rằng, chỉ một câu nói của Tống Nhược Ninh lại khiến cuộc sống của mình đảo lộn đến vậy.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ tám giờ.

Tôi ngủ trên sofa phòng khách.

Đêm qua, sau khi kết thúc cuộc gọi với Thanh Dao, tôi vốn định vào phòng ngủ lấy vài bộ quần áo.

Nhưng cửa phòng đã khóa.

Tôi gõ hai lần.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Tôi hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến việc hai người sắp ly hôn, cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau.

Thế là tôi ngủ luôn ngoài phòng khách.

Nhiều năm qua, mỗi lần tôi về nhà, Nhược Ninh đều dậy từ sáu giờ sáng.

Cô ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng, là phẳng áo sơ mi, chọn cà vạt, đặt đồng hồ và chìa khóa xe ngay ngắn trên tủ giày.

Cho dù hôm trước chúng tôi vừa cãi nhau, sáng hôm sau mọi thứ vẫn không thay đổi.

Nhưng hôm nay, trên bàn ăn trống không.

Trong bếp cũng không có ai.

Tôi gọi một tiếng:

“Nhược Ninh?”

Không ai đáp.

Tôi đi đến cửa phòng ngủ.

Cửa đã mở.

Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng một nửa tủ quần áo đã trống.

Tôi đứng sững.

Không phải đồ của Nhược Ninh biến mất.

Mà là đồ của tôi.

Tất cả áo sơ mi, quần tây, đồng hồ, cà vạt và những món đồ cá nhân của tôi đều được xếp ngay ngắn trong bốn chiếc vali đặt cạnh cửa.

Trên cùng là một phong bì màu trắng.

Tôi mở ra.

Bên trong có một tờ giấy.

Chữ viết của Nhược Ninh rất đẹp.

Từng nét thanh mảnh, ngay ngắn.

Cảnh Thừa,

Trước Sau

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng