Còn một điều khoản nữa.
Tôi phải đồng ý không can thiệp vào cuộc hôn nhân mới của Lục Thành An.
Tôi ngẩng đầu.
“Minh Hạo, con soạn cái này?”
Nó gật đầu.
“Con nhờ bạn làm pháp lý xem giúp.”
Tôi hỏi:
“Con có đọc kỹ không?”
“Có.”
“Vậy con nghĩ nó công bằng?”
Nó hơi do dự.
“Ít nhất mẹ vẫn có nhà ở.”
Tôi nhìn nó.
“Căn nhà vốn có phần của mẹ.”
“Bây giờ con lấy chính quyền lợi của mẹ ra làm điều kiện để mẹ từ bỏ tiền tiết kiệm?”
Minh Hạo đỏ mặt.
“Mẹ, con chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp!”
Tôi hỏi:
“Êm đẹp cho ai?”
Nó không trả lời.
Tôi quay sang Thành An.
“Ông đồng ý với thỏa thuận này?”
Ông ấy gật đầu.
“Đúng.”
Tôi nhìn Hứa Ngọc Bình.
“Bà cũng biết?”
Bà ta nhỏ giọng:
“Tôi không hiểu chuyện tài sản.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy à?”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Được. Tôi cũng có một thỏa thuận.”
Tú Vân lấy từ túi ra một tập hồ sơ khác.
Bà ấy đặt lên bàn.
“Đây là phương án phân chia tài sản do chúng tôi đề xuất.”
“Căn hộ sẽ được định giá độc lập. Một bên có thể mua lại phần của bên kia, hoặc hai bên thống nhất bán để chia tiền.”
“Tiền gửi chung sẽ được đối chiếu và phân chia theo thỏa thuận phù hợp pháp luật.”
“Các khoản chuyển nhượng, tặng cho hoặc rút tiền bất thường trong thời gian giải quyết ly hôn cũng cần được làm rõ.”
Sắc mặt Thành An lập tức thay đổi.
“Các người đang đe dọa tôi?”
Tú Vân bình thản:
“Không. Chúng tôi đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thân chủ.”
Ngọc Bình đột nhiên bật khóc.
“Thành An, hay là chúng ta đừng kết hôn nữa.”
Bà ta lấy khăn giấy lau mắt.
“Tôi không muốn vì mình mà anh mất hết tài sản.”
Thành An lập tức nắm tay bà ta.
“Em đừng nói vậy!”
Ông ấy quay sang tôi.
“Mai Lan! Bà nhìn xem, bà đã ép Ngọc Bình đến mức nào!”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Một người đàn ông sáu mươi lăm tuổi đang ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt vợ mình.
Con trai tôi ngồi bên cạnh, không những không thấy bất thường mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc.
Tôi bỗng thấy mình thật dư thừa.
Không phải trong bữa cơm này.
Mà là trong cuộc đời của họ.
Tôi đứng dậy.
“Được rồi.”
Thành An cau mày.
“Bà định đi đâu?”
“Tôi ăn xong rồi.”
Có thể bạn thích
“Bà còn chưa động đũa!”
Tôi mỉm cười.
“Nhìn mọi người diễn là đủ no rồi.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Nhưng vừa đến cửa, Minh Hạo đột nhiên gọi:
“Mẹ!”
Tôi dừng lại.
Nó đứng bật dậy.
“Nếu mẹ nhất định đòi chia tài sản, vậy sau này đừng trách con không nhận mẹ!”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi quay đầu.
Nhìn đứa con trai mình từng bế trên tay.
Tôi hỏi:
“Con nói lại lần nữa?”
Minh Hạo nghiến răng.
“Con nói, nếu mẹ cứ làm gia đình tan nát như vậy, sau này con không nhận mẹ nữa!”
Tôi nhìn nó rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
Nó ngẩn ra.
Tôi nói tiếp:
“Minh Hạo, mẹ sinh con, nuôi con, cho con ăn học.”
“Những gì mẹ có thể làm, mẹ đã làm.”
“Nhưng mẹ không sinh con ra để đến cuối đời phải quỳ xuống xin con thương hại.”
Tôi tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay.
Đó là món quà Minh Hạo tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.
Tôi đặt lên bàn.
“Nếu con thấy nhận một người mẹ biết bảo vệ quyền lợi của mình là điều đáng xấu hổ…”
“Thì mẹ không ép.”
Tôi quay người rời đi.
Lần này không ai gọi theo.
Ra khỏi nhà hàng, tôi đứng dưới hàng cây ven đường.
Gió thu thổi qua.
Tôi bỗng thấy lạnh.
Tú Vân khoác áo lên vai tôi.
“Mai Lan, bà ổn không?”
Tôi lắc đầu.
“Không ổn.”
Bà ấy nắm tay tôi.
Tôi nhìn bầu trời tối dần.
“Bà biết không, lúc Minh Hạo lên ba, nó từng bị lạc ở chợ.”
“Tôi tìm nó suốt hai tiếng.”
“Đến khi tìm thấy, nó khóc đến khản giọng, ôm chặt cổ tôi không chịu buông.”
Tôi cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Nó nói mẹ đừng bỏ con.”
“Lúc ấy tôi đã hứa, đời này sẽ không bỏ nó.”
Tú Vân không nói gì.
Tôi lau nước mắt.
“Nhưng bây giờ…”
“Người muốn bỏ tôi lại chính là nó.”
Tú Vân ôm vai tôi.
“Mai Lan, bà không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.”
Tôi tựa vào vai bà ấy.
Khóc một trận thật lâu.
Đó là lần cuối cùng tôi khóc vì hai người đàn ông ấy.
7. Ba trăm nghìn tệ biến mất
Hai tuần sau, Tú Vân phát hiện một chuyện.
Trong thời gian Thành An nằm viện, có nhiều khoản tiền được chuyển từ tài khoản chung sang một tài khoản cá nhân.
Tổng cộng ba trăm hai mươi nghìn tệ.
Tôi nhìn bản sao kê.
Từng con số hiện rõ trước mắt.
Năm mươi nghìn.
Ba mươi nghìn.
Tám mươi nghìn.
Một trăm nghìn.
Sáu mươi nghìn.
Tất cả đều được chuyển trong vòng tám tháng gần đây.
Người nhận tiền là Hứa Ngọc Bình.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi hỏi:
“Có thể là tiền chữa bệnh không?”
Tú Vân đáp:
“Có thể. Chúng ta phải xem mục đích chuyển tiền và chứng từ liên quan.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Bà ấy nhìn tôi.
“Bà không tức sao?”
Tôi cười.
“Tôi đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ba năm qua, mỗi lần tôi mua thuốc bổ cho mình, Thành An đều bảo tốn tiền.”
“Có lần tôi muốn thay chiếc máy giặt cũ, ông ấy nói phải tiết kiệm vì tiền chữa bệnh rất nhiều.”
“Tôi đã dùng tay giặt ga giường suốt mấy tháng.”
Tôi nhìn những con số.
“Thì ra nhà chúng tôi không thiếu tiền đến vậy.”
Tú Vân thở dài.
Tôi hỏi:
“Chúng ta có thể yêu cầu làm rõ những khoản này không?”
“Có. Và nếu có căn cứ cho thấy đó là việc tự ý định đoạt tài sản chung không phù hợp quy định, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu tương ứng.”