Chương 6
Tôi chỉ thấy đáng thương.
Không phải tôi.
Mà là cô ta.
Tôi mỉm cười.
“Hạ Tư Ninh.”
“Cô thật sự nghĩ câu đó có thể làm tôi tổn thương sao?”
Nụ cười cô ta cứng lại.
“Tôi từng yêu anh ta.”
“Cho nên tôi từng quan tâm mình có phải người thay thế hay không.”
“Bây giờ tôi không cần anh ta nữa.”
“Anh ta yêu cô, yêu tôi hay yêu một con chó ngoài đường đều chẳng liên quan đến tôi.”
“Nhưng cô thì khác.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.
“Cô phải dựa vào việc chứng minh anh ta yêu cô hơn để cảm thấy mình thắng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì dù cầm giấy đăng ký kết hôn thật, cô vẫn không có cảm giác an toàn.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Tôi cúi xuống, nhẹ giọng nói:
“Đừng lấy tôi làm thước đo tình yêu của hai người.”
“Tôi rút khỏi cuộc chơi rồi.”
4.
Tôi tưởng sau cuộc gặp ấy, mọi chuyện sẽ tạm yên.
Không ngờ tối hôm đó, Lục Cảnh Hoài tìm đến.
Chuông cửa vang liên tục.
Tôi mở camera.
Anh đứng ngoài.
Cánh tay vẫn bó bột.
Gương mặt lạnh lùng.
Tôi không mở.
Anh gọi điện bằng số lạ.
Tôi nghe.
“Giang Vãn Ý.”
“Ra đây.”
“Không.”
“Em gặp Tư Ninh?”
“Ừ.”
“Cô ấy nói gì với em?”
“Tại sao tôi phải báo cáo?”
Giọng anh trầm xuống.
“Cô ấy nói gì em cũng đừng tin.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Có chuyện gì trên đời này đáng tin hơn dữ liệu đăng ký kết hôn không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói:
“Về đi.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
“Có.”
Anh lập tức đáp.
“Chuyện giấy tờ, tôi sẽ giải quyết.”
“Chuyện tiền, em muốn bao nhiêu cũng được.”
“Chuyện Tư Ninh, tôi đang làm thủ tục ly hôn.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi sẽ đăng ký với em.”
Lại là câu ấy.
Tôi không nhịn được cười.
“Anh vẫn chưa hiểu sao?”
“Giang Vãn Ý.”
“Tôi không muốn cưới anh.”
“Em đang giận.”
“Không.”
“Tôi tỉnh rồi.”
Tôi ngắt máy.
Có thể bạn thích
Ngoài cửa yên tĩnh vài giây.
Sau đó tiếng chuông lại vang lên.
Tôi mặc kệ.
Khoảng hai mươi phút sau, bên ngoài không còn tiếng động.
Tôi tưởng anh đã đi.
Nhưng sáng hôm sau mở cửa, Lục Cảnh Hoài vẫn ngồi dựa vào tường hành lang.
Sắc mặt anh tái nhợt.
Có lẽ vì cánh tay đau.
Có lẽ vì cả đêm không ngủ.
Tôi đứng nhìn vài giây.
Anh mở mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên.
“Vãn Ý.”
Tôi lấy điện thoại.
“Anh tự đi hay tôi gọi bảo vệ?”
Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.
“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy?”
Tôi thấy câu này thật quen.
Trước đây mỗi lần tôi hỏi tại sao anh có thể bỏ tôi lại để đi với Hạ Tư Ninh, anh đều nói:
“Đừng dùng tình cảm để ép buộc tôi.”
Bây giờ tôi không ép nữa.
Anh lại hỏi tôi tại sao tuyệt tình.
Tôi nhìn anh.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Anh chỉ mới đứng ngoài cửa một đêm.”
“Năm năm của tôi còn dài hơn nhiều.”
Anh không nói nữa.
Tôi đi ngang qua.
Lần này anh không ngăn.
5.
Một tuần sau, kết quả kiểm tra chiếc xe gặp tai nạn được gửi đến.
Luật sư gọi tôi đến văn phòng.
Tôi vừa ngồi xuống, ông đã đẩy một tập tài liệu tới.
“Cô Giang.”
“Vụ tai nạn có vấn đề.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ý anh là sao?”
“Lốp xe không phải hỏng tự nhiên.”
Tôi nhìn chằm chằm ông.
“Có dấu vết tác động từ trước.”
Toàn thân tôi lạnh đi.
Tôi nhớ lại hôm đó.
Chiếc xe mất kiểm soát.
Túi khí bật ra.
Máu chảy xuống mắt.
Lục Cảnh Hoài ôm Hạ Tư Ninh.
Nếu tốc độ khi ấy nhanh hơn một chút…
Tôi có thể đã chết.
Luật sư nói:
“Chúng tôi đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra.”
Tôi gật đầu.
Đầu óc vẫn ong ong.
Ba ngày sau, người bị tìm ra.
Là trợ lý cũ của Hạ Tư Ninh.
Khi nghe cái tên ấy, tôi ngồi im rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Có liên quan đến cô ta không?”
“Hiện tại chưa thể kết luận.”
Nhưng rất nhanh, sự thật xuất hiện.
Người trợ lý khai rằng Hạ Tư Ninh từng nhiều lần than phiền về tôi.
Cô ta nói nếu không có tôi, cô ta và Lục Cảnh Hoài đã sớm trở lại như trước.
Cô ta còn chuyển cho người trợ lý một khoản tiền lớn.
Mục đích ban đầu, theo lời khai, chỉ là khiến chiếc xe xảy ra “một sự cố nhỏ”.
Cô ta muốn tôi bị thương.
Muốn Lục Cảnh Hoài thấy tôi gây phiền phức.
Muốn anh chán ghét tôi hơn.
Nhưng cô ta không ngờ sự việc suýt trở thành tai nạn nghiêm trọng.
Khi luật sư nói xong, tôi chỉ cảm thấy hoang đường.
Một người vì tranh giành đàn ông, suýt lấy mạng người khác.
Điều buồn cười nhất là trong vụ tai nạn ấy, người mà Lục Cảnh Hoài dùng thân thể bảo vệ lại chính là cô ta.
Còn tôi…
Người suýt chết vì âm mưu ấy…
Lại bị anh mắng là kẻ gây tai nạn.
Tin Hạ Tư Ninh bị điều tra truyền đến nhà họ Lục rất nhanh.
Tối hôm đó, Lục Cảnh Hoài gọi tôi.
Tôi không nghe.
Anh gửi tin nhắn.
【Anh xin lỗi.】
Một lúc sau.
【Anh không biết chuyện chiếc xe.】
【Vãn Ý, anh thật sự không biết.】
Tôi nhìn ba dòng chữ.
Sau đó xóa sạch.
Không biết thì sao?
Một người thật sự quan tâm tôi, ít nhất khi nhìn thấy máu trên trán tôi sẽ hỏi một câu:
“Em có đau không?”
Anh không hỏi.
Một người thật sự tin tôi, ít nhất khi tôi nói xe gặp sự cố sẽ không lập tức kết luận tôi đang viện cớ.
Anh cũng không tin.
Hạ Tư Ninh chỉ đẩy một quân cờ.
Nhưng chính Lục Cảnh Hoài mới là người khiến quân cờ ấy làm tôi đau nhất.
6.
Sau đó tôi nghe nói Lục Cảnh Hoài đến gặp Hạ Tư Ninh.