Chương 8
Chu Cảnh Dương đứng bên cạnh.
Tôi đang cười.
Người bạn nói Tống Hoài Xuyên nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Cô ấy có hạnh phúc không?”
Người kia đáp:
“Nhìn là biết.”
Anh im lặng.
Rồi cười.
“Vậy là tốt.”
Có người hỏi anh:
“Nếu vẫn còn yêu, sao không thử giành lại?”
Tống Hoài Xuyên chỉ nói một câu.
“Tôi không có tư cách.”
Tôi nghe chuyện ấy sau hôn lễ gần nửa năm.
Chu Cảnh Dương đang ở trong bếp.
Anh thò đầu ra.
“Vợ.”
“Ăn dâu không?”
“Tự nhiên hỏi gì vậy?”
“Anh rửa nhiều quá.”
Tôi bật cười.
“Ăn.”
Anh mang ra một bát dâu.
Trái to nhất nằm trên cùng.
Tôi cầm lên.
“Anh cố ý để cho em đúng không?”
“Không.”
“Thế anh ăn đi.”
“Anh không thích quả to.”
“Chu Cảnh Dương.”
“Gì?”
“Anh nói dối dở thật đấy.”
Anh cười.
Tôi cũng cười.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Chỉ có bốn chữ.
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhìn vài giây.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Chu Cảnh Dương đặt cốc nước trước mặt tôi.
“Ai vậy?”
“Một người quen cũ.”
“Có cần trả lời không?”
Tôi nghĩ một chút.
Sau đó xóa tin nhắn.
“Không cần.”
Tôi úp điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chiếu vào phòng.
Trên bức tường đối diện vẫn treo bức tranh mẹ vẽ.
Tôi năm mười chín tuổi.
Váy trắng.
Hoa giấy.
Nụ cười rạng rỡ.
Bên cạnh là nét chữ của bà.
“Vãn Vãn của mẹ phải sống thật vui.”
Tôi từng mất rất nhiều năm mới hiểu câu ấy.
Mẹ không muốn tôi trở thành một người vợ tốt.
Không muốn tôi trở thành người phụ nữ biết nhẫn nhịn.
Không muốn tôi dùng cả cuộc đời để chứng minh mình xứng đáng được ai đó yêu.
Bà chỉ muốn tôi vui.
Vậy mà tôi từng vì một người đàn ông không biết trân trọng mình, bỏ công việc yêu thích.
Có thể bạn thích
Bỏ bạn bè.
Bỏ những chuyến đi.
Bỏ lòng tự trọng.
Đến cuối cùng, suýt nữa còn bỏ luôn chính mình.
May mà tôi vẫn kịp quay đầu.
10.
Hai năm sau.
Studio của tôi giành được dự án lớn nhất kể từ ngày thành lập.
Một trung tâm chăm sóc và phục hồi dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Khi phía chủ đầu tư hỏi tôi muốn đặt tên cho khu vườn trung tâm là gì, tôi gần như không cần suy nghĩ.
“Vãn An.”
“Vãn trong Khương Vãn sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Là chữ Vãn trong câu chúc một người dù đi qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn có thể bình an.”
Ngày công trình khánh thành, tôi đứng dưới hàng cây mới trồng.
Chu Cảnh Dương bế con gái đi tới.
Con bé mới hơn một tuổi.
Vừa nhìn thấy tôi đã vươn hai tay.
“Mẹ.”
Tôi bế con.
Nó lập tức kéo tóc tôi.
Chu Cảnh Dương bật cười.
“Con gái em bắt nạt em.”
“Con gái anh nữa mà?”
“Lúc ngoan thì của anh.”
“Lúc quậy thì của em.”
Tôi đá anh một cái.
Anh cười chạy.
Tôi ôm con đứng dưới nắng.
Bỗng nhiên nhớ mẹ.
Nếu bà còn sống, chắc sẽ rất thích con bé.
Tôi cúi xuống hôn lên má con.
“Sau này con phải sống thật vui nhé.”
Con bé không hiểu.
Chỉ cười khanh khách.
Tôi cũng cười.
Ở phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen dừng lại rất lâu.
Tôi không nhìn thấy.
Cũng không biết người ngồi trong xe là Tống Hoài Xuyên.
Anh vốn đến dự lễ khánh thành với tư cách đại diện cho một quỹ từ thiện.
Nhưng cuối cùng không xuống xe.
Qua cửa kính, anh nhìn thấy tôi.
Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tôi.
Nhìn thấy đứa trẻ trong tay tôi.
Một gia đình ba người đứng dưới ánh nắng.
Tất cả đều là những thứ sáu năm trước anh từng có cơ hội sở hữu.
Chỉ cần khi ấy anh biết trân trọng hơn một chút.
Chỉ cần anh đừng xem tình yêu của tôi là điều hiển nhiên.
Chỉ cần đêm đó anh nghe một cuộc điện thoại.
Chỉ cần anh mở khóa tài khoản.
Chỉ cần anh tin tôi một lần.
Có lẽ người đứng cạnh tôi hôm nay sẽ là anh.
Nhưng cuộc đời không có nếu như.
Tài xế hỏi:
“Tống tổng, chúng ta không vào sao?”
Anh im lặng rất lâu.
“Không.”
Chiếc xe chậm rãi rời đi.
Anh không biết đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi.
Không phải vì ai chết.
Không phải vì ai rời khỏi thành phố.
Chỉ bởi từ đó về sau, cuộc đời của chúng tôi hoàn toàn không còn giao nhau nữa.
Tống Hoài Xuyên không kết hôn.
Có người nói anh vẫn chờ tôi.
Có người nói anh chỉ không còn muốn yêu.
Cũng có người nói nhiều năm sau, trong ngăn kéo bàn làm việc của anh vẫn giữ một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn anh từng mua nhưng chưa kịp cầu hôn.
Không ai biết thật giả.
Tôi cũng chưa từng hỏi.
Bởi đó đã là câu chuyện của anh.
Không phải của tôi.
Câu chuyện của tôi kết thúc vào một buổi chiều rất bình thường.
Con gái ngủ trong lòng tôi.
Chu Cảnh Dương ngồi dưới thảm sửa mô hình cho tôi.
Tôi dựa vào sofa, mở cuốn sổ ký họa đã cũ.
Trang giấy cuối cùng vẫn còn dòng chữ tôi viết nhiều năm trước.
“Mẹ, con đang sống rất tốt.”
Tôi cầm bút.
Nghĩ một chút.
Rồi viết thêm bên dưới.
“Con thật sự rất hạnh phúc.”
Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày rơi xuống.
Không có tiếng khóc.
Không có những cuộc điện thoại không ai bắt máy.
Không có một cánh cửa đóng kín giữa đêm mưa.
Cũng không còn người phụ nữ đứng ngoài cửa cầu xin một người đàn ông quay đầu nhìn mình.
Tôi đã từng nghĩ mất Tống Hoài Xuyên là kết thúc.
Sau này mới hiểu.
Ngày rời khỏi anh,
mới chính là ngày cuộc đời tôi bắt đầu.
HẾT.