Nhưng ngay cả tôi cũng không biết câu ấy có thể giữ được bao lâu.

Chiều thứ Sáu, kết luận của hội đồng giải thưởng được gửi đến.

Triệu Vy Vy bị thu hồi giải, hủy tư cách tham dự trong ba năm vì nộp tài liệu giả mạo và xâm phạm quyền đứng tên tác giả. Ban tổ chức công nhận tôi là người sáng tạo chính của phương án Vân Tê, đồng thời gửi lời xin lỗi vì quy trình xét duyệt ban đầu có thiếu sót.

Chiếc cúp sẽ không được trao lại cho tôi, bởi dự án thuộc quyền sở hữu kinh tế của doanh nghiệp và hồ sơ dự thi đã được nộp không hợp lệ. Hạng mục năm nay bị để trống.

Tôi đọc thông báo ba lần.

Không có khoảnh khắc bước lên sân khấu. Không có ánh đèn hay tiếng vỗ tay. Chỉ có một văn bản đen trắng xác nhận điều vốn dĩ thuộc về tôi.

Nhưng như vậy đã đủ.

Tôi chụp màn hình gửi cho Tô Vãn. Nó gọi video ngay lập tức, vừa khóc vừa hét đến mức tôi phải đưa điện thoại ra xa.

Phương Dụ ôm tôi thật chặt. Đồng nghiệp trong phòng thiết kế lần lượt đứng dậy vỗ tay. Minh Hạ còn lén đặt một chiếc cúp bằng giấy lên bàn tôi, trên đó viết nguệch ngoạc: “Nhà thiết kế cứng đầu nhất năm.”

Tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Giữa lúc ấy, thư điện tử từ phòng pháp lý chuyển đến.

Kiến Thành chính thức khởi kiện tôi vì vi phạm thỏa thuận bảo mật, yêu cầu bồi thường ba tỷ đồng.

Tiếng cười trong văn phòng tắt ngấm.

Tôi nhìn con số trên đơn kiện, đầu óc trống rỗng.

Ba tỷ.

Cho dù bán căn hộ nhỏ bố mẹ để lại, tôi cũng không thể gom đủ một nửa.

Chưa đầy mười phút sau, Tô Diễn xuất hiện ở cửa phòng thiết kế.

“Lâm Niệm Niệm, vào phòng tôi.”

Tôi đi theo anh trong ánh mắt lo lắng của mọi người.

Vừa đóng cửa, anh đã đẩy một bản hợp đồng sang trước mặt tôi.

“Đây là thỏa thuận hỗ trợ pháp lý của công ty. Diễn Trúc sẽ đứng ra chi trả phí luật sư và giám định liên quan, với điều kiện cô cam kết toàn bộ dữ liệu từ Kiến Thành chưa từng được dùng cho dự án của Diễn Trúc.”

“Em có thể cam kết. Nhưng đây là việc cá nhân của em, công ty không cần…”

“Không còn là việc cá nhân từ lúc họ gửi thư cho khách hàng của chúng ta.”

“Nếu thua thì sao?”

“Luật sư đánh giá khả năng đó rất thấp.”

“Em hỏi nếu như.”

Tô Diễn dựa lưng vào ghế, ánh mắt nặng nề: “Nếu thua, công ty vẫn chịu toàn bộ chi phí pháp lý theo hợp đồng. Khoản bồi thường cá nhân, tôi cho cô vay.”

Tôi sững sờ.

“Ba tỷ không phải ba triệu.”

“Tôi biết đọc số.”

“Tại sao anh phải làm đến mức đó?”

Căn phòng im lặng.

Tô Diễn nhìn tôi rất lâu, như đang cân nhắc một đáp án nào đó. Cuối cùng anh chỉ nói: “Vì tôi là người tuyển cô vào.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Hiện tại chỉ vậy thôi.”

Hai chữ hiện tại rơi xuống, mang theo một ý nghĩa mơ hồ khiến tôi không dám truy hỏi.

Tôi cầm bút ký vào thỏa thuận.

Tô Diễn thu lại văn bản, rồi đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một con dấu khắc tên: Lâm Niệm Niệm — Thiết kế nguyên bản.

“Quà chúc mừng.”

“Anh chuẩn bị từ bao giờ?”

“Từ khi chuyên gia nói phần mềm của họ ra đời sau ngày tạo file.”

Tôi vuốt nhẹ những nét chữ khắc sâu trên mặt dấu, cổ họng nghẹn lại.

“Anh đã biết em sẽ thắng?”

“Tôi biết đồ thật không thể biến thành đồ giả chỉ vì có người nói dối đủ lớn.”

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một mặt bàn, nhưng vào giây phút đó, tôi lại thấy nguy hiểm hơn bất kỳ vực sâu nào.

Tôi vội cúi đầu đóng hộp lại.

“Bữa cơm em nợ anh, cuối tuần này được không?”

“Được.”

“Anh chọn chỗ đi.”

“Nhà tôi.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Tô Diễn bình thản bổ sung: “Tôi nấu.”

Truyện Mới

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra