Tôi bật cười.

“Lục Hoài Đình, nếu sổ sách của anh sạch sẽ, anh sợ người ta kiểm tra cái gì?”

Anh ta cứng họng.

Tôi tiếp tục.

“Nếu dự án của anh không có vấn đề, tại sao chỉ vì một đợt rà soát mà đối tác đã lần lượt gọi tới?”

“Nếu công ty thật sự vững vàng như anh vẫn khoe khoang, vài ngày kiểm tra có thể khiến anh phát điên đến mức về nhà bóp cổ tay một người phụ nữ sao?”

“Tôi chỉ hỏi ba câu.”

“Anh trả lời được câu nào không?”

Mặt Lục Hoài Đình xanh mét.

“Cô đừng đánh trống lảng!”

“Tôi không đánh trống lảng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi chỉ đang nói cho anh biết một sự thật.”

“Công ty của anh có vấn đề hay không, anh là người hiểu rõ nhất.”

“Đừng gặp chuyện là tìm một người phụ nữ để đổ lỗi.”

Lục Chính Thành lạnh lùng tiếp lời.

“Nghe rõ chưa?”

“Còn không mau cút lên phòng?”

Lục Hoài Đình nghiến răng.

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng quay người bỏ đi.

Khi đi ngang qua cầu thang, anh ta đá mạnh vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Tiếng động vang lên chói tai.

Tôi không hề giật mình.

Mười năm rồi.

Tính khí của người đàn ông này, tôi đã nhìn đủ.

Chỉ là trước đây tôi không muốn so đo.

Không có nghĩa tôi không biết.

Lục Hoài Đình vừa biến mất ở tầng hai, phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Lục Chính Thành đứng trước mặt tôi.

Ông nhìn vết bầm trên cổ tay tôi, đôi môi mấp máy mấy lần.

“Giang Ninh.”

“Bố xin lỗi.”

Tôi hơi khựng lại.

Mười năm.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người nhà họ Lục nói ba chữ ấy.

Nhưng thật kỳ lạ.

Tôi chẳng thấy nhẹ nhõm.

Cũng chẳng cảm động.

Có những lời xin lỗi nếu đến quá muộn thì chỉ còn là một câu nói.

Tôi cúi đầu.

“Bố không cần xin lỗi thay anh ấy.”

“Người làm sai không phải bố.”

Nói xong, tôi đi lên tầng.

Sau lưng, giọng Lâm Tú Dung bất chợt vang lên.

“Giang Ninh.”

Tôi dừng bước.

Bà hỏi rất khẽ.

“Con thật sự quyết định đi sao?”

Tôi không quay đầu.

“Vâng.”

Lần này, phía sau không còn tiếng động nào nữa.

Tôi bước tiếp.

Từng bậc.

Từng bậc.

Đến khi trở về căn phòng mình đã ở suốt mười năm, tôi mới đóng cửa lại.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

Một cuộc gọi đến.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói cung kính.

“Tổng giám đốc Giang.”

“Bên cơ quan kiểm tra đã có kết quả sơ bộ.”

Tôi đi đến bên cửa sổ.

“Thế nào?”

“Không ngoài dự đoán của cô.”

“Công nghệ Hoài Đình có ba dự án tồn tại vấn đề về khai báo tài chính. Ngoài ra, khoản vốn đầu tư năm ngoái cũng có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích.”

Tôi không bất ngờ.

“Còn cổ đông?”

“Đã bắt đầu dao động.”

“Có ba người liên hệ với chúng ta.”

“Tốt.”

Tôi nhìn khu vườn phía dưới.

Hạ Mạn vừa bước xuống từ một chiếc xe.

Cô ta ôm một đống túi hàng hiệu.

Vẻ mặt vui vẻ.

Hoàn toàn không biết cơn bão thật sự đang tới.

Tôi khẽ nói.

“Không cần vội.”

“Để họ tự loạn trước.”

Người bên kia hiểu ý.

“Vâng.”

Tôi chuẩn bị cúp máy thì anh ta lại hỏi:

“Còn cuộc họp hội đồng quản trị của Tập đoàn Giang Thịnh vào thứ Hai?”

“Tôi sẽ tới.”

“Đã rõ.”

Tôi tắt máy.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm cả khu vườn thành một màu đỏ cam.

Mười năm trước, tôi từng đứng ở một nơi khác cũng nhìn thấy ánh hoàng hôn như vậy.

Khi ấy, tôi vừa bước ra khỏi phòng họp của Giang Thịnh.

Trên bàn là quyết định bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc điều hành trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn.

Cũng chính ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Lục Chính Thành bệnh nặng.

Bác sĩ nói tình hình không khả quan.

Mà Lục Hoài Đình đang ở nước ngoài.

Không liên lạc được.

Tôi đã bỏ lại cuộc họp.

Bỏ lại lễ bổ nhiệm.

Chạy thẳng đến bệnh viện.

Sau đó là một năm.

Rồi hai năm.

Cuối cùng biến thành mười năm.

Có người từng hỏi tôi có hối hận không.

Trước đây tôi không biết.

Bây giờ thì biết rồi.

Có.

Nhưng tôi hối hận không phải vì đã chăm sóc bố mẹ Lục Hoài Đình.

Họ từng thật lòng đối xử tốt với tôi.

Tôi hối hận vì đã nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình yêu.

Tôi tưởng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó Lục Hoài Đình sẽ quay đầu.

Sau này mới hiểu.

Một người đã không muốn nhìn bạn, dù bạn đứng trước mặt anh ta mười năm, anh ta vẫn có thể coi bạn như không tồn tại.

Vậy thì thôi.

Từ hôm nay, tôi cũng không nhìn nữa.

Chương 4: Người phải rời đi không phải tôi

Ba ngày sau.

Luật sư của Lục Hoài Đình tới nhà.

Bản thỏa thuận ly hôn mới được đặt trước mặt tôi.

Điều kiện không thay đổi.

Một căn hộ ngoại ô.

Hai triệu tệ.

Tôi lật đến trang cuối.

Luật sư họ Trần đẩy kính.

“Cô Giang, đây đã là điều kiện rất hậu hĩnh.”

“Lục tổng nói nếu cô tiếp tục kéo dài, hai triệu này cũng có thể không còn.”

Truyện Mới

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm