Tôi ngẩng đầu.
“Anh ấy đâu?”
“Lục tổng đang bận xử lý chuyện công ty.”
“Vậy sao?”
Tôi đặt tập giấy xuống.
“Phiền anh chuyển lời cho anh ấy.”
“Ngày mai chín giờ sáng, Cục Dân chính.”
“Tôi sẽ có mặt.”
Luật sư hơi ngạc nhiên.
“Cô đồng ý?”
“Tôi chưa bao giờ nói mình không đồng ý.”
“Nhưng tài sản…”
“Tôi không cần.”
Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
Tôi cũng chẳng giải thích.
Hai triệu tệ.
Đối với người khác có lẽ là một khoản tiền lớn.
Đối với tôi?
Còn không đủ chi phí vận hành một ngày của một công ty con thuộc Giang Thịnh.
Luật sư rời đi.
Chưa đầy nửa giờ sau, Hạ Mạn đã biết chuyện.
Cô ta lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
“Nghe nói cô không lấy hai triệu?”
Tôi đang kiểm tra danh sách đồ cần mang đi.
“Ừ.”
Hạ Mạn nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Cô định giở trò gì?”
Tôi ngước lên.
“Không lấy tiền cũng thành giở trò?”
“Cô đừng giả vờ.”
Cô ta bước tới.
“Giang Ninh, tôi biết cô không cam tâm.”
“Nhưng cô nên hiểu, Hoài Đình chưa từng yêu cô.”
“Từ đầu đến cuối, người anh ấy yêu là tôi.”
“Anh ấy cưới cô chỉ vì năm đó bố mẹ ép buộc.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Hạ Mạn nghẹn lại.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại thừa nhận dễ dàng như vậy.
Tôi tiếp tục xếp đồ.
“Còn gì nữa không?”
“Cô…”
“Không có thì tránh ra một chút.”
“Tôi đang bận.”
Sắc mặt cô ta đỏ lên.
“Giang Ninh!”
Tôi ngẩng đầu.
“Cô Hạ.”
“Có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi.”
Cô ta lập tức cảnh giác.
“Chuyện gì?”
Tôi nhìn bụng cô ta.
“Cô chắc đứa bé là của Lục Hoài Đình chứ?”
Gương mặt Hạ Mạn lập tức trắng bệch.
Chỉ một giây.
Rất nhanh.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Tôi bật cười.
“Cô căng thẳng cái gì?”
“Chỉ hỏi thôi.”
“Đương nhiên là của anh ấy!”
Giọng cô ta cao bất thường.
“Tôi và Hoài Đình ở bên nhau mười năm!”
“Không phải của anh ấy thì của ai?”
“Vậy là tốt.”
Tôi cúi đầu tiếp tục công việc.
“Chúc hai người một nhà ba người hạnh phúc.”
Hạ Mạn đứng đó vài giây.
Cuối cùng giậm chân bỏ đi.
Có thể bạn thích
Cửa đóng lại.
Nụ cười trên môi tôi cũng biến mất.
Tôi lấy điện thoại.
Gửi một tin nhắn.
“Tra giúp tôi hồ sơ khám thai của Hạ Mạn.”
Đầu bên kia chỉ trả lời một chữ.
“Vâng.”
Tôi vốn không định xen vào chuyện đứa bé.
Nhưng phản ứng vừa rồi của cô ta quá rõ.
Nếu là trước đây, tôi có thể mặc kệ.
Bây giờ lại khác.
Tôi sắp rời khỏi nhà họ Lục.
Trước khi đi, ít nhất cũng phải trả hết những món nợ tình nghĩa mình từng nhận.
Nếu đứa trẻ thật sự có vấn đề, Lục Chính Thành và Lâm Tú Dung có quyền biết.
Sáng hôm sau.
Tôi đến Cục Dân chính đúng chín giờ.
Lục Hoài Đình đã chờ sẵn.
Hạ Mạn cũng ở đó.
Cô ta khoác tay anh ta.
Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng không thể che giấu.
Nhìn thấy tôi, Lục Hoài Đình lập tức cau mày.
“Cô còn biết đến.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tám giờ năm mươi chín.”
“Tôi trễ sao?”
Anh ta không nói được gì.
Hạ Mạn vội vàng kéo tay anh ta.
“Thôi mà.”
“Hôm nay là ngày vui.”
Ngày vui?
Tôi suýt bật cười.
Ngày tôi ly hôn lại là ngày vui của cô ta.
Trùng hợp thật.
Đối với tôi cũng vậy.
Thủ tục diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.
Khi nhân viên hỏi lần cuối:
“Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Lục Hoài Đình trả lời ngay.
“Rồi.”
Tôi cũng gật đầu.
“Rồi.”
Con dấu hạ xuống.
Mười năm hôn nhân.
Kết thúc bằng một tiếng “cạch”.
Nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng.
Tôi cầm giấy chứng nhận.
Nhìn vài giây.
Sau đó bỏ vào túi.
Lục Hoài Đình đứng bên cạnh.
Không hiểu vì sao, anh ta lại nhìn tôi.
“Giang Ninh.”
“Ừ?”
Anh ta im lặng một lúc.
“Sau này cô tự lo cho mình.”
Tôi bật cười.
“Anh cũng vậy.”
Tôi quay người.
Hạ Mạn đột nhiên gọi.
“Khoan đã.”
Tôi dừng lại.
Cô ta bước đến.
“Chìa khóa biệt thự.”
Tôi nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt.
Sau đó lại nhìn cô ta.
“Chìa khóa gì?”
“Nhà họ Lục.”
Cô ta cười.
“Cô đã ly hôn rồi.”
“Chẳng lẽ còn định giữ chìa khóa?”
Lục Hoài Đình đứng bên cạnh không ngăn cản.
Hiển nhiên anh ta cũng nghĩ vậy.
Tôi lấy một chùm chìa khóa trong túi.
Đặt vào lòng bàn tay Hạ Mạn.
Cô ta lập tức cười.
Nhưng tôi chưa buông tay.
“Đừng vội.”
“Cái này chỉ là chìa khóa phòng ngủ cũ của tôi.”
“Còn biệt thự…”
Tôi nghiêng đầu.
“Cô nên hỏi bố mẹ Lục Hoài Đình.”
Hạ Mạn nhíu mày.
“Có ý gì?”
Tôi không trả lời.
Chỉ quay người rời đi.
Bởi vì có vài chuyện.
Tự mình phát hiện mới thú vị.
Chiều hôm ấy.
Tôi đang ở khách sạn thì nhận được điện thoại từ Lâm Tú Dung.
Giọng bà rất gấp.
“Giang Ninh.”
“Con đang ở đâu?”
“Khách sạn.”
“Con… không về sao?”
Tôi im lặng.
Bà cũng nhận ra mình hỏi một câu thừa.
Chúng tôi đã không còn là mẹ chồng nàng dâu.
Tôi còn về đâu?
Một lúc lâu sau, bà mới nói:
“Hoài Đình đưa Hạ Mạn về.”
“Ừ.”
“Nó nói từ hôm nay Hạ Mạn sẽ sống ở đây.”