“Ừ.”

“Nhưng…”

Giọng bà run lên.

“Bố con vừa lấy giấy tờ nhà ra.”

“Tám căn biệt thự…”

“Đều là của con.”

Tôi đứng bên cửa sổ khách sạn.

Ngoài kia là thành phố rực sáng.

“Vâng.”

“Con biết?”

“Con đã ký thủ tục.”

Lâm Tú Dung nghẹn lời.

“Vậy tại sao con không nói?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Nói gì ạ?”

“Đây vốn là tài sản bố mẹ cho con.”

“Con nhận.”

“Chỉ vậy thôi.”

“Nhưng Hoài Đình…”

“Anh ấy không biết.”

“Con biết.”

Tôi hơi mỉm cười.

“Mẹ.”

“Con nghĩ bây giờ anh ấy cũng biết rồi.”

Đúng lúc đó.

Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng quát dữ dội.

“Cái gì?”

“Bố nói cái gì?”

“Căn nhà này là của Giang Ninh?”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

Ngay sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ.

Giọng Lục Hoài Đình gần như mất kiểm soát.

“Tám căn?”

“Tất cả tám căn đều sang tên cô ta?”

“Bố mẹ điên rồi sao?”

Lục Chính Thành gầm lên.

“Người điên là mày!”

“Đó là tài sản của tao và mẹ mày!”

“Tao muốn cho ai thì cho!”

“Suốt mười năm Giang Ninh chăm sóc chúng tao, còn mày làm được cái gì?”

“Bây giờ mày còn có mặt mũi hỏi?”

Hạ Mạn cũng hét lên.

“Nhưng bác trai, bác gái, căn nhà này Hoài Đình đã hứa cho cháu!”

Lâm Tú Dung lạnh lùng.

“Nó lấy cái gì mà hứa?”

“Nhà không đứng tên nó.”

Tôi nghe đến đây.

Khóe môi cong lên.

Quả nhiên.

Vở kịch bắt đầu rồi.

Tôi nói:

“Mẹ, nếu không còn chuyện gì thì con cúp máy.”

“Giang Ninh!”

Lần này là giọng Lục Hoài Đình.

Có lẽ anh ta giật điện thoại khỏi tay mẹ.

“Cô đã biết từ đầu?”

“Biết gì?”

“Tám căn biệt thự!”

“Ừ.”

“Cô cố tình giấu tôi?”

Tôi thật sự cảm thấy buồn cười.

“Tài sản đứng tên tôi.”

“Tại sao tôi phải báo cáo với anh?”

“Cô!”

Tôi chậm rãi nhắc.

“Lục Hoài Đình.”

“Chúng ta ly hôn rồi.”

“Anh không còn tư cách dùng giọng đó nói chuyện với tôi.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi cúp máy.

Ba phút sau.

Một tin nhắn tới.

Là anh ta.

“Cô quay về ngay.”

Tôi nhìn.

Xóa.

Lại một tin.

“Chuyện tám căn nhà phải nói rõ.”

Xóa.

Tin thứ ba.

“Giang Ninh, đừng ép tôi.”

Tôi bật cười.

Chặn số.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Chương 5: Tổng giám đốc Giang

Thứ Hai.

Tám giờ sáng.

Một chiếc Maybach màu đen dừng trước tòa nhà cao nhất khu tài chính.

Tôi bước xuống xe.

Thư ký Tần đã chờ sẵn.

Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.

“Tổng giám đốc Giang.”

“Các thành viên hội đồng quản trị đã đến đủ.”

“Ừ.”

Tôi đi vào đại sảnh.

Hai hàng nhân viên đồng loạt cúi đầu.

“Chào Tổng giám đốc Giang.”

Tiếng chào vang lên chỉnh tề.

Tôi hơi dừng bước.

Mười năm rồi.

Cảm giác này vừa xa lạ.

Lại vừa quen thuộc.

Thang máy chuyên dụng đưa tôi thẳng lên tầng cao nhất.

Cửa mở.

Phòng họp đã kín người.

Những gương mặt từng rất quen thuộc đồng loạt quay lại.

Có người kinh ngạc.

Có người kích động.

Cũng có người lập tức đứng lên.

“Cô Giang.”

“Tổng giám đốc Giang.”

“Cuối cùng cô cũng trở lại.”

Tôi kéo ghế ở vị trí chính giữa.

Ngồi xuống.

“Xin lỗi.”

“Để mọi người đợi lâu.”

Một ông lão tóc bạc bật cười.

“Mười năm còn đợi được.”

“Vài phút tính là gì?”

Cả phòng họp cũng cười theo.

Tôi nhìn tập tài liệu trước mặt.

Trang đầu tiên.

Dự án thu mua Công nghệ Hoài Đình.

Thư ký Tần đứng bên cạnh báo cáo.

“Hiện tại giá cổ phiếu của Công nghệ Hoài Đình đã giảm mười bảy phần trăm.”

“Ba cổ đông nhỏ đồng ý chuyển nhượng.”

“Hai ngân hàng đang xem xét lại hạn mức tín dụng.”

“Các dự án bị tạm dừng khiến dòng tiền của họ bắt đầu căng thẳng.”

Một thành viên hội đồng hỏi:

“Có cần tiếp tục ép xuống không?”

Tôi lật một trang.

“Không.”

Mọi người nhìn tôi.

Tôi nói:

“Chúng ta không làm chuyện phạm pháp.”

“Cũng không cần ép.”

“Công ty có lỗ hổng thì tự nó sẽ sụp.”

“Chúng ta chỉ mua thứ đáng mua.”

Người kia lập tức gật đầu.

“Hiểu.”

Cuộc họp kéo dài hai giờ.

Khi kết thúc, tôi vừa bước ra ngoài thì thư ký Tần nhận được điện thoại.

Anh ta nghe vài câu.

Sau đó nhìn tôi.

“Lục Hoài Đình đang ở dưới.”

Tôi nhướng mày.

“Anh ta biết rồi?”

“Có lẽ chưa biết cô là tổng giám đốc.”

“Anh ta tới tìm chủ tịch Giang Thịnh xin gặp.”

“Muốn nói chuyện hợp tác vốn.”

Tôi bật cười.

Trùng hợp đến vậy sao?

“Cho anh ta lên.”

Thư ký Tần hơi sửng sốt.

Sau đó lập tức hiểu.

“Vâng.”

Mười phút sau.

Cửa phòng tiếp khách mở ra.

Lục Hoài Đình bước vào.

Anh ta mặc vest.

Nhưng vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Có lẽ mấy ngày nay không ngủ ngon.

Vừa vào phòng, anh ta còn đang nói với người dẫn đường.

“Phiền báo với Tổng giám đốc Giang, chỉ cần cho tôi hai mươi phút…”

Câu nói dừng lại.

Anh ta nhìn thấy tôi.

Cả người đứng sững.

Tôi ngồi trên sofa.

Trước mặt là tách cà phê.

Thư ký Tần đứng sau lưng.

Hai giám đốc đầu tư của Giang Thịnh ngồi bên cạnh.

Truyện Mới

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm