Tôi quay mặt sang chỗ khác.

Suốt những ngày vừa rồi, tôi đã nghĩ mình có thể bình tĩnh.

Nhưng đến lúc nghe mẹ nói câu này, tôi mới nhận ra mình vẫn tủi thân.

Mẹ vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.

“Không sao.”

“Không cưới thì không cưới.”

“Con gái mẹ không thiếu một đám cưới.”

“Cũng không thiếu một người đàn ông.”

Tôi cúi đầu cười.

“Vâng.”

Chiều hôm ấy, tôi bắt đầu xử lý mọi chuyện.

Hủy hoa cưới.

Hủy đội quay phim.

Hủy tiệc sau lễ.

Những khoản có thể hoàn tiền, tôi yêu cầu hoàn.

Những khoản không thể hoàn, tôi chấp nhận mất cọc.

Nhà hàng là phần khó nhất.

Tiền đặt trước không nhỏ.

Quản lý hỏi đi hỏi lại:

“Cô chắc chắn muốn hủy sao?”

“Tám ngày nữa là tổ chức rồi.”

“Tôi chắc chắn.”

“Có cần đổi ngày không?”

“Không.”

Tôi nhìn dòng chữ “Lễ thành hôn của Phó Cảnh Hành và Lâm Minh Châu” trên hợp đồng.

Sau vài giây, tôi gạch một đường ngang qua.

“Không còn ngày nào nữa.”

Đến tối, Phó Cảnh Hành vẫn chưa quay lại.

Anh nhắn cho tôi lúc gần mười giờ.

“Vãn Ninh bị bong gân. Anh đưa cô ấy về rồi.”

“Mai 10 giờ anh đón em đi thử váy.”

Tôi trả lời:

“Được.”

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống.

Mười giờ sáng mai, tôi cũng có lịch.

Nhưng không phải thử váy cưới.

Mà là đưa mẹ lên xe cứu thương chuyển viện.

3

Sáng hôm sau, Phó Cảnh Hành đến muộn bốn mươi phút.

Khi anh gọi điện, tôi đã ở trên đường cao tốc.

“Em ở đâu?”

Tôi nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa kính.

“Trên xe.”

“Anh đang dưới bệnh viện.”

“Anh hỏi y tá, họ nói dì đã làm thủ tục chuyển viện.”

“Ừ.”

Giọng anh lập tức căng lên.

“Chuyển đi đâu?”

“Nam Thành.”

“Chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh?”

Tôi bật cười.

“Có nói.”

“Anh bận.”

Đầu bên kia im lặng.

Có lẽ anh đang nhớ lại.

Hôm qua trước khi Tống Vãn Ninh gọi, tôi từng nói với anh rằng có chuyện muốn bàn.

Nhưng điện thoại vừa reo, anh đã bỏ đi.

Phó Cảnh Hành hạ giọng.

“Minh Châu, em đang giận nên mới cố tình làm vậy phải không?”

“Tình trạng của dì không thích hợp chuyển viện tùy tiện.”

“Anh đã hỏi bác sĩ rồi.”

“Bên Nam Thành có đội phục hồi tốt hơn.”

“Thế em bao giờ về?”

“Tôi không biết.”

“Váy cưới thì sao?”

“Không thử nữa.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Em có ý gì?”

“Tôi hủy rồi.”

“Cái gì?”

“Váy cưới, khách sạn, tiệc cưới, hoa, quay phim.”

Tôi dừng một chút.

“Những thứ đứng tên tôi đặt, tôi đều hủy rồi.”

“Lâm Minh Châu!”

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh gọi cả họ tên tôi bằng giọng như vậy.

Tôi lại thấy rất bình tĩnh.

“Anh nghe rõ rồi đấy.”

“Em đang lấy hôn nhân ra để uy hiếp anh?”

“Không.”

Tôi nhìn bàn tay mẹ đang đặt trên chăn.

“Phó Cảnh Hành.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Bên kia im bặt.

Tôi nghe rõ tiếng hít thở của anh.

Một lúc sau, anh bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy lạnh ngắt.

“Chỉ vì Vãn Ninh ở căn nhà đó?”

“Không chỉ.”

“Vậy vì cái gì?”

Tôi suy nghĩ một chút.

Rồi nhận ra mình thậm chí không còn hứng thú liệt kê.

Vì mật khẩu là sinh nhật cô ấy?

Vì khóa cửa gọi cô ấy là bé cưng?

Vì cô ấy sống trong phòng ngủ chính suốt ba tháng?

Vì những món đồ tôi chọn cho cuộc sống sau hôn nhân đều bị cô ấy dùng trước?

Hay vì khoảnh khắc anh lao vào nhà, câu đầu tiên lại là hỏi cô ấy có bị tôi làm khó không?

Có quá nhiều.

Nhiều đến mức nói ra cũng trở nên thừa thãi.

“Tôi không muốn cưới anh nữa.”

Tôi nói.

“Chỉ vậy thôi.”

“Anh không đồng ý.”

Tôi bật cười.

“Chia tay không cần hai người cùng đồng ý.”

“Em đang xúc động.”

“Đợi em bình tĩnh rồi chúng ta nói.”

“Được.”

Tôi đáp.

“Vậy đợi tôi bình tĩnh.”

Sau đó cúp máy.

Mẹ nằm bên cạnh nhìn tôi.

“Xong rồi?”

“Vâng.”

“Khóc không?”

Tôi lắc đầu.

Bà cười.

“Vậy tốt.”

Tôi hỏi:

“Không phải mẹ rất thích anh ấy sao?”

“Thích.”

Bà thản nhiên.

“Nhưng mẹ thích người đối xử tốt với con gái mẹ.”

“Nếu người đó không còn đối xử tốt với con nữa, mẹ thích nó làm gì?”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lần này thật sự cười.

4

Phó Cảnh Hành gọi cho tôi liên tục ba ngày.

Tôi không chặn.

Nhưng cũng không nghe.

Ngày thứ tư, anh không gọi nữa.

Tống Vãn Ninh lại gửi tin nhắn.

“Minh Châu, tôi nghĩ cô hiểu lầm thật rồi.”

“Tôi và Cảnh Hành không có gì cả.”

“Anh ấy mấy hôm nay rất khó chịu.”

“Nếu cô muốn trách thì cứ trách tôi, đừng hành hạ anh ấy.”

Tôi nhìn ba dòng chữ ấy.

Rồi gửi lại một câu.

“Cô thích thì giữ lấy.”

Bên kia lập tức hiện trạng thái đang nhập.

Nhập rất lâu.

Cuối cùng chỉ gửi:

Truyện Mới

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không