Tôi hít sâu một hơi.

Cuộc sống mới bắt đầu.

Những ngày đầu tiên bận hơn tôi tưởng.

Bệnh viện nơi chúng tôi đến thiếu nhân lực.

Ngày đầu nhận việc, tôi đã trực đến gần sáng.

Ngày thứ hai có ca cấp cứu.

Ngày thứ ba lại tiếp nhận một bệnh nhân nặng từ huyện chuyển lên.

Tôi bận đến mức gần như không có thời gian nhớ đến chuyện cũ.

Buổi tối trở về ký túc xá, nhiều hôm vừa tắm xong tôi đã ngủ thiếp đi.

Một tháng trôi qua.

Tôi gầy đi ba cân.

Nhưng tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều.

Tôi bắt đầu quen với đồng nghiệp mới.

Quen với khí hậu.

Quen với những ngày trời trong đến mức có thể nhìn rất xa.

Quen cả việc tan ca muộn rồi cùng mấy người trong đội y tế ngồi ăn mì.

Một tối, bạn thân gọi video cho tôi.

Vừa kết nối, cô ấy đã nhìn chằm chằm mặt tôi.

“Trời đất.”

“Cậu đen rồi.”

Tôi bật cười.

“Cúp nhé.”

“Ấy ấy ấy!”

Cô ấy lập tức đổi giọng.

“Đẹp.”

“Khỏe khoắn.”

“Tràn đầy sức sống.”

Tôi vừa lau tóc vừa hỏi:

“Có chuyện gì?”

Cô ấy chớp mắt.

“Muốn nghe chuyện về tên họ Hứa không?”

“Không.”

“Nhưng tớ muốn kể.”

“Vậy cậu nói đi.”

Cô ấy lập tức hăng hái.

“Hắn phát điên rồi.”

“Từ lúc cậu đi, ngày nào cũng hỏi thăm cậu.”

“Đến bệnh viện mới biết cậu tham gia đội chi viện.”

“Sau đó còn chạy tới hỏi trưởng khoa cậu đi đâu.”

“Tất nhiên người ta không nói.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Bạn tôi quan sát biểu cảm của tôi.

“Không tò mò à?”

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Cô ấy bật cười.

“Được.”

“Vậy nghe chuyện vui khác.”

“Trình Uyển xuất viện rồi.”

“Ừ.”

“Hứa Cảnh Thâm không ở bên cô ta.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Không phải hai người tình sâu nghĩa nặng sao?”

“Đúng.”

“Nhưng nghe nói sau khi biết cậu đi, hắn gần như không tới gặp cô ta nữa.”

“Tình trạng của Trình Uyển vừa ổn định một chút đã bắt đầu tìm hắn khắp nơi.”

“Tuần trước còn chạy tới công ty.”

Tôi nghe mà chẳng có cảm giác gì.

Nếu chuyện này xảy ra một năm trước, có lẽ tôi sẽ đau lòng.

Nửa năm trước, có lẽ tôi sẽ tức giận.

Nhưng bây giờ nghe tên hai người họ, tôi chỉ cảm thấy giống như đang nghe chuyện của người xa lạ.

Bạn tôi bỗng nghiêm túc.

“An Nhiên.”

“Hửm?”

“Cậu thật sự buông được rồi?”

Tôi nhìn chính mình trên màn hình.

Tóc vừa gội còn ướt.

Gương mặt không trang điểm.

Phía sau là căn phòng ký túc xá nhỏ.

Không có chiếc đèn chùm mà tôi từng chọn suốt ba tuần.

Không có sofa nhập khẩu.

Không có bất kỳ thứ gì tôi từng cho rằng phải có mới gọi là cuộc sống lý tưởng.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái.

“Buông rồi.”

Tôi nói.

“Thật sự buông rồi.”

Ba tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện.

Người gửi là Hứa Cảnh Thâm.

Bên trong có một chiếc nhẫn.

Đó là nhẫn cưới chúng tôi từng đặt.

Mặt trong khắc chữ cái tên hai người.

Kèm theo một lá thư rất dài.

Tôi chỉ đọc câu đầu.

“An Nhiên, anh sai rồi.”

Sau đó tôi gấp lại.

Đặt cả nhẫn lẫn thư vào hộp.

Gửi trả.

Không kèm lời nhắn.

Một tuần sau, anh dùng số điện thoại lạ gọi cho tôi.

Tôi vừa nghe giọng đã nhận ra.

“An Nhiên.”

Tôi im lặng.

Giọng anh khàn hơn trước rất nhiều.

“Đừng cúp.”

“Anh chỉ xin em năm phút.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Ba phút.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Có lẽ anh không ngờ một ngày nào đó tôi sẽ tính từng phút với anh.

“Anh và Uyển Uyển không có gì.”

Tôi bật cười.

“Anh gọi để nói chuyện này?”

“Anh biết em không tin.”

“Nhưng thật sự không giống em nghĩ.”

“Cô ấy từng cứu anh.”

Tôi biết.

Nhiều năm trước, khi Hứa Cảnh Thâm gặp tai nạn, Trình Uyển là người gọi xe cấp cứu.

Từ đó anh luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ta.

Sau này Trình Uyển yêu anh.

Anh từ chối.

Cô ta ra nước ngoài.

Rồi tôi xuất hiện.

Tôi từng tin câu chuyện đơn giản như thế.

Cho đến khi Trình Uyển trở về.

Cô ta đau đầu, anh đi.

Cô ta mất ngủ, anh đi.

Cô ta cãi nhau với bố mẹ, anh đi.

Sinh nhật tôi, cô ta uống say.

Ngày kỷ niệm của chúng tôi, cô ta nói mình bị trầm cảm.

Ngày chụp ảnh cưới, cô ta nhập viện.

Cuối cùng đến cả ngày đăng ký kết hôn, cô ta cũng có thể gọi anh đi.

Tôi từng hỏi anh:

“Cảnh Thâm, rốt cuộc đến bao giờ mới đủ?”

Anh luôn nói:

“Anh nợ cô ấy.”

Nhưng món nợ của anh, tại sao người trả lại là tôi?

Tôi nói:

“Hứa Cảnh Thâm.”

“Anh có yêu Trình Uyển hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa.”

Anh vội nói:

“Anh không yêu cô ấy.”

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM