Người đàn ông bước tới.

Anh đưa tay ra.

“Chào cô Hạ.”

Tư Nghiên bắt tay anh.

“Chào chủ tịch Cố.”

Cố Hoài Chu mỉm cười.

“Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ thiết kế của cô.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.”

Anh chỉ về phía ghế.

“Mời ngồi.”

Buổi trao đổi kéo dài gần hai tiếng.

Khác với tưởng tượng của Tư Nghiên, Cố Hoài Chu không hề khó tính một cách vô lý.

Anh đặt câu hỏi rất sắc bén.

Nhưng mỗi câu hỏi đều liên quan trực tiếp đến giá trị thương mại của thiết kế.

Khi Tư Nghiên giải thích về ý tưởng sử dụng hình ảnh đường chân trời để thể hiện sự kết nối giữa công nghệ và con người, Cố Hoài Chu chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng, anh gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh đóng tập tài liệu.

“Tôi muốn bổ sung một điều khoản.”

Tư Nghiên hơi căng thẳng.

“Điều khoản gì ạ?”

“Viễn Thịnh sẽ không chỉ mua bộ thiết kế này.”

Anh nhìn cô.

“Chúng tôi muốn ký hợp đồng hợp tác chiến lược ba năm với cô.”

Thanh Hòa lập tức ngẩng đầu.

“Ba năm?”

Cố Hoài Chu gật đầu.

“Phí tư vấn sáng tạo cố định mỗi năm một triệu hai trăm nghìn tệ, chưa bao gồm thù lao từng dự án.”

Tư Nghiên sững sờ.

Cố Hoài Chu tiếp tục:

“Cô có quyền làm việc từ xa, chủ động sắp xếp thời gian và từ chối những dự án không phù hợp.”

Anh dừng một chút.

“Tôi nghe nói cô đang nuôi con nhỏ.”

Tư Nghiên hơi bất ngờ.

“Vâng.”

“Vậy điều kiện làm việc linh hoạt sẽ phù hợp hơn.”

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.

Bốn năm trước, Tần Mặc Thâm từng nói với cô:

“Em ở nhà chăm con là được rồi. Công việc thiết kế ấy có đáng bao nhiêu tiền đâu?”

Còn hiện tại, một người đàn ông xa lạ lại sẵn sàng trả hàng triệu tệ cho năng lực của cô.

Không phải vì thương hại.

Không phải vì cô là mẹ đơn thân.

Mà vì anh thật sự công nhận giá trị công việc của cô.

Tư Nghiên hít sâu.

“Cảm ơn chủ tịch Cố.”

Cố Hoài Chu mỉm cười.

“Người nên cảm ơn là tôi.”

Anh đưa hợp đồng về phía cô.

“Viễn Thịnh cần những người có năng lực như cô.”

Tư Nghiên cầm bút.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ký tên vào một bản hợp đồng mà không cần lo lắng người khác sẽ nói mình không xứng đáng.

Buổi chiều, cô đến đón Gia An ở lớp học trải nghiệm.

Vừa ra khỏi cổng, cậu bé đã vui vẻ chạy đến.

“Mẹ!”

Tư Nghiên dang tay ôm con.

“Hôm nay con học vui không?”

“Vui ạ!”

Gia An lấy từ cặp ra một bức tranh.

“Con vẽ mẹ.”

Tư Nghiên nhìn.

Trong tranh là một người phụ nữ mặc váy vàng, đứng bên cạnh một cậu bé nhỏ.

Phía trên có mặt trời rất lớn.

Cô bật cười.

“Sao mẹ lại cao thế này?”

Gia An nghiêm túc đáp:

“Vì mẹ là người lớn nhất trong nhà.”

Tư Nghiên không nhịn được cười.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng bên đường.

Cửa xe mở ra.

Tần Mặc Thâm bước xuống.

Nụ cười trên môi Tư Nghiên lập tức biến mất.

Gia An cũng nhìn thấy anh.

Cậu bé hơi khựng lại.

Tần Mặc Thâm đứng cách hai mẹ con vài bước.

Anh nhìn Gia An.

Sau đó nhìn Tư Nghiên.

“Chúng ta có thể nói chuyện không?”

Tư Nghiên bình thản đáp:

“Không.”

Mặc Thâm mím môi.

“Tôi đã biết chuyện căn nhà và tiền tiết kiệm.”

Ánh mắt Tư Nghiên hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh, cô lại bình tĩnh.

“Vậy thì sao?”

“Tại sao em không nhận?”

“Vì tôi không muốn.”

“Nhưng trong thỏa thuận…”

“Thỏa thuận nào?”

Cô cắt ngang.

“Tần Mặc Thâm, anh đang nói đến bản thỏa thuận mà luật sư của mẹ anh đưa cho anh ký sao?”

Mặc Thâm sững người.

Tư Nghiên nhìn anh.

“Hay bản thỏa thuận mà tôi thật sự đã ký?”

Không khí lập tức đông cứng.

Mặc Thâm chậm rãi hỏi:

“Em có ý gì?”

Tư Nghiên bật cười.

Nụ cười không có chút vui vẻ.

“Đến bây giờ anh vẫn chưa biết sao?”

Cô lấy điện thoại, mở một tập tin đã lưu từ lâu.

Sau đó đưa màn hình về phía anh.

“Đây mới là bản thỏa thuận ly hôn tôi đã ký.”

Mặc Thâm cúi xuống nhìn.

Trang đầu tiên.

Điều khoản tài sản.

Hai bên tự nguyện giữ nguyên tài sản riêng. Hạ Tư Nghiên không yêu cầu phân chia bất động sản hoặc tiền tiết kiệm.

Điều khoản quyền nuôi con.

Con chung Tần Gia An do Hạ Tư Nghiên trực tiếp nuôi dưỡng. Tần Mặc Thâm có quyền thăm nom theo thỏa thuận, với điều kiện không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của trẻ.

Điều khoản cấp dưỡng.

Tần Mặc Thâm có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đầu óc anh như có tiếng nổ vang lên.

Không giống.

Hoàn toàn không giống bản anh từng ký.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM