Vừa nhìn thấy Tư Nghiên, bà ta lập tức sa sầm mặt.

“Lại là cô?”

Tư Nghiên bình thản đáp:

“Chào bà Lâm.”

Lâm Tú Lan nhìn Cố Hoài Chu.

Sau đó nhìn Tư Nghiên.

Một nụ cười lạnh xuất hiện.

“Không ngờ cô cũng có bản lĩnh thật.”

Bà ta nói đầy ẩn ý.

“Vừa rời khỏi nhà họ Tần đã tìm được chỗ dựa mới.”

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Một vài vị khách quay đầu.

Tư Nghiên không tức giận.

Cô chỉ hỏi:

“Bà Lâm, bà đang nói đến quan hệ hợp tác giữa tôi và Viễn Thịnh?”

Lâm Tú Lan cười lạnh.

“Cô tự hiểu.”

Tư Nghiên gật đầu.

Sau đó quay sang Cố Hoài Chu.

“Chủ tịch Cố.”

“Vâng?”

“Anh có phiền nếu tôi giải thích rõ với bà Lâm về quy trình hợp tác của chúng ta không?”

Cố Hoài Chu mỉm cười.

“Hoàn toàn không.”

Tư Nghiên quay lại.

“Bà Lâm, tôi được Viễn Thịnh lựa chọn thông qua đánh giá chuyên môn.”

“Giá trị hợp đồng và phạm vi công việc đều được xác định bằng văn bản.”

Cô dừng một chút.

“Bà có thể không thích tôi.”

“Nhưng xin đừng dùng những lời ám chỉ thiếu căn cứ để phủ nhận công việc của tôi.”

Lâm Tú Lan lập tức nổi giận.

“Cô dạy đời tôi?”

Tư Nghiên mỉm cười.

“Không.”

“Tôi chỉ nhắc bà rằng chúng ta đang ở nơi công cộng.”

Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Và tôi đã từng phải nhờ luật sư xử lý một vụ việc tương tự.”

Sắc mặt Lâm Tú Lan lập tức trắng bệch.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào.

Một vị khách trung niên bất ngờ lên tiếng:

“Lâm phu nhân, chuyện lần trước còn chưa giải quyết xong sao?”

Lâm Tú Lan quay phắt lại.

“Ông nói gì?”

Người đàn ông kia lập tức im lặng.

Nhưng đã quá muộn.

Những ánh mắt tò mò càng lúc càng nhiều.

Tần Mặc Thâm bước tới.

“Mẹ.”

Giọng anh lạnh lùng.

“Dừng lại.”

Lâm Tú Lan tức giận.

“Con lại bênh cô ta?”

Mặc Thâm nhìn bà.

“Không.”

Anh nói.

“Tôi đang ngăn mẹ tiếp tục làm tổn hại danh dự của chính mình.”

Lâm Tú Lan sững người.

Tư Nghiên không muốn tiếp tục.

Cô quay sang Cố Hoài Chu.

“Chúng ta sang bên kia được không?”

Anh lịch sự gật đầu.

“Tất nhiên.”

Hai người rời đi.

Không ngoảnh lại.

Phía sau, Lâm Tú Lan tức đến mức cả người run rẩy.

Nhưng lần này, bà ta không dám đuổi theo.

Bởi bà ta đã hiểu.

Hạ Tư Nghiên của hiện tại…

Không còn là người phụ nữ có thể bị bà ta tùy tiện sỉ nhục.

Chương 10: Người đàn ông đến muộn

Sau buổi tiệc, Cố Hoài Chu đưa Tư Nghiên ra bãi đỗ xe.

Anh không uống rượu.

Cô cũng vậy.

Hai người đứng cạnh cửa xe, trò chuyện thêm vài câu về dự án.

Trước khi chia tay, Cố Hoài Chu bất ngờ hỏi:

“Cô Hạ, cuối tuần này cô có rảnh không?”

Tư Nghiên hơi bất ngờ.

“Có chuyện công việc sao?”

Anh mỉm cười.

“Không hoàn toàn.”

Cô nhìn anh.

Cố Hoài Chu nói:

“Tôi có hai vé tham quan triển lãm thiết kế tương tác dành cho trẻ em.”

“Nghe nói con trai cô thích những hoạt động sáng tạo.”

Tư Nghiên hơi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Nếu cô thấy phù hợp, có thể đưa cháu đến.”

Cô suy nghĩ.

“Cảm ơn anh. Tôi sẽ hỏi Gia An.”

Cố Hoài Chu gật đầu.

“Được.”

Anh không thúc ép.

Cũng không nói thêm những lời khiến cô khó xử.

Chỉ lịch sự chào tạm biệt.

Tư Nghiên nhìn bóng dáng anh rời đi.

Trong lòng có chút cảm kích.

Cố Hoài Chu là người rất biết giữ khoảng cách.

Anh chưa từng dùng quan hệ công việc để can thiệp vào đời sống riêng của cô.

Cũng chưa từng tỏ ra thương hại khi biết cô nuôi con một mình.

Đó là điều khiến cô cảm thấy thoải mái.

Khi Tư Nghiên về đến nhà, Gia An đã ngủ.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng con.

Cậu bé nằm nghiêng, ôm một con gấu bông nhỏ.

Bên cạnh gối là quyển sách cờ vây.

Tư Nghiên mỉm cười.

Cô kéo chăn lên cho con.

Sau đó trở về phòng khách.

Vừa ngồi xuống, điện thoại đã rung.

Tần Mặc Thâm.

Cô nhìn màn hình một lúc.

Cuối cùng vẫn bắt máy.

“Alo?”

Giọng anh vang lên.

“Em về nhà chưa?”

“Rồi.”

“Gia An ngủ rồi?”

“Ừ.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó, anh hỏi:

“Em và Cố Hoài Chu rất thân sao?”

Tư Nghiên nhíu mày.

“Tần Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Anh gọi điện để hỏi chuyện này?”

Mặc Thâm im lặng.

Cô nói tiếp:

“Quan hệ cá nhân của tôi không thuộc phạm vi anh cần biết.”

“Tôi chỉ…”

“Anh không cần giải thích.”

Cô nhìn đồng hồ.

“Đã muộn rồi. Nếu không có chuyện liên quan đến Gia An, tôi cúp máy.”

Mặc Thâm vội nói:

“Đợi đã.”

Tư Nghiên im lặng.

Anh khàn giọng:

“Tôi nhớ em.”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tư Nghiên nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM