Bốn năm trước, nếu nghe được câu này, có lẽ cô đã khóc.

Có lẽ cô sẽ lập tức chạy đến gặp anh.

Có lẽ chỉ cần anh nói thêm một câu xin lỗi, cô đã sẵn sàng tha thứ.

Nhưng hiện tại…

Cô chỉ cảm thấy bình thản.

“Tần Mặc Thâm.”

“Ừ.”

“Anh nhớ điều gì?”

Anh sững người.

Cô tiếp tục:

“Anh nhớ người vợ từng chờ anh về ăn cơm?”

“Hay nhớ người phụ nữ luôn nhẫn nhịn mẹ anh?”

“Hay nhớ cảm giác trong nhà có người đợi mình?”

Mặc Thâm không trả lời.

Tư Nghiên khẽ thở ra.

“Có thể anh đang hối hận.”

“Nhưng hối hận không đồng nghĩa với tình yêu.”

Cô dừng một chút.

“Và càng không có nghĩa tôi phải quay lại.”

Mặc Thâm khàn giọng:

“Tôi biết.”

“Vậy thì tốt.”

Cô nói.

“Ngủ ngon.”

Sau đó cúp máy.

Không do dự.

Không lưu luyến.

Bởi cô đã hiểu một điều.

Có những người chỉ bắt đầu trân trọng khi đánh mất.

Nhưng người bị đánh mất không có nghĩa vụ đứng yên chờ họ quay về.

Chương 11: Cuộc thi cờ vây và lời tuyên bố của Gia An

Ba tháng sau, Gia An tham gia cuộc thi cờ vây thiếu nhi toàn thành phố.

Đây là giải đấu lớn đầu tiên kể từ khi cậu vào Trường Minh Đức.

Tư Nghiên xin nghỉ một ngày để đưa con đi thi.

Cô chuẩn bị nước uống, bánh mì và một chiếc áo khoác mỏng.

Gia An mặc đồng phục mới.

Trên ngực áo là huy hiệu của trường.

Cậu bé vô cùng hào hứng.

“Mẹ ơi, hôm nay con nhất định sẽ cố gắng!”

Tư Nghiên mỉm cười.

“Không cần đặt áp lực phải thắng.”

“Con biết ạ.”

Gia An giơ nắm tay nhỏ.

“Con chỉ cần chơi hết sức!”

Hai mẹ con cùng đập tay.

Đúng lúc ấy, Tần Mặc Thâm xuất hiện.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, không đeo cà vạt.

Trên tay cầm một túi giấy.

Gia An lập tức nhìn thấy.

“Bố!”

Tần Mặc Thâm mỉm cười.

“Chào con.”

Trong ba tháng qua, anh đã gặp Gia An nhiều lần theo lịch đã thống nhất.

Không tự ý đến trường.

Không bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.

Không ép con gọi điện.

Mỗi lần gặp đều hỏi ý kiến Tư Nghiên trước.

Ban đầu, Gia An vẫn gọi anh là thầy hiệu trưởng.

Sau đó đổi thành chú Tần.

Rồi một ngày, khi đang chơi cờ, cậu bất ngờ gọi một tiếng bố.

Tần Mặc Thâm đã ngẩn người rất lâu.

Hôm ấy, anh thua liền ba ván.

Gia An còn tưởng bố cố tình nhường mình.

Nhưng thực tế, Mặc Thâm chỉ không thể tập trung.

Bởi một tiếng bố ấy khiến anh vui đến mức cả đêm không ngủ.

Hôm nay, anh đưa cho Gia An một chiếc hộp nhỏ.

“Quà cổ vũ con.”

Gia An mở ra.

Bên trong là một bộ quân cờ vây bằng đá.

Cậu bé lập tức sáng mắt.

“Đẹp quá!”

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhìn mẹ.

“Mẹ ơi, con nhận được không?”

Tư Nghiên nhìn món quà.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

Gia An lập tức vui vẻ.

“Con cảm ơn bố!”

Mặc Thâm xoa đầu con.

“Không có gì.”

Anh nhìn Tư Nghiên.

“Cảm ơn em đã cho tôi biết lịch thi.”

Cô bình thản đáp:

“Gia An muốn anh đến.”

Một câu nói đơn giản.

Nhưng Mặc Thâm hiểu rất rõ ý nghĩa.

Anh có mặt ở đây không phải vì Tư Nghiên muốn gặp anh.

Mà vì con trai cần sự cổ vũ của bố.

Và anh phải học cách trân trọng điều đó.

Cuộc thi bắt đầu lúc chín giờ sáng.

Gia An thi đấu rất tập trung.

Vòng đầu tiên thắng.

Vòng thứ hai thắng.

Vòng thứ ba gặp một đối thủ lớn hơn một tuổi.

Hai đứa trẻ đấu gần một tiếng.

Cuối cùng, Gia An giành chiến thắng với cách biệt rất nhỏ.

Tư Nghiên ngồi phía ngoài, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Tần Mặc Thâm cũng không khá hơn.

Anh liên tục nhìn đồng hồ.

Đến khi kết quả được công bố, cả hai gần như đồng thời đứng bật dậy.

“Thắng rồi!”

Tư Nghiên vui mừng.

Mặc Thâm quay sang nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bất giác nhớ đến những ngày họ còn là vợ chồng.

Khi ấy, chỉ cần có chuyện vui, người đầu tiên anh muốn chia sẻ luôn là cô.

Nhưng bây giờ…

Anh không còn tư cách tùy tiện ôm cô nữa.

Anh chỉ mỉm cười.

“Gia An giỏi thật.”

Tư Nghiên gật đầu.

“Ừ.”

Buổi chiều, Gia An bước vào trận chung kết.

Đối thủ là một cậu bé tên Lương Tử Hạo.

Gia đình Tử Hạo khá giàu có.

Cha cậu là một doanh nhân nổi tiếng.

Trước trận đấu, mẹ Tử Hạo nhìn Gia An rồi hỏi:

“Cháu là học sinh Minh Đức?”

Gia An lễ phép gật đầu.

“Dạ.”

Người phụ nữ kia hơi nhướng mày.

“Trường đó cũng có học sinh vào chung kết sao?”

Tư Nghiên đứng bên cạnh nghe thấy.

Cô chưa kịp lên tiếng, Gia An đã nghiêm túc đáp:

“Dạ có ạ.”

Cậu bé chỉ vào mình.

“Cháu đây.”

Một vài phụ huynh xung quanh bật cười.

Người phụ nữ kia hơi đỏ mặt.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM