Chương 18
Bà ta lại hỏi:
“Bố cháu làm nghề gì?”
Gia An suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Bố cháu làm hiệu trưởng.”
Người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt.
“Hiệu trưởng trường nào?”
Gia An quay sang nhìn Tần Mặc Thâm đang đứng cách đó không xa.
“Bố ơi!”
Mặc Thâm bước tới.
“Có chuyện gì vậy con?”
Người phụ nữ vừa nhìn thấy anh đã sững sờ.
“Tần… Tần tổng?”
Mặc Thâm lịch sự gật đầu.
“Chào bà.”
Sắc mặt người phụ nữ lập tức thay đổi.
Bà ta không ngờ đứa trẻ học ở Minh Đức lại là con trai Tần Mặc Thâm.
Nhưng chuyện khiến bà ta bất ngờ hơn còn ở phía sau.
Gia An chỉ vào Tư Nghiên.
“Còn mẹ cháu là nhà thiết kế.”
Cậu bé ngẩng cao đầu.
“Mẹ cháu rất giỏi.”
Tư Nghiên bật cười.
Người phụ nữ kia vội gật đầu.
“Đương nhiên, đương nhiên.”
Gia An tiếp tục:
“Nhưng cháu nghĩ bố mẹ làm nghề gì không quan trọng bằng việc cháu chơi cờ thế nào.”
Cậu nhìn đối thủ.
“Bạn Tử Hạo cũng rất giỏi.”
Tử Hạo đứng bên cạnh lập tức gật đầu.
“Cậu cũng vậy!”
Hai đứa trẻ nhìn nhau.
Sau đó cùng cười.
Người lớn đứng xung quanh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Bởi những điều họ thích so đo…
Trong mắt trẻ con lại chẳng quan trọng đến thế.
Trận chung kết kéo dài hơn một tiếng rưỡi.
Cuối cùng, Gia An giành chiến thắng.
Khi trọng tài công bố kết quả, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tư Nghiên xúc động đến mức mắt đỏ hoe.
Gia An chạy xuống sân khấu.
“Mẹ!”
Cô dang tay ôm con.
“Giỏi lắm!”
Cậu bé ôm cổ mẹ.
“Mẹ ơi, con thắng rồi!”
“Ừ!”
Tần Mặc Thâm đứng bên cạnh.
Anh mỉm cười.
Gia An lập tức đưa một tay về phía anh.
Có thể bạn thích
“Bố nữa!”
Mặc Thâm khựng lại.
Sau đó cúi xuống.
Ba người ôm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng Tư Nghiên nhanh chóng buông tay.
Cô không muốn tạo cho con ảo tưởng rằng bố mẹ sẽ quay lại.
Gia An dường như cũng hiểu.
Cậu không hỏi.
Chỉ vui vẻ khoe huy chương.
Đến phần phỏng vấn người chiến thắng, người dẫn chương trình hỏi:
“Gia An, hôm nay cháu muốn cảm ơn ai nhất?”
Cậu bé cầm micro.
Không cần suy nghĩ.
“Cháu muốn cảm ơn mẹ!”
Tư Nghiên đứng phía dưới, hơi sững người.
Gia An tiếp tục:
“Mẹ đã dạy cháu chơi cờ lúc đầu.”
“Sau đó mẹ đưa cháu đi học.”
“Mẹ còn ngồi cạnh cháu mỗi khi cháu luyện tập.”
Cậu bé suy nghĩ một chút.
“Có những hôm mẹ làm việc rất muộn, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy nấu bữa sáng cho cháu.”
Giọng cậu trong trẻo.
“Cháu biết mẹ rất vất vả.”
Tư Nghiên cảm thấy mắt mình nóng lên.
Gia An nói tiếp:
“Bây giờ cháu có bố rồi.”
“Bố cũng rất tốt với cháu.”
Tần Mặc Thâm đứng phía dưới, ánh mắt khẽ động.
Nhưng câu tiếp theo khiến anh hoàn toàn im lặng.
“Dù vậy, người cháu muốn cảm ơn nhất vẫn là mẹ.”
Cậu bé giơ chiếc huy chương.
“Vì trước khi có bố, mẹ đã luôn ở bên cháu.”
Cả hội trường im lặng một giây.
Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Tư Nghiên không nhịn được nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không phải vì đau khổ.
Mà vì hạnh phúc.
Tần Mặc Thâm đứng bên cạnh, nhìn cô.
Lần đầu tiên, anh thật sự hiểu.
Bốn năm qua, người phụ nữ này đã một mình xây dựng cả thế giới cho con trai.
Còn anh…
Chỉ là người vừa được phép bước vào thế giới ấy.
Chương 12: Lời cầu hôn đến quá muộn
Nửa năm sau, Tần Mặc Thâm đưa ra một quyết định.
Anh muốn theo đuổi Hạ Tư Nghiên lần nữa.
Không phải vì Gia An.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì anh nhận ra mình vẫn yêu cô.
Anh bắt đầu bằng những việc rất nhỏ.
Khi biết Tư Nghiên bận dự án, anh chủ động đề nghị đón con theo lịch.
Khi Gia An bị cảm, anh đến bệnh viện hỗ trợ.
Khi trường tổ chức hoạt động gia đình, anh tham gia với tư cách cha của cậu bé.
Nhưng anh không còn tự ý quyết định thay Tư Nghiên.
Không dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.
Không ép cô nhận quà.
Không viện cớ vì con để tiếp cận.
Dần dần, quan hệ giữa hai người bớt căng thẳng.
Họ có thể ngồi cùng bàn ăn khi Gia An đạt thành tích tốt.
Có thể trao đổi về việc học của con mà không tranh cãi.
Có thể cùng tham dự họp phụ huynh.
Nhưng chỉ vậy.
Tư Nghiên chưa từng cho anh thêm bất kỳ tín hiệu nào.
Một buổi tối cuối thu, Tần Mặc Thâm hẹn gặp cô tại quán cà phê gần studio.
Tư Nghiên đến đúng giờ.
Cô vừa hoàn thành một dự án lớn.
Trên gương mặt có chút mệt mỏi.
Mặc Thâm đứng dậy kéo ghế.
“Em uống gì?”
“Trà nóng.”
Anh gọi trà.
Sau đó hai người ngồi đối diện nhau.
Một lúc lâu, Mặc Thâm mới lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.