Chương 13
Tôi cau mày.
“Cô đã nghỉ việc?”
“Đúng.”
Giọng cô ấy lạnh xuống.
“Nhưng trước khi nghỉ, tôi đã giữ lại những tài liệu liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của mình.”
Tôi không nói gì.
Cô ấy tiếp tục:
“Tôi không muốn can thiệp vào hôn nhân của chị. Nhưng gần đây tôi nghe nói anh ta đang tuyên bố với đồng nghiệp rằng vợ mình lấy hết tiền, khiến anh ta không có khả năng nuôi con.”
Tôi bật cười.
Hóa ra hắn đã bắt đầu dựng chuyện.
Lâm Vũ nói:
“Chị nên cẩn thận.”
Tôi hỏi:
“Cô có thể gặp luật sư của tôi không?”
“Được.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên mặt bàn.
Tôi khẽ nói:
“Cảm ơn cô.”
Cô ấy im lặng một lát.
Sau đó đáp:
“Không cần cảm ơn. Tôi cũng muốn sự thật được làm rõ.”
Hai ngày sau, luật sư báo cho tôi một tin.
Lâm Vũ đã cung cấp một số thông tin giúp xác định nơi làm việc và các khoản thu nhập có thể cần yêu cầu xác minh.
Hóa ra, ngoài lương cơ bản, Trình Nghiễn còn nhận hoa hồng kinh doanh khá lớn.
Có những tháng thu nhập của hắn lên đến năm mươi nghìn tệ.
Nhưng hắn luôn nói với tôi chỉ nhận được tám nghìn.
Tôi nhìn bảng tổng hợp luật sư gửi.
Trong ba năm, riêng phần hoa hồng được ghi nhận đã lên đến hàng trăm nghìn tệ.
Tôi nhớ lại những lần hắn than thở.
“Thanh Thanh, tháng này anh khó khăn quá, em trả tiền nhà trước nhé.”
“Thanh Thanh, mẹ anh cần tiền khám bệnh, em chuyển giúp anh hai mươi nghìn.”
“Thanh Thanh, chị anh đang thiếu tiền, anh không thể bỏ mặc chị ấy.”
Tôi đã chuyển tiền.
Lần nào cũng chuyển.
Có lần tài khoản gần cạn, tôi còn phải hủy chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ lâu.
Hắn ôm tôi, nói:
“Sau này anh kiếm được tiền, nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Hóa ra hắn đã kiếm được tiền từ lâu.
Chỉ là không muốn dùng cho tôi.
Tôi gọi cho luật sư.
“Anh có thể giúp tôi kiểm tra thêm các khoản tài sản khác không?”
Luật sư đáp:
“Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh theo thủ tục phù hợp. Chị cũng nên tập hợp những chứng cứ về các khoản chi tiêu chung và khoản tiền chị đã chuyển.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Sau đó, tôi mở điện thoại.
Trong danh bạ vẫn còn tên Trình Nghiễn.
Có thể bạn thích
Bên cạnh là biểu tượng trái tim màu đỏ.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi xóa biểu tượng ấy.
Chỉ còn hai chữ Trình Nghiễn.
Một người xa lạ.
Mà tôi đã từng yêu suốt năm năm.
Thật kỳ lạ.
Khi tình yêu biến mất, những kỷ niệm từng khiến người ta cảm động bỗng trở nên vô cùng nhạt nhòa.
Tôi không còn nhớ rõ hắn đã tặng tôi bao nhiêu bó hoa.
Chỉ nhớ rất rõ bát cơm thừa trong tủ lạnh.
Không còn nhớ hắn từng nói bao nhiêu lời ngọt ngào.
Chỉ nhớ câu:
“Có tí chuyện thôi mà, em đừng làm ầm lên nữa.”
Có lẽ, thứ khiến một người phụ nữ hết yêu không phải một biến cố lớn lao.
Mà là vô số lần thất vọng tích tụ.
Đến một ngày, ngay cả một bát canh cũng trở thành giọt nước cuối cùng.
Một tháng sau, tôi bắt đầu hồi phục tốt hơn.
Vết mổ đã đỡ khó chịu.
Sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.
Con gái tăng cân đều, mỗi ngày đều có những thay đổi nhỏ.
Mẹ thường bế con ra cửa sổ ngắm nắng.
Bố thì nghiên cứu cách pha sữa công thức, cẩn thận đến mức ghi cả nhiệt độ nước và lượng sữa vào sổ.
Anh trai mua một chiếc xe đẩy trẻ em.
Khi mang đến, anh còn nghiêm túc đọc hướng dẫn lắp ráp suốt hai tiếng.
Tôi nhìn anh loay hoay, bật cười.
“Anh, có cần em giúp không?”
Anh lập tức lắc đầu.
“Không cần.”
“Nhưng anh lắp bánh xe ngược rồi.”
Anh cúi xuống nhìn.
Im lặng ba giây.
Sau đó, anh tháo ra lắp lại.
Tôi cười đến mức chảy nước mắt.
Mẹ đứng ngoài cửa lắc đầu.
“Ngày thường làm việc gì cũng giỏi, đến cái xe đẩy lại không biết lắp.”
Anh trai nghiêm túc đáp:
“Cái này khác.”
Mẹ hỏi:
“Khác chỗ nào?”
Anh nhìn chiếc xe.
“Chở cháu gái con.”
Tôi ngẩn người.
Anh tiếp tục:
“Phải chắc chắn.”
Nụ cười trên môi tôi dần dịu xuống.
Tôi cúi đầu nhìn con gái.
Con bé đang ngủ ngon lành.
Tôi thầm nghĩ, may mà con vẫn còn nhiều người yêu thương.
Ngay chiều hôm ấy, Trình Nghiễn bất ngờ xuất hiện trước cổng khu nhà.
Hắn không thể vào vì bảo vệ không cho phép.
Hắn gọi điện cho tôi.
Tôi không nghe.
Sau đó, hắn gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là một chiếc bánh kem nhỏ.
Bên trên viết:
“Mừng con gái tròn một tháng.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến ngày đầy tháng của con.
Trước đó, hắn chưa từng hỏi con tăng được bao nhiêu cân.
Cũng không hỏi con có khỏe không.
Vậy mà bây giờ lại mang bánh kem đến.
Tôi nhắn:
“Không cần. Anh mang về đi.”
Hắn lập tức trả lời:
“Anh là bố con bé!”
Tôi nhìn màn hình.
“Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng anh muốn thăm con thì trao đổi lịch phù hợp, đừng tự ý đến gây ồn ào.”
Hắn gọi lại.
Tôi nghe máy.
“Thanh Thanh, em định không cho anh gặp con thật sao?”