Tôi nhận ra ngay.
Đó là công ty do Bạch Nhược Hy từng góp vốn.
Tôi bật cười.
“Cô ta dùng chính những kỹ năng tôi giúp cô ta học được để hủy hoại tôi.”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Vãn Ninh, có một chuyện em cần chuẩn bị tinh thần.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Bạch Nhược Hy đã nộp đơn tố cáo bổ sung.”
Tôi cau mày.
“Về chuyện gì?”
“Cô ta nói trước khi ngã, em đã đe dọa sẽ khiến cô ta không thể sinh con.”
Tôi đứng sững.
Giang Tự Bạch tiếp tục:
“Và Lục Đình Xuyên xác nhận lời khai ấy.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Anh ta thật sự nói vậy?”
“Ừ.”
Tôi chậm rãi ngồi xuống.
Hóa ra một người có thể tàn nhẫn đến mức này.
Tôi từng nghĩ ngoại tình đã là giới hạn cuối cùng.
Nhưng Lục Đình Xuyên đã chứng minh cho tôi thấy.
Một khi không còn yêu, anh ta thậm chí không ngại tự tay đưa người từng chung chăn gối vào tù.
Tôi lấy điện thoại.
Gọi cho anh ta.
Lần này, anh ta nghe rất nhanh.
“Vãn Ninh?”
Giọng anh ta dịu đi.
“Em nghĩ thông rồi?”
Tôi hỏi:
“Anh khai rằng tôi đe dọa Bạch Nhược Hy?”
Anh ta im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Có phải không?”
Một lúc sau, anh ta thở dài.
“Vãn Ninh, em đừng ép anh.”
Tôi bật cười.
“Tôi ép anh?”
“Nhược Hy đã mất con. Cô ấy cần một lời giải thích.”
“Vậy nên anh bịa lời khai?”
“Anh chỉ nói những gì mình nghe thấy.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Lục Đình Xuyên, anh có biết khai gian sẽ phải chịu trách nhiệm không?”
Giọng anh ta lập tức lạnh xuống.
“Em đang đe dọa anh?”
Tôi nhắm mắt.
“Không.”
“Vậy em muốn gì?”
“Tôi muốn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sau đó, anh ta cười nhạt.
“Được.”
“Nhưng cổ phần Lục thị…”
“Tôi sẽ không nhường.”
Giọng anh ta trầm xuống.
“Vãn Ninh, em đừng tham lam.”
Tôi bật cười.
“Ba mươi phần trăm cổ phần ấy là tiền tôi bỏ ra.”
“Anh nghĩ mình có tư cách nói tôi tham lam?”
Lục Đình Xuyên lạnh giọng:
“Em đừng quên công ty em đang gặp vấn đề.”
“Chỉ cần anh rút lại một số khoản bảo đảm, em sẽ không chống đỡ nổi.”
Tôi hỏi:
“Anh đang uy hiếp tôi?”
Anh ta đáp:
“Anh đang cho em cơ hội.”
Tôi nhìn Giang Tự Bạch.
Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ bật thiết bị ghi âm.
Tôi hít sâu.
“Lục Đình Xuyên, nếu tôi không ký thì sao?”
Anh ta cười.
“Vậy em cứ thử xem.”
Cuộc gọi kết thúc.
Có thể bạn thích
Tôi nhìn màn hình tối đen.
Giang Tự Bạch nói:
“Anh ta vừa tự để lộ động cơ gây sức ép.”
Tôi gật đầu.
Nhưng tôi không vui.
Bởi vì tôi hiểu.
Một đoạn ghi âm không đủ khiến Lục Đình Xuyên dừng lại.
Người đàn ông ấy đã quyết định đẩy tôi đến đường cùng.
Và anh ta sẽ không dừng cho đến khi tôi không còn khả năng phản kháng.
5. BÍ MẬT CỦA ĐỨA CON ĐÃ MẤT
Một tuần sau, tôi nhận được một bưu kiện.
Không có tên người gửi.
Bên trong là một chiếc vòng tay trẻ sơ sinh.
Màu xanh nhạt.
Trên vòng có một dãy số.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là mã hồ sơ bệnh án trong lần tôi nhập viện bốn năm trước.
Tôi run rẩy lấy điện thoại.
Gọi cho Giang Tự Bạch.
“Anh đang ở đâu?”
“Công ty.”
“Em cần anh.”
Chỉ bốn chữ.
Hai mươi phút sau, anh đã xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi đưa chiếc vòng tay cho anh.
“Có người gửi thứ này.”
Giang Tự Bạch nhìn kỹ.
Sắc mặt anh thay đổi.
“Vãn Ninh, em còn giữ hồ sơ bệnh viện năm đó không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
Tôi mở két sắt.
Lấy ra một tập hồ sơ cũ.
Giấy đã hơi ngả vàng.
Trên đó ghi rõ thời gian nhập viện.
Chẩn đoán.
Kết quả siêu âm.
Và giấy xác nhận thai lưu.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Bàn tay bắt đầu run.
Bốn năm trước, tôi mang thai được mười sáu tuần.
Hôm ấy, Lục Đình Xuyên đi công tác nước ngoài.
Tôi đang làm việc thì đột nhiên đau bụng dữ dội.
Bạch Nhược Hy là người đưa tôi đến bệnh viện.
Cô ta ở bên tôi suốt quá trình cấp cứu.
Sau đó, bác sĩ thông báo không thể giữ được thai.
Tôi khóc đến ngất đi.
Khi tỉnh lại, Bạch Nhược Hy đang ngồi cạnh giường.
Cô ta nắm tay tôi.
“Vãn Ninh, đừng đau lòng.”
“Sau này cậu vẫn còn cơ hội.”
Tôi từng biết ơn cô ta.
Biết ơn suốt bốn năm.
Cho đến đêm sinh nhật, khi cô ta ghé sát tai tôi nói:
“Cậu chưa từng nghi ngờ tại sao hôm ấy mình lại biết chính xác cậu đang ở bệnh viện sao?”
Lúc đó, tôi chưa hiểu.
Bây giờ, nhìn chiếc vòng tay, tôi đột nhiên có một dự cảm đáng sợ.
Tôi hỏi Giang Tự Bạch:
“Anh có thể giúp em tìm hồ sơ gốc không?”
Anh nhìn tôi.
“Được.”
Ba ngày sau, chúng tôi gặp một nữ y tá đã nghỉ việc.
Cô ấy tên Lâm Tuệ.
Khi nhìn thấy chiếc vòng tay, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
“Cô lấy thứ này ở đâu?”
Tôi đáp:
“Có người gửi cho tôi.”
Lâm Tuệ im lặng.
Tôi nhìn cô.
“Cô biết chuyện gì, đúng không?”
Cô ấy cúi đầu.
Hai bàn tay đan chặt.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Năm ấy, tôi là người trực đêm.”
Tim tôi đập dữ dội.
“Vậy cô có nhớ tôi không?”
“Nhớ.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Tuệ nhìn tôi.
“Cô Thẩm, trước khi cô nhập viện, đã có người gọi điện hỏi về tình trạng của cô.”
Tôi sững người.
“Ai?”
“Bạch Nhược Hy.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Lâm Tuệ nói tiếp:
“Cô ta hỏi nếu một phụ nữ mang thai bị đau bụng và ra máu thì nên xử lý thế nào.”
“Lúc ấy, chúng tôi tưởng cô ta đang hỏi giúp bạn.”
Tôi hỏi:
“Sau đó?”
“Khoảng một giờ sau, cô được đưa đến.”
Tôi siết chặt tay.
“Còn gì nữa?”
Lâm Tuệ do dự.
Giang Tự Bạch lên tiếng:
“Cô Lâm, nếu có người cố ý che giấu hồ sơ y tế, cô cũng có thể trở thành người bị liên lụy. Chúng tôi cần sự thật, không phải lời suy đoán.”
Lâm Tuệ ngẩng đầu.
“Có một chuyện tôi luôn cảm thấy kỳ lạ.”
Tôi nhìn cô.
“Chuyện gì?”
“Trước khi bác sĩ khám, Bạch Nhược Hy đã đưa cho chúng tôi một túi thuốc.”
Tôi nín thở.
“Thuốc gì?”
“Cô ta nói đó là thuốc cô đang sử dụng.”
“Nhưng sau này, khi tôi kiểm tra hồ sơ, danh sách thuốc lại không trùng khớp.”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Cô có nhớ tên thuốc không?”
Lâm Tuệ lắc đầu.
“Không nhớ chính xác.”
Tôi thất vọng cúi đầu.