Bên cạnh tên ông ta có một hình vẽ nhỏ.
Chính là huy hiệu chim ưng.
Tôi ngồi thẳng dậy.
Có lẽ đây không chỉ là một âm mưu giữa hai người.
Mà là một mạng lưới đã tồn tại suốt hai mươi năm.
Tôi lập tức gọi cho luật sư Trình, người phụ trách quyền lợi của tôi.
“Luật sư Trình.”
“Cô Hứa?”
“Tôi muốn nhờ anh kiểm tra một chuyện.”
“Cô cứ nói.”
“Tôi muốn biết hai mươi năm trước, ai là cổ đông thực sự của công ty nghiên cứu dược phẩm do Tần thị và Tống thị thành lập.”
Luật sư Trình im lặng vài giây.
“Cô Hứa, chuyện này có thể cần thời gian.”
“Tôi biết.”
Tôi nhìn chiếc thẻ nhớ.
“Nhưng tôi có cảm giác, người đứng sau không chỉ muốn tiền.”
Anh hỏi:
“Vậy cô nghĩ họ muốn gì?”
Tôi đáp:
“Thứ bố mẹ tôi đã nghiên cứu.”
12. Cái giá của một cuộc đính hôn
Ba ngày sau.
Tập đoàn Tần thị tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.
Tin tức Tần Mặc Thâm đính h/ô/n với Tống Nhược Hy rồi lập tức bị hủy một loạt thỏa thuận hợp tác đã lan khắp giới kinh doanh Bắc Thành.
Giá cổ phiếu Tần thị biến động mạnh.
Các nhà đầu tư yêu cầu ban lãnh đạo giải trình.
Tôi nhận được thư mời tham dự với tư cách người thụ hưởng quyền lợi trong quỹ tín thác đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn.
Diệp Thanh Lan gọi điện hỏi:
“Cháu thật sự muốn đến?”
Tôi đáp:
“Vâng.”
“Bác có thể thay cháu xử lý.”
“Cháu biết.”
Tôi nhìn bộ vest trắng treo trước gương.
“Nhưng lần này, cháu muốn tự mình xuất hiện.”
Diệp Thanh Lan im lặng.
Sau đó bà khẽ nói:
“Được.”
Sáng hôm họp, tôi đến trụ sở Tần thị lúc chín giờ.
Tòa nhà cao bốn mươi tám tầng.
Sáu năm qua, tôi đã đến nơi này vô số lần.
Nhưng lần nào cũng đi bằng thang máy riêng của Tần Mặc Thâm.
Nhân viên lễ tân luôn gọi tôi là cô Hứa.
Không ai gọi tôi là bà Tần.
Tôi từng nghĩ chỉ cần anh yêu mình, danh xưng không quan trọng.
Bây giờ, tôi mới hiểu.
Danh xưng có thể không quan trọng.
Nhưng sự tôn trọng thì có.
Tôi bước vào đại sảnh.
Một nhân viên lễ tân lập tức nhận ra tôi.
“Cô Hứa?”
Tôi gật đầu.
“Tôi đến dự họp cổ đông.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Nhưng…”
Tôi đưa thư mời.
Cô ấy nhìn một lúc, sắc mặt thay đổi.
“Xin lỗi cô, mời cô đi lối này.”
Tôi vừa bước đến thang máy thì nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau.
“Hứa Vãn Ninh!”
Tôi quay đầu.
Tống Nhược Hy đang đi tới.
Cô ta mặc bộ váy màu đỏ rượu, tóc búi cao, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương hồng.
Đi bên cạnh là hai trợ lý.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.
Khóe môi cong lên.
“Không ngờ cô còn mặt mũi đến đây.”
Tôi bình thản hỏi:
“Cô có chuyện gì?”
Tống Nhược Hy cười lạnh.
“Cô nghĩ dựa vào mẹ Mặc Thâm là có thể cướp tài sản của anh ấy sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cướp?”
“Đúng.”
Cô ta khoanh tay.
“Đừng tưởng tôi không biết. Cô đã dụ bác Diệp chuyển cổ phần cho mình.”
“Cô tưởng chỉ cần có tiền, Mặc Thâm sẽ quay lại sao?”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“Tống Nhược Hy.”
“Cô có biết hôm nay tôi đến đây với tư cách gì không?”
Cô ta nhíu mày.
“Còn có thể là gì?”
“Tình cũ không cam lòng?”
Tôi lấy từ túi xách ra một bản xác nhận quyền đại diện do bên quản lý tín thác cấp.
Đưa cho cô ta xem.
“Tôi đến thực hiện quyền lợi hợp pháp liên quan đến cổ phần của mình.”
Tống Nhược Hy nhìn văn bản.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không thể nào!”
Tôi thu lại.
“Cô nói câu này giống Tần Mặc Thâm thật đấy.”
Cô ta nghiến răng.
“Cô đừng đắc ý.”
“Cô tưởng mình thắng rồi sao?”
“Cha tôi sẽ không để cô làm loạn.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy thì tốt.”
Tống Nhược Hy sững người.
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng đang muốn gặp ông ấy.”
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.
Tần Mặc Thâm bước ra.
Anh mặc vest đen.
Sắc mặt mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
“Vãn Ninh?”
Anh bước nhanh tới.
Tống Nhược Hy lập tức kéo tay anh.
“Mặc Thâm, anh xem cô ta…”
Nhưng Tần Mặc Thâm không nhìn cô ta.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Em đến thật sao?”
Tôi đáp:
“Có vấn đề gì?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Anh chỉ…”
Anh ngừng lại.
Rồi khẽ nói:
“Anh rất vui khi được gặp em.”
Tống Nhược Hy cứng người.
Tôi nhìn anh.
“Đừng hiểu lầm.”
“Tôi đến vì công việc.”
Ánh mắt anh tối xuống.
Tôi bước ngang qua.
Nhưng Tống Nhược Hy đột nhiên gọi:
“Hứa Vãn Ninh!”
Tôi dừng lại.
Cô ta lạnh lùng nói:
“Cô đừng quên, Mặc Thâm đã đính h/ô/n với tôi.”
Tôi quay đầu.
“Vậy sao?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.
“Vậy cô nên giữ anh ấy cho tốt.”
“Bởi vì người đàn ông ấy…”
Tôi mỉm cười.
“Rất giỏi hứa hẹn.”
Nói xong, tôi bước vào thang máy.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng Tống Nhược Hy tức giận.
“Mặc Thâm! Anh cứ để cô ta sỉ nhục em như vậy sao?”
Tần Mặc Thâm không trả lời.
Một lúc sau, giọng anh vang lên.
“Nhược Hy.”
“Chúng ta hủy hôn đi.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tôi nhìn con số tầng tăng dần.
Trong lòng không có chút vui mừng nào.
Bởi tôi biết.
Tần Mặc Thâm hối hận quá muộn rồi.
Và người thật sự phải trả giá vẫn còn chưa xuất hiện.
13. Cuộc họp cổ đông chấn động Bắc Thành
Mười giờ sáng.
Phòng họp tầng bốn mươi sáu chật kín người.
Các cổ đông lớn đều có mặt.
Tần Quốc Huy ngồi ở vị trí bên trái ghế chủ tọa.
Ông ta mặc vest xám, đeo chiếc đồng hồ vàng quen thuộc.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta mỉm cười.
“Cô Hứa.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ông Tần.”
Ông ta đứng dậy.
“Nghe nói cô vừa được xác nhận quyền lợi cổ phần?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Ông ta cười.
“Tuổi trẻ tài cao.”
“Không ngờ một cô gái học y lại có ngày bước vào phòng họp của Tần thị.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng không ngờ.”
“Nhất là khi nghĩ đến chuyện sáu năm trước, tôi từng c/ứ/u một người nhà họ Tần.”
Nụ cười của ông ta hơi cứng lại.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ.
“Đồng hồ đẹp quá.”
Tần Quốc Huy cúi đầu.
“Cảm ơn.”
“Ông đeo lâu chưa?”
Ông ta nhìn tôi.
“Cũng khá lâu.”
Tôi gật đầu.
“Có những thứ dùng lâu rồi, thật khó bỏ.”
Ánh mắt ông ta lạnh đi trong thoáng chốc.
Nhưng rất nhanh, ông lại mỉm cười.
“Cô Hứa nói đúng.”
Cuộc họp bắt đầu.
Tần Mặc Thâm ngồi ở ghế chủ tọa.
Anh trình bày tình hình tài chính.
Sau đó đến phần đánh giá rủi ro và trách nhiệm quản trị.
Tần Quốc Huy bất ngờ đứng dậy.
“Tôi có ý kiến.”
Cả phòng im lặng.
Ông ta nhìn Tần Mặc Thâm.
“Trong thời gian gần đây, quyết định cá nhân của tổng giám đốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hợp tác với Tống thị.”