Trước Sau

Sau Ly H//ôn, Tôi Sinh Đôi Long Phụng, Chồng Cũ Tổng Tài Điên Cuồng Cầu Xin Tái Hợp

“Lục tổng, vợ cũ của anh… cô ấy đã âm thầm sinh một cặp song sinh long phụng.”

Trợ lý Vương Hạo đứng trước bàn làm việc của tôi, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi chiếc máy tính bảng trên tay.

Tôi đặt cây bút ký xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Cậu vừa nói gì?”

“Là một cặp song sinh, một trai một gái, năm nay đã 3 tuổi rưỡi.” Vương Hạo nuốt khan, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Điều quan trọng là… 2 đứa trẻ có ngoại hình giống anh như đúc.”

Căn phòng làm việc rộng lớn bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ vang lên.

Tôi ngả người ra sau ghế, trong đầu bất giác hiện lên khung cảnh của đêm mưa 4 năm trước.

Đêm ấy, Tô Niệm kéo chiếc vali đứng trước cửa nhà. Cô không khóc, cũng chẳng hề níu kéo, chỉ bình thản nói với tôi một câu:

“Lục Cảnh Thâm, đơn ly h//ôn tôi đã ký rồi. Từ nay anh được tự do.”

Nói xong, cô kéo vali rời đi.

Kể từ hôm đó, Tô Niệm hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, cứ như thể cô chưa từng tồn tại ở thành phố này.

Tôi đã từng tìm kiếm cô.

Suốt nửa năm đầu tiên sau khi chia tay, tôi gần như lật tung cả Giang Thành, tìm đến mọi nơi có thể nghĩ tới, nhưng vẫn không có lấy một chút tin tức.

Sau đó, công ty bước vào giai đoạn niêm yết, liên tiếp tiến hành các thương vụ mua bán, sáp nhập rồi mở rộng quy mô. Công việc chất chồng khiến tôi bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ về chuyện cũ.

Cho đến tận hôm nay.

“Có ảnh của bọn trẻ không?”

Vương Hạo lập tức đưa máy tính bảng đến trước mặt tôi.

Trên màn hình là một bức ảnh được chụp ngoài đường.

Một người phụ nữ mặc áo khoác dáng dài màu be đang dắt 2 đứa trẻ đi trên vỉa hè. Gương mặt nhìn nghiêng của cô gầy hơn trước rất nhiều.

Hai đứa trẻ đi 2 bên mẹ.

Cậu bé có đôi lông mày rậm, đôi mắt to tròn sáng ngời. Cô bé bên cạnh buộc tóc thành 2 bím nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng điều khiến tôi sững sờ chính là những đường nét trên gương mặt của chúng.

Từ đôi mắt, sống mũi cho đến khuôn miệng…

Quả thực giống tôi đến kinh ngạc.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, sau đó mới cất giọng hỏi:

“Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Ở thành phố Tinh Hải. Cô ấy mở một studio thiết kế nhỏ tại đó.” Vương Hạo nhanh chóng mở tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. “Studio có tên là ‘Niệm Bạch’, chuyên về thiết kế hình ảnh thương hiệu. Quy mô không lớn, hiện chỉ có khoảng hơn 10 nhân viên.”

Tôi không đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt nhìn nghiêng của Tô Niệm trong bức ảnh.

Đã 4 năm trôi qua.

Cô ấy gầy đi nhiều quá.

“Còn thông tin gì nữa không?”

“Sau khi ly h//ôn, cô ấy không tái hôn mà một mình nuôi dưỡng cả 2 đứa trẻ. Về tình hình kinh tế thì…” Vương Hạo hơi ngập ngừng. “Không được dư dả cho lắm. Studio mới thành lập chưa lâu, số lượng khách hàng và hợp đồng cũng không nhiều. Hiện tại, 3 mẹ con đang sống trong một khu chung cư cũ ở phía Đông thành phố Tinh Hải, căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách.”

Một căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.

Vậy mà cô phải một mình chăm sóc, nuôi nấng cả 2 đứa trẻ.

Bàn tay đặt trên mặt bàn của tôi bất giác siết chặt thành nắm đấm.

“Đặt vé máy bay đi Tinh Hải vào ngày mai cho tôi.”

Vương Hạo sửng sốt.

“Lục tổng, nhưng chiều mai anh còn có cuộc họp hội đồng quản trị…”

“Hoãn lại.”

Giọng tôi dứt khoát, không để lại bất cứ chỗ nào cho sự thương lượng.

Vương Hạo há miệng, dường như còn muốn khuyên thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn không dám nói tiếp, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi lại cầm máy tính bảng lên.

Ánh mắt tôi dừng trên bức ảnh của 3 mẹ con thật lâu.

Tô Niệm.

Em giấu tôi suốt 4 năm trời.

Chương 2

Thành phố Tinh Hải.

Một khu chung cư cũ nằm ở phía Đông thành phố.

Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát tòa nhà 6 tầng ở phía đối diện.

Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc loang lổ, để lộ những mảng tường cũ kỹ. Ngay lối vào cầu thang, đủ loại đồ đạc linh tinh chất đống, khiến không gian vốn đã chật hẹp lại càng thêm bừa bộn.

Đây chính là nơi Tô Niệm đang sống.

Nơi cô cùng 2 đứa con của chúng tôi đã trải qua những năm tháng vừa rồi.

“Lục tổng, có cần tôi lên trước xem tình hình không?” Vương Hạo ngồi bên cạnh dè dặt hỏi.

“Không cần.”

Tôi đưa tay mở cửa xe, bước xuống.

Thế nhưng, tôi vừa đi đến lối vào cầu thang thì một cậu bé bất ngờ từ bên trong lao vút ra.

Trên tay thằng bé cầm một khẩu súng nước bằng nhựa, vừa chạy vừa hào hứng giơ súng về phía tôi.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Cậu nhóc liên tục bóp cò, giả vờ như đang tham gia một trận chiến vô cùng gay cấn.

Những tia nước nhỏ lập tức bắn tung tóe, làm ướt cả ống quần tây của tôi.

“Người xấu! Mau đầu hàng!”

Tôi cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mặt.

Trước Sau

Truyện Mới

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Chúng tôi đi bộ rất lâu

Chúng tôi đi bộ rất lâu